Người nổi tiếng: Wendi Murdoch thoát dần cái bóng của chồng cũ

Wendi Deng đang thoát dần khỏi cái bóng của chồng cũ - Rupert Murdoch - về mặt kinh doanh cũng như phát huy khả năng của mình, khác xa với hình ảnh một bà nội trợ điển hình như được mô tả trong những năm đầu của cuộc hôn nhân giữa họ.

"Tôi đang trên đường đến gặp Wendi Murdoch - vợ cũ của tỉ phú thế giới, ông trùm truyền thông Rupert Murdoch", phóng viên Hadley Freeman của tờ Guardian mở đầu bài viết.

Người đàn bà quyến rũ với mái tóc dài này lớn lên trong một căn hộ nhỏ ở Trung Quốc và sau khi cuộc hôn nhân với Rupert kết thúc, Wendy (tên tiếng Trung là Đặng Văn Địch, sinh năm 1968) sống trong một căn hộ đắt tiền nhất ở Manhattan trị giá tới 44 triệu USD. Rupert Murdoch gặp mặt Wendi tại Hồng Kông vào năm 1997. Hai người kết hôn năm 1999, chỉ 17 ngày sau khi Rupert ly dị người vợ thứ hai Anna Torv - nhà văn người Australia, cho dù đã có 3 người con. Nhiều báo cáo vào thời điểm đó cho hay, những người con có từ hai cuộc hôn nhân trước của ông Rupert căm ghét Wendy.

Tuy nhiên, thật đáng buồn, cuộc hôn nhân này cũng sớm kết thúc. Hai người ly hôn vào năm 2013. Nguyên nhân có thể hoặc cũng không phải từ mối quan hệ với cựu Thủ tướng Anh - Tony Blair - một người bạn thân của Rupert, theo tin đồn. "Ồ. Đó là lý do tại sao tôi nhớ Tony đến vậy. Bởi vì ông ấy rất duyên dáng và trang phục thì miễn chê. Ông có thân hình tuyệt vời và cặp giò thực sự đẹp... Và ông ấy cao dong dỏng, có nước da đẹp", Wendy mô tả ông Blair trong một ghi chú cá nhân. Song, cả ông Blair và Wendy đều phủ nhận có bất cứ điều gì sai trong mối quan hệ giữa hai người. Gần đây, bà cũng phủ nhận đang có mối quan hệ với Tổng thống Nga V.Putin, mặc dù tin đồn nghe có vẻ rất đáng tin cậy. "Tôi chưa bao giờ gặp Putin", Wendy cho tờ Vogue của Mỹ hay.

Vì vậy, Hadley Freeman phải thú nhận rằng, cô hơi e ngại khi đến gặp Wendy. Hadley thấy rằng cách tốt nhất để Wendy nhận lời phỏng vấn là cố gắng ăn mặc giống như vợ cũ của ông trùm truyền thông. Để hiểu rõ hơn, Hadley nghiền ngẫm Instagram của Wendy với những hình ảnh bà chụp cùng Naomi Campbell, Anna Wintour hay cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger. Phong cách của Wendy được mô tả đúng kiểu "phu nhân của tỉ phú thế giới": Trang phục của Christopher Kane, Giambattista Valli được phối với đồ của những hãng thời trang danh tiếng Dior, Chanel.

Lý do Hadley Freeman muốn gặp Wendy lần này vì bà đã sản xuất một bộ phim thực sự thành công: “Sky Ladder: The Art of Cai Guo-Qiang” (tạm dịch: Bắc thang lên trời cao - Cách Cai Guo-Qiang làm nghệ thuật). Đây là một bộ phim tài liệu của đạo diễn Kevin MacDonald về nghệ sĩ phi thường người Trung Quốc Cai Guo-Qiang. Cai Guo-Qiang, nghệ sĩ điêu khắc tay nghề cao, đồng thời nổi tiếng với việc chế tạo ra những màn pháo hoa đẹp mắt, đặc biệt tại lễ khai mạc và bế mạc Olympic Bắc Kinh 2008.

Cai cho hay chỉ có Wendy mới thuyết phục được ông làm bộ phim này: “Trước đây, tôi chưa bao giờ thực hiện một bộ phim tài liệu nào. Vì vậy, tôi đi gặp Fisher Stevens - một nhà làm phim tài liệu tuyệt vời. Anh và tôi trò chuyện về hai đạo diễn Bennett Miller và Kevin Macdonald. Cuối cùng, tôi đã có cả hai người”.

"Sky Ladder" là bộ phim thứ hai của Wendy. Bộ phim đầu tiên "Snow Flower and Fan Secret" nói về lịch sử Trung Quốc hồi thế kỷ 19 và thời hiện đại, được hãng 20th Century Fox phát hành song không mấy thành công. Hiện bà đang thực hiện bộ phim thứ ba.

Wendy cho biết thêm, dù vẫn giữ họ Murdoch song bà không nghĩ tên tuổi ấy giúp gì trong sự nghiệp mới của mình. Đồng thời, bà với chồng cũ vẫn thân thiện, cùng tham gia các sự kiện ở trường học của các con. "Chúng tôi có quy tắc tương tự đối với bọn trẻ là không được phép lang thang hàng giờ trên mạng xã hội. Ông ấy là người cha tuyệt vời, nghiêm khắc như tôi. Chúng tôi vẫn đồng hành trên con đường nuôi dạy con cái", Wendy nói.

Wendy cũng cho biết, hai con Grace (14 tuổi) và Chloe (13 tuổi) đối xử tốt với Jerry Hall - người vợ thứ tư của Rupert.

Hiện, Wendy đang thoát dần khỏi cái bóng của Rupert về mặt kinh doanh cũng như đang phát huy khả năng của mình, không phải hình ảnh một bà nội trợ điển hình như được mô tả trong những năm đầu của cuộc hôn nhân giữa họ. Wendy hiện là một nhà đầu tư vào các hãng đang lớn mạnh là Uber, Snapchat và Warby Parker.

HUYỀN ANH (Theo Guardian, SMH)

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/lao-dong-cuoi-tuan/nguoi-noi-tieng-wendi-murdoch-thoat-dan-cai-bong-cua-chong-cu-601683.bld