Người nổi tiếng và sở thích ăn uống 'không giống ai'

Các ngôi sao thế giới được nhiều người hâm mộ bởi những thành tựu đặc biệt trong nghề nghiệp của họ. Tuy nhiên, không ít người nổi tiếng có thói quen ăn uống hết sức kì lạ.

Nicolas Cage (Ảnh: Wikipedia)

Nam diễn viên Nicolas Cage chỉ ăn động vật có đời sống tình dục "nghiêm túc"

Trong một cuộc phỏng vấn với The Sun, "Ma tốc độ" đã tiết lộ một sự thật kì lạ về thói quen ăn uống của mình. Cage chỉ ăn những loài động vật có đời sống tình dục mà ông cho là nghiêm túc. Các loại chim được tài tử đánh giá cao về "sex" nên đó là thức ăn thường xuyên của ông, cùng cá và thịt gà. Nhưng lợn lại không nằm trong số đó bởi lợn không coi trọng tình dục - theo quan điểm của Nicolas Cage.

Mark Zuckerberg chỉ ăn thịt động vật tự tay giết mổ

(Ảnh: Lifenews)

Trong năm 2011, ông trùm Facebook đã từng nói rằng một trong những thách thức cá nhân của anh là tỏ lòng biết ăn với các nguồn thực phẩm hàng ngày của mình. Nhiều người đã quên rằng một sinh vật phải chết thì họ mới có thể ăn thịt. Trong suốt một năm, giám đốc điều hành Facebook đã hầu như trở thành một người ăn chay, các loại thịt duy nhất anh ăn đều phải do chính tay anh "xử lý" động vật từ khi còn sống.

Tuy nhiên, một năm sau đó Mark Zuckerberg đã từ bỏ quy tắc ăn uống kì lạ này.

Steve Jobs ăn cùng một loại thực ăn tại cùng một điểm thời gian trong cả tuần

(Ảnh: strategy)

Cựu giám đốc đã quá cố của Apple luôn được nhiều người nể trọng bởi tài năng và lối sống. Trong một cuộc điều tra về cuộc sống của ông, người ta đã biết tới việc người đàn ông đứng sau sự thành công của Apple chỉ ăn một loại thực phẩm, chẳng hạn cà rốt hoặc táo, ở cùng một thời điểm trong ngày trong cả tuần lễ. Ông thậm chí đã từng cho biết mình ăn nhiều cà rốt cùng lúc tới mức làn da chuyển sang màu cam.

Jobs tin rằng chế độ ăn chay có thể kiểm soát mùi cơ thể. Ông cũng chỉ tắm một lần mỗi tuần.

Angelina Jolie thích ăn côn trùng

(Ảnh: Propik)

Diễn viên, ngôi sao quyến rũ hàng đầu thế giới từng tiết lộ cô đã thử ăn ấu trùng ong, dế và gián. Trong đó, gián là món ăn nữ minh tinh cực kỳ yêu thích.

"Ông chủ" Playboy chỉ ăn thức ăn chuẩn bị từ biệt thự cá nhân

(Ảnh: Celebritypost)

Hugh Hefner có thể đưa các "nàng thỏ" nóng bỏng của mình tới bất cứ nhà hàng nào họ muốn, nhưng bản thân ông chỉ ăn các món ăn được chế biến bởi các đầu bếp riêng từ Playboy Mansion - "lâu đài" của ông. Tới các nhà hàng, các người mẫu chọn đồ ăn từ thực đơn, còn Hugh ăn sườn cừu và khoai tây gửi từ biệt thự tới.

Mariah Carey ăn tất cả thực phẩm màu tím

(Ảnh: Foxnews)

Thực phẩm màu tím rất giàu chất chống oxy hóa, và nữ diva hàng đầu thế giới đã từng sử dụng chế độ ăn uống gồm toàn bộ thực phẩm màu tím sau để giảm cân sau khi căp song sinh Maroccan và Monroe chào đời năm 2013. Chất chống oxy hóa không nhất thiết gắn liền với quá trình giảm cân nhưng có thể giúp tăng cường collagen và làm giảm cholesterol.

Beyonce "duy trì sự sống" bằng nước pha hạt tiêu

(Ảnh: Look****good)

Ca sĩ Beyonce sử dụng chế độ ăn uống đặc biệt này để có được vai diễn trong bộ phim "Dreamgirls". Chính cô cũng nhận xét đây là một chế độ "tàn bạo" cho bản thân. Mỗi ngày, Beyonce chỉ uống nước với hạt tiêu hoặc sirup trong hai tuần và không ăn thêm bất cứ thứ gì khác.

Tài phiệt ngành ô tô Henry Ford ăn cỏ dại trong sân nhà

(Ảnh: alicianagel)

Ít ai biết, vị doanh nhân tài ba tạo ra thương hiệu xe Ford lại luôn coi cơ thể mình giống một chiếc xe hơi. Mỗi khi cần "nạp nhiên liệu", Ford thường ăn cỏ dại được lấy trong khu vườn của mình. Ông ăn chúng với bánh mì.

Charles Darwin ăn hầu hết các loài động vật ông phát hiện

(Ảnh: Wikipedia)

"Cha đẻ" của thuyết tiến hóa, nhà khoa học Charles Darwin bị hấp dẫn bởi các loài động vật mà ông phát hiện, bao gồm cả kỳ nhông, cú, rùa khổng lồ...

Trong thời gian học tại đại học Cambridge, ông tham gia câu lạc bộ sinh viên sành ăn. Các thành viên đều cố gắng ăn nhiều động vật quý hiếm nhất có thể.

K.H (Tham khảo CBS News, Fox News,...)

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/an-choi/nguoi-noi-tieng-va-so-thich-an-uong-nhaydonkhong-giong-ainhaydon-111289