Người Nhật cất xe đạp xuống hầm sâu 12 mét như thế nào

Chỉ cần người chủ quẹt thẻ, chiếc xe đạp tự động di chuyển từ mặt đất xuống vị trí ngay ngắn nằm dưới hầm sâu 12m.

Khu vực thang máy đưa xe xuống hầm. Ảnh: CNN.

Theo CNN, 78% hộ gia đình ở Nhật sở hữu ít nhất một chiếc xe đạp. Riêng ở Tokyo, xe đạp chiếm 14% phương tiện di chuyển của người dân.

Điều này giúp cho môi trường trong lành hơn nhưng lại gây ra nỗi lo về chỗ để. Đất đai ở thành phố lớn của Nhật thường rất đắt nên không thể xây dựng bãi xe ở trung tâm. Nhiều người dân không còn lựa chọn nào khác bằng cách để xe ở những chỗ không cho phép.

Hầm có thể chứa hàng trăm chiếc xe đạp do có cách xếp hợp lý. Ảnh: CNN.

Để tiết kiệm diện tích, người Nhật đã nghĩ ra cách cất xe dưới hầm. Những trạm Eco Cycle nằm cách mặt đất 12m có diện tích 52 m2. Người đi xe đạp sẽ mua một thẻ quẹt để kích hoạt quy trình cất xe vào hầm.

Chi phí gửi xe đạp là 25 USD một tháng trong khi tiền gửi xe ôtô ở Tokyo là 700 USD.

Theo An Yên/VnExpress.net

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/the-gioi/nguoi-nhat-cat-xe-dap-xuong-ham-sau-12-met-nhu-the-nao.html