Người Mỹ tìm đường sang Canada, New Zealand khi Trump chạm tay vào chiến thắng

Trang web di trú chính của Canada có nguy cơ bị “sập” và New Zealand thông báo gia tăng dữ liệu từ công dân Mỹ khi ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump hôm nay (9.11) chính thức trở thành ông chủ Nhà Trắng.

Những người ủng hộ bà Hillary Clinton thất vọng trước kết quả bầu cử. Ảnh: Reuters.

Đêm ngày 8.11, trang web di trú của Canada đã liên tục bị “sập” vì tình trạng quá tải khi ông Trump vượt lên dẫn trước ở một số bang lớn và cơ hội chiến thắng của ứng viên này ngày càng rõ rệt.

Tại New Zealand, các quan chức nhập cư nói với Reuters rằng, trang web New Zealand Now đã nhận được 1.593 đăng ký từ công dân Mỹ tính từ ngày 1.11- hơn 50% so với số đăng ký trong 1 tháng chỉ trong 7 ngày.

Số lượt truy cập trang web trên từ Mỹ cũng tăng gần 80%, lên 41.000 lượt, tính từ ngày 7.10 đến 7.11 so với cùng kỳ năm ngoái.

Rod Drury, giám đốc điều hành công ty phần mềm kế toán Xero có trụ sở tại New Zealand cho biết, số liệu thống kê trên phù hợp với sự trông đợi của công ty này từ những người lao động gốc Mỹ tiềm năng thất vọng với việc ông Trump giành chiến thắng.

“Tôi đã nhận được rất nhiều đề nghị xin việc ở New Zealand và chúng tôi nói rằng ‘bạn có thể’”, ông Drury nói.

Cũng theo ông Drury, các công ty công nghệ của New Zealand và không phải của Mỹ sẽ hưởng lợi từ thắng lợi của Trump.

Các quan chức di trú New Zealand từ chối bình luận.

Trong khi đó, một số người dùng ở Mỹ, Canada và Châu Á thấy báo lỗi khi cố gắng truy cập trang web di trú của Canada.

Thảo Nguyên

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-gioi/nguoi-my-tim-duong-sang-canada-new-zealand-khi-trump-cham-tay-vao-chien-thang-609507.bld