Người Mỹ thi nhau sắm thực phẩm tích trữ trước bầu cử

Trước ngày tổng tuyển cử 8/11 để lựa chọn Tổng thống thứ 45 của Mỹ, người dân nước này đã đổ xô mua đồ ăn sinh tồn với lo sợ về điều tồi tệ có thể ập đến.

Việc tích trữ và bảo quản thực phẩm sinh tồn khá đơn giản.

Ông Keith Bansemer, Chủ tịch của công ty sản xuất và buôn bán đồ ăn sinh tồn có tên My Patriot Supply, tiết lộ rằng doanh thu của mặt hàng này đã vọt tăng gấp 3 lần so với cùng thời điểm cuộc bầu cử năm 2012.

Với quan điểm ngoại giao trái ngược giữa ứng cử viên đảng Dân chủ Hillary Clinton và đối thủ đảng Cộng hòa Donald Trump, nhiều người dân Mỹ đã có mối bận tâm lớn.

Theo đó, họ lo ngại rằng nếu cựu Ngoại trưởng Clinton chiến thắng, các quyết định liên quan tới Syria của bà có thể dẫn đến xung đột với Nga. Trong khi các quan điểm gây tranh cãi của ông Trump với người theo đạo Hồi và người nhập cư có thể gây hậu quả lớn.

Do vậy, nhiều người Mỹ đã đổ đi mua thực phẩm sinh tồn đề phòng cho viễn cảnh xảy ra biểu tình hàng loạt, hệ thống tài chính sụp đổ, mất điện quy mô lớn...

Theo NBC News, những thực phẩm sinh tồn thường được tích trữ trong hộp nhựa lớn và chủ yếu đã được chế biến khử nước, sấy khô và đóng gói kín. Loại thực phẩm này khá phong phú, từ mỳ, cháo, nước cam tới bánh pudding...

Với 2.000 USD bỏ ra để mua thực phẩm sinh tồn, người sử dụng sẽ được đảm bảo có đủ lượng thức ăn đầy đủ cho 3 bữa/ngày trong cả năm. Hoặc mức phổ biến hơn là 497 USD cho lượng thực phẩm sinh tồn đủ sử dụng trong 3 tháng.

Hà Linh (Theo NBC News)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/nguoi-my-thi-nhau-sam-thuc-pham-tich-tru-truoc-bau-cu-20161107194315641.htm