Người Mỹ lựa chọn Tổng thống thế nào?

Ngày 9/11, người chủ mới của Nhà Trắng sẽ lộ diện, vị Tổng thứ 45 của nước Mỹ. Trong các cuộc thăm dò cuối cùng của các hãng truyền thông lớn, bà H.Clinton vẫn đang dẫn trước ông Trump từ 3 đến 6 điểm phần trăm. 120 triệu cử tri Mỹ sẽ đi bầu trực tiếp, qua mạng và bưu điện.

Nếu ứng viên nào giành được 270 ghế / 538 ghế đại cử tri trên toàn quốc, người đó sẽ trở thành Tổng thống. Mà phiếu đại cử tri được phân bố ở các bang tùy thuộc vào dân số của mỗi bang, mỗi bang sẽ dồn tất cả phiếu của mình cho 1 đảng. Nên sau bỏ phiếu kết thúc các ứng viên Tổng thống thường sẽ tuyên bố chiến thắng ở bang nào.

Trong lịch sử đã có ứng viên chiến thắng trong bỏ phiếu phổ thông nhưng lại thất bại vì không đủ phiếu đại cử tri. Dự kiến kết quả sẽ có ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc, nhưng kết quả chính thức sẽ được thông báo sau đó.

Trần Hải

(Theo Telegraph, TGM)

Nguồn SK&ĐS: http://suckhoedoisong.vn/nguoi-my-lua-chon-tong-thong-the-nao-n124651.html