Người may mắn trúng xổ số 92 tỷ đồng phải nộp thuế 'khủng' như thế nào?

Với việc trúng 92 tỷ đồng, chủ nhân của chiếc vé số dù không phải trả khoản phí nào nhưng sẽ phải nộp khoản thuế 9,202 tỷ đồng ngay khi nhận giải.

Hôm qua trang chủ của Vietlott, đơn vị phát hành vé số kiểu Mỹ đã thông báo, tại kỳ quay số mở thưởng thứ 39 kết thúc lúc 18h30 tối ngày 16/10/2016 đã xác định được bộ dãy số trúng thưởng về giải Jackpot sản phẩm Mega 6/45 của Vietlott là: 05-21-31-33-38-42.

Trúng số 92 tỷ đồng có thể giúp người may mắn có cơ hội để tốt hơn đúng như thông điệp mà Vietlott gửi đến khách hàng. Nhưng, trúng số độc đắc 92 tỷ không có nghĩa người chơi được hưởng trọn con số này, họ có nghĩa vụ đóng góp thuế thu nhập cá nhân và con số này cũng không hề ít.

 Xổ số kiểu Mỹ tại Việt Nam đã có người trúng thưởng kỷ lục hơn 92 tỷ đồng. Ảnh: Zing.vn

Xổ số kiểu Mỹ tại Việt Nam đã có người trúng thưởng kỷ lục hơn 92 tỷ đồng. Ảnh: Zing.vn

VTC News cho biết, theo quy định hiện hành, người trúng xổ số sẽ phải nộp khoản khấu trừ Thuế thu nhập cá nhân. Số thuế phải nộp bằng toàn bộ số tiền trúng thưởng vượt 10 triệu đồng nhân với thuế suất 10%.

Khác với cách trả thưởng tại Mỹ (cho phép người trúng chọn nhận thưởng một lần hay nhiều đợt), xổ số 6/45 tại Việt Nam sẽ chỉ trả thưởng một lần. Như vậy, với việc trúng 92,03 tỷ đồng, chủ nhân của chiếc vé số này sẽ phải nộp khoản thuế cho số tiền 92,02 tỷ đồng, tương đương 9,202 tỷ đồng ngay khi nhận giải.

Đây là lần đầu tiên có người trúng giải độc đắc xổ số kiểu Mỹ kể từ khi loại hình này được mở bán vào tháng bảy. Hiện giải độc đắc đã quay về mức khởi điểm 12 tỷ đồng.

Theo Zing.vn, sau khi trả đầy đủ thuế, người trúng độc đắc sẽ nhận được khoảng gần 83 tỷ đồng. Hình thức nhận giải (tiền mặt, chuyển khoản...) sẽ được người trúng giải quyết định.

Khách hàng đang sở hữu chiếc vé trúng thưởng giải Jackpot kể trên có thể đến Chi nhánh TP.HCM (tầng 8, Tòa nhà Vietinbank, số 93-95 Hàm Nghi, Quận 1, TP.HCM), hoặc tới Chi nhánh TP. Cần Thơ (số 62 Lý Tự Trọng, phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) để làm thủ tục nhận giải thưởng trong vòng 60 ngày. Quá thời hạn này vé không còn giá trị. Khi tới lĩnh giải người chơi cần mang theo vé trúng thưởng hợp lệ cùng chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

Loại hình xổ số mới này do Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam - trực thuộc Bộ Tài chính, hợp tác cùng tập đoàn Berjaya (Malaysia) thông qua hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) triển khai dự án trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Trong đó, Berjaya Gia Thịnh là đơn vị được Berjaya ủy quyền thực hiện dự án này. Tuy nhiên, khoản thu 9,2 tỷ đồng từ thuế này sẽ được để lại ngân sách địa phương.

Thúy Hạnh (T/H)

Thúy Hạnh

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/nguoi-may-man-trung-xo-so-92-ty-dong-phai-nop-thue-nhu-the-nao-d105806.html