Người mẫu thi Hoa hậu: Có phải 'nước cờ' cao tay?

Việc hàng loạt người mẫu nổi tiếng đăng ký thi Hoa hậu khiến dư luận bất ngờ. Bởi, đây là một quy luật ngược, vì họ đã có danh tiếng nhưng lại chấp nhận “thử sức”, tìm danh vọng ở các cuộc thi mới. Vậy, họ đi thi để làm gì? Và, liệu đây có phải là “nước cờ” cao tay?

Phong trào của làng mẫu Việt

Mấy ngày qua, dư luận bất ngờ khi hàng loạt tên tuổi quen thuộc của show- biz Việt đăng ký tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Thông tin Hoàng Thùy tham gia cuộc thi này đã khiến không ít người giật mình. Bởi, Thùy từng bước lên bục vinh quang của cuộc thi tìm kiếm người mẫu danh giá Vietnam’s Next Top Model. Cô cũng là người mẫu Việt hiếm hoi khi bước ra sàn diễn chữ T thế giới. Gần nhất, cô gây “náo loạn” khi giữ vai trò huấn luyện viên chương trình tìm kiếm người mẫu thương hiệu The Face.

Hoàng Thùy.

Ngay khi hình ảnh của Thùy được đăng tải trên trang web chính thức của chương trình, số lượng người bình chọn, theo dõi luôn đạt cao nhất so với các thí sinh khác. Thế nhưng, việc cô tham gia cuộc thi cũng có nhiều ý kiến trái chiều. Trong đó, không ít người cho rằng, việc cô “quay lại làm thí sinh” là một quyết định táo bạo.

Tuy nhiên, cần phải nhìn thẳng vào thực tế, Thùy sở hữu thân hình cò hương, khuôn mặt ấn tượng nhưng thiếu sắc đẹp. Vậy nên, cô chỉ phù hợp với sàn diễn chứ không hợp với một cuộc thi hoa hậu. Mặc dù vậy, Thùy quyết tâm “thi hết mình”, không ngần ngại thể hiện khao khát được trở thành hoa hậu để đường đường chính chính tham gia các cuộc thi nhan sắc thế giới.

Mâu Thủy cũng là trường hợp tương tự. Sau khi đạt Quán quân Vietnam’s Next Top Model, cô mạnh dạn tham gia hoạt động người mẫu ngoài Việt Nam và đạt được một vài thành công bước đầu. Không giống Hoàng Thùy, Mâu Thủy có “vẻ đẹp hoa hậu”, khuôn mặt Á Đông hút hồn, sống mũi cao với làn da ngăm. Tuy nhiên, việc cô từng bước lên đỉnh cao của một cuộc thi, đang là một trong những người mẫu có tiếng, cát-xê cao bậc nhất, lại muốn dấn thân làm thí sinh tại một cuộc thi nhan sắc khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Mâu Thủy.

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ năm nay còn rất nhiều người mẫu quen mặt với khán giả như Chúng Huyền Thanh từng lọt vào Top 15 chung kết Hoa hậu Việt Nam 2015, Top 3 The Face Việt 2016; Chế Nguyễn Quỳnh Châu từng lọt vào top 15 Hoa hậu Hoàn vũ 2015, Top 5 cuộc thi Hoa khôi Áo dài 2016; Tiêu Ngọc Linh, Á quân Vietnam’s Next Top Model 2014; Ngọc Thúy từng là thí sinh của Vietnam’s Next Top Model 2012; H’Hen Nie nổi lên sau khi là thí sinh chương trình Vietnam’s Next Top Model mùa 5.

Với danh sách này, không ít người nói đùa, cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ năm nay không khác gì là sân nhà của Vietnam’s Next Top Model. Không chỉ đến Hoa hậu Hoàn vũ 2017 mới xảy ra tình trạng người đẹp nhẵn mặt tham gia các cuộc thi sắc đẹp.

Trước đó, Nguyễn Thị Loan cũng là người đẹp tai tiếng khi là thí sinh đi tìm danh hiệu Hoa hậu. Trương Thị Diệu Ngọc trước khi lên ngôi ở Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2016, cô từng chinh chiến tại chính cuộc thi này mùa trước và Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015. Võ Hoàng Yến trước khi giành danh hiệu Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam từng đạt khá nhiều danh hiệu như giải Vàng Siêu mẫu Việt Nam. Phạm Hương trước khi trở thành Hoa hậu cũng từng chinh chiến tại 7 cuộc thi khác nhau...

Nhắc lại những điều này để thấy rằng, không ít người đẹp Việt “nghiện” đi thi để tìm danh hiệu.

“Ma lực” của vương miện

H’Hen Nie chia sẻ, cô mong ước được trở thành Hoa hậu từ nhỏ nhưng chưa bao giờ đủ tự tin đi thi vì có mái tóc ngắn cá tính. Được sự động viên của bạn bè, cô tham gia chương trình truyền hình thực tế và may mắn được khán giả chú ý. Sau đó, cô trở thành “gà cưng” của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường. Nhiều anh chị có thâm niên trong ngành người mẫu đánh giá H’Hen Nie có tiềm năng nên cô đăng ký Hoa khôi Áo dài 2016 nhưng vì một vài lý do cá nhân nên không thể tham gia. Đến với Hoa hậu Hoàn vũ lần này, cô hy vọng sẽ đạt được kết quả cao.

Nguyễn Thị Loan không ngần ngại thừa nhận cảm thấy vui khi nhiều người gọi mình là “người đẹp nghiện đi thi”. Cô cho biết, tham gia các cuộc thi sắc đẹp giúp cô có những trải nghiệm thiết thực của cuộc đời. Cô tìm được sự tự tin, động lực để hoàn thiện mình và có những người bạn tốt. Ngoài ra, nhờ vào những danh hiệu người đẹp đạt được mà cô đã có tầm ảnh hưởng tương đối.

Nguyễn Thị Loan.

Nhiều người đặt ra câu hỏi, đã là người nổi tiếng, những cô gái này đi thi Hoa hậu để làm gì? Mỗi người sẽ có lý lẽ riêng để trả lời cho câu hỏi này, nhưng tất cả chúng ta đều sẽ đồng ý danh hiệu Hoa hậu luôn là một “ma lực” đối với các cô gái. Rất nhiều cô gái nghèo đã đổi đời nhờ danh xưng này, Hoa hậu Việt Nam Đặng Thu Thảo là một minh chứng. Khi đạt danh hiệu, sẽ có nhiều nhãn hàng tìm đến, đi sự kiện kiếm cát-xê, thậm chí nhiều cơ hội lấn sân sang MC, diễn viên, ca hát... Và, hiển nhiên, kết quả thu nhập lẫn danh tiếng đều song hành.

Trước đây, các cô gái đẹp thường tham gia thi Hoa hậu rồi mới bước chân vào trình diễn thời trang. Hiện nay, lại có quy trình ngược là những người mẫu kéo nhau đi thi Hoa hậu để tìm danh hiệu. Một minh chứng rõ là Lan Khuê. Trước khi được chú ý nhờ đăng quang Hoa khôi Áo dài và đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2015, cô từng là người mẫu đạt nhiều giải thưởng trong nghề. Có lẽ, đây cũng điều mà các người mẫu đã nổi tiếng như Hoàng Thùy, Mâu Thủy, Quỳnh Châu... mong ước dù nhìn chung, họ đã có gần như đầy đủ mọi thứ.

Trong các cuộc thi Hoa hậu, có nhiều phần thi yêu cầu kỹ năng của người mẫu. Ngoài ra, trong giới người mẫu cũng có nhiều gương mặt ưa chuộng ở các cuộc thi Hoa hậu. Do đó, nhiều người nhầm tưởng, đánh đồng hai lĩnh vực khác nhau này là một. Hai lĩnh vực này thực chất khác biệt từ mục đích. Thí sinh Hoa hậu trình diễn bản thân để tạo sự ngưỡng mộ cho cá nhân. Do đó, thí sinh các cuộc thi này phải phô diễn đường cong, tạo sự nổi bật ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Người mẫu thì khác biệt, họ trình diễn sản phẩm, phải tiết chế bước đi để làm tôn lên vẻ đẹp của sản phẩm mình đang mặc.

Vì sự khác biệt này, Hoa hậu phải là người đẹp còn người mẫu không nhất thiết cần khuôn mặt sắc nước hương trời. Nhà thiết kế Thanh Trần cho rằng, các cuộc thi Hoa hậu chuộng cái đẹp, còn thế giới người mẫu chuộng cái độc. Do đó, các người mẫu cần xác định rõ sự khác biệt này trước khi quyết định tham gia cuộc thi sắc đẹp. Các cô gái cần cân nhắc hơn, xem mình có phù hợp với tiêu chí của cuộc thi tham gia hay không.

Nhà thiết kế Thanh Trần chia sẻ, một người nổi tiếng, khi tham gia các cuộc thi sẽ là con dao hai lưỡi. Họ đã là người của công chúng nên khi tham gia sẽ có sự hậu thuẫn của dư luận, người hâm mộ. Ban tổ chức muốn cuộc thi nhận được sự quan tâm của dư luận sẽ đưa họ vào sâu. Tuy nhiên, nếu trong cuộc thi, họ không đạt được danh hiệu như mong muốn thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng. Thậm chí, họ sẽ bị khán giả quay lưng, đánh giá thấp.

Huy Cường

Dẫn nguồn báo giấy Đời sống & Pháp luật số 11

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/giai-tri/chuyen-lang-sao/nguoi-mau-thi-hoa-hau-co-phai-nuoc-co-cao-tay-a202400.html