Người mẫu gợi cảm Ban Seo Jin bác tin bị Lee Jin Wook cưỡng dâm

Người mẫu Hàn Quốc Ban Seo Jin vừa lên tiếng phủ nhận tim đồn về việc cô chính là nguyên đơn trong vụ kiện tấn công tình dục liên quan đến Lee Jin Wook.

Tóm tắt lại vụ việc này, ngày 14/7, nam diễn viên Lee Jin Wook bất ngờ bị một phụ nữ giấu tên, được viết tắt là cô A, tố cáo có hành vi cưỡng dâm. Công ty đại diện của anh đã nộp đơn kiện ngược lại A vì tội vu khống sau đó 2 ngày. Trong phiên thẩm vấn hôm 18/8, Lee Jin Wook chính thức phủ nhận cáo buộc tấn công tình dục, mà chỉ thừa nhận rằng, hai người có quan hệ xác thịt tự nguyện.

Để chứng minh chân lý thuộc về mình, cả nguyên đơn và bị đơn đều không ngần ngại đưa ra tất cả các bằng chứng có thể nhằm chống lại đối phương. Đại diện của A gần đây đã cung cấp thêm ảnh chụp lại cơ thể cô với những vết bầm tím, quần áo bị rách và ảnh hiện trường.

Nam diễn viên Lee Jin Wook có mặt tại phiên thẩm vấn đầu tiên. Ảnh: Sompi

Trong khi đó đại diện của Lee Jin Wook nói rằng, có nhiều điểm đáng ngờ trong động thái của A. Theo đó, cô này nộp đơn tố cáo hôm 14/7 và đến bệnh viện kiểm tra tình trạng sức khỏe sau khi bị xâm hại, nhưng đến tận khi bị Lee Jin Wook kiện ngược lại thì A mới trình lên cảnh sát các giấy tờ liên quan tới dấu vết bị hại này.

Về phần mình, nam diễn viên cũng trình lên cảnh sát ảnh chụp màn hình những tin nhắn trao đổi giữa anh và A, đồng ý tham gia cuộc thử nghiệm nói dối, lấy tế bào khoang miệng để xét nghiệm ADN và so sánh với dấu vết trên đồ lót của A. Thái độ hợp tác nhiệt tình của Lee Jin Wook khiến công chúng thêm tin tưởng vào nam diễn viên hơn là A.

Sau Park Yoochun, đến lượt sao Hàn Lee Juno bị tố quấy rối tình dục

Scandal bị tố tấn công tình dục của ca sĩ Park Yoochun còn chưa lắng xuống, làng giải trí Hàn lại một phen rúng động khi Lee Juno, cựu thành viên ban nhạc đình đám thập niên 90 Seo Taiji and Boys rơi vào tình huống tương tự.

Trước đó, Lee Jin Wook khẳng định anh đang trong quá trình tìm hiểu A vì có cảm tình. Trong khi đó, A phủ nhận lời khai của nam diễn viên và nói rằng họ gặp nhau lần đầu tiên vào ngày xảy ra vụ tấn công tình dục .

Cảnh sát sẽ sớm triệu tập cả hai bên để thẩm vấn bổ sung và tiến hành bài kiểm tra nói dối.

Các phương tiện truyền thông địa phương gần đây rất tập trung vào các diễn biến của vụ kiện, cùng với đó là việc truy tìm danh tính thật sự của A. Mới đây nhất, mọi đồn đoán đều hướng về Ban Seo Jin, 27 tuổi, được cho là người nộp đơn kiện chống lại nam diễn viên phim Lâu đài thủy tinh.

Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với News1star, Seo Jin bày tỏ sự thất vọng trước sự việc này. Đề cập đến việc truyền thông quy chụp mình là nguyên đơn trong vụ án, cô nói: "Sáng sớm hôm nay, mọi người gọi cho tôi và kể lại sự việc, tôi đã rất sốc khi biết có những tin đồn như vậy về mình".

Người mẫu Ban Seo Jin khẳng định mình không liên quan gì đến vụ scandal này. Ảnh: IB Times

Seo Jin làm rõ thêm rằng cô chưa bao giờ gặp Lee Jin Wook và không biết anh ta là ai. "Tôi không biết những tin đồn này đến từ đâu. Điều này thật vô lý. Tên tôi đang trở thành từ khóa tìm kiếm (khi bị ghép chung với Lee Jin Wook), điều đã gây ra vấn đề lớn. Bất cứ nơi nào tôi đi qua, mọi người đều nhìn tôi theo cách thật đáng xấu hổ".

Trang tin Soompi nói rằng người mẫu kiêm người dẫn chương trình truyền hình cũng chia sẻ về những phiền phức mình gặp phải trên trang Instagram cá nhân. Cô than thở rằng sức khỏe bản thân đang bị tổn hại vì mệt mỏi trước những tin đồn thất thiệt.

Duy An
Theo IB Times

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/van-hoa-giai-tri/nguoi-mau-goi-cam-ban-seo-jin-bac-tin-bi-lee-jin-wook-cuong-dam-n20160722074718497.htm