Người mẫu đội bình nước làm phụ kiện trên sàn diễn Việt

Bộ sưu tập của nhà thiết kế Chu La mang đến nhiều bất ngờ trong đêm diễn thứ hai của Tuần lễ thời trang Việt Nam thu đông 2017.

Tối 25/2, bảy nhà thiết kế tiếp tục giới thiệu bộ sưu tập thu đông 2017, thuộc Tuần lễ thời trang Việt Nam tại Hà Nội. Trong đó, Chu La mang lên sàn diễn những thiết kế thú vị, thể hiện tinh thần sáng tạo của người làm nghệ thuật.

Điểm nhấn trong bộ sưu tập của nhà thiết kế gốc Tây Ban Nha là những sắc màu nổi bật, là những slogan in trên nền vải và rất nhiều phụ kiện độc đáo.

Dưới góc nhìn và cảm quan của Chu La, một bình nước rỗng, một chiếc đèn lồng, bảng phi tiêu, mô hình thuyền buồm... đều có thể trở thành phụ kiện thời trang.

Nét đặc biệt còn nằm ở chỗ kiểu dáng trang phục đồng điệu với phụ kiện người mẫu đội trên đầu.

Nhà thiết kế khắc họa hình ảnh những đám mây trên trang phục.

Đây là lần thứ 12 nhà thiết kế này tham gia tuần lễ thời trang Việt Nam. Anh luôn mong muốn kết hợp hài hòa phong cách Đông - Tây trong những sáng tạo của mình.

Với thông điệp "Tôi là sắc màu", những cây bút chì cũng trở thành nguồn cảm hứng.

Với Minh Hạnh, việc kết hợp yếu tố truyền thống và hiện đại luôn được thể hiện rõ trong từng bộ sưu tập. Các thiết kế của chị mang nét riêng từ phom dáng cho đến họa tiết.

Với bộ sưu tập thu đông 2017, Minh Hạnh sử dụng chất liệu Hakata Ori - loại vải được dệt bằng tay, dành riêng để may kimono ở Nhật Bản - làm chủ đạo. Bên cạnh đó, chị còn kết hợp đan xen vải nhung, bắt nhịp với xu hướng đang được ưa chuộng trên thế giới.

Trái ngược với những nhà thiết kế trẻ - thích sự tối giản, đơn sắc, Minh Hạnh ứng dụng màu của hội họa lên trang phục. Mỗi thiết kế gần như là một họa tiết khác nhau.

Váy xếp ly, đầm suông, quần ống rộng, culottes, bomber biến tấu... đều có trong bộ sưu tập.

Với bộ đầm này, nhà thiết kế kết hợp ba chất liệu - vải Hakata Ori, chất liệu nhung và xuyên thấu.

Minh Đức

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nguoi-mau-doi-binh-nuoc-lam-phu-kien-tren-san-dien-viet-post723750.html