Người lớn lẫn trẻ con thích thú "biểu diễn" với xe điện tự cân bằng trên phố đi bộ Hồ Gươm

Xe điện tự cân bằng xuất hiện gần một tháng nay trên phố đi bộ Hồ Gươm đặc biệt thu hút nhiều người. Nhưng không phải cứ bước lên xe là có thể đi được.

Không gian phố đi bộ quanh Hồ Gươm khai trương được hơn một tháng, đây là một trong những điểm nhấn tại Thủ đô Hà Nội.

Bên cạnh việc đi dạo bộ ngắm cảnh, tại đây xuất hiện khá nhiều những chiếc xe điện tự hành thu hút sự chú ý của đông đảo mọi người, đặc biệt là các gia đình có con nhỏ. Loại xe điện này thiết kế đơn giản, điều khiển bằng chân.

Giá thành trung bình của loại xe điện tự cân bằng này từ 3-4 triệu đồng. Nếu như ở một số nước, đây chính là phương tiện giao thông để đi lại, nhưng về tới Việt Nam, nó thành món đồ chơi, giải trí. Vì thế, nhiều người tò mò muốn đi đi thử với tâm lý: "thử xem thế nào".

Đoạn đường đối diện tượng đài Lý Thái Tổ có đến cả trăm người sử dụng phương tiện xe điện tự cân bằng để vui chơi và di chuyển.

Do giá cả cao, lại không sử dụng thường xuyên, nên rất ít người tự sắm loại xe này. Dịch vụ cho thuê xe điện trên khu Hồ Gươm có giá 30 nghìn đồng/nửa tiếng hoặc 50 nghìn đồng/1 tiếng.

Nhiều người cho biết, đây không phải là phương tiện giao thông mà nó gần với một món đồ chơi, giải trí, vận động hơn.

Để có thể điều khiển loại đồ chơi này người chơi cần phải mất 1 thời gian ngắn làm quen. Nguyên lý hoạt động, điều khiển loại sản phẩm này nằm ở 2 đôi chân của người điều khiển.

Không chỉ với trẻ con người lớn cũng phải tập làm quen dần mới có thể điều khiển.

Chính vì vậy mà một số trường hợp trẻ nhỏ, người lớn mới làm quen với sản phẩm này ít nhiều đã gặp sự cố không đáng có.

Cách đây 1 tuần xảy ra tai nạn xe điện tự cân bằng khiến một cậu bé khoảng 10 tuổi bị gãy chân phải đi cấp cứu.

Một trường hợp đi xe điện tự cân bằng khá nguy hiểm.

Hai cha con suýt ngã vì điều khiển xe điện tự cân bằng không đúng nguyên tắc.

Các em bé tỏ ra thích thú khi di chuyển bằng xe điện.

Nhiều người cho rằng đối với loại đồ chơi này nên trang bị một số vật dụng bảo hộ cho cơ thể các bé.

Để trường hợp xảy ra ngã sẽ đảm bảo an toàn cho đầu gối hoặc tay, thậm chí một số người còn nói trẻ nhỏ phải mang cả mũ bảo hiểm để phòng thân.

Các sản phẩm này chủ yếu được nhập từ Trung Quốc, một số trường hợp trên thế giới đã phát hiện loại mặt hàng này phát nổ gây nguy hiểm cho người dùng.

Sản phẩm được gắn 2 viên pin cỡ lớn nằm phía dưới, trong quá trình chạy người dùng cần chú ý nếu phát hiện bất cứ dấu hiệu nào bất thường lập tức nên bước xuống và tránh ra xa chiếc xe để đảm bảo an toàn.

Nguồn aFamily: http://afamily.vn/nguoi-lon-lan-tre-con-thich-thu-bieu-dien-voi-xe-dien-tu-can-bang-tren-pho-di-bo-ho-guom-20161001035058783.chn