Người làm Forum Online cho làng

TP - Hỏi đến tên Hoàng Nam, người hàng xóm nói: “Cái thằng cu ốm nhách buổi đêm hay ngồi máy tính đến 2-3h sáng phải không? Hắn giỏi. Muốn tìm hiểu chi cứ lên web hắn có liền”. Đó là trích ngang ấn tượng của Hoàng Nam, lớp 12A2 Trường THPT Đặng Huy Trứ, huyện Hương Trà (Thừa Thiên - Huế).

Nam sinh ra trong gia đình hiếu học gồm 4 chị em tại KV9, thị trấn Tứ Hạ, huyện Hương Trà. Cả hai người chị trước đều là sinh viên ĐH Huế. Bố làm thợ cơ khí còn mẹ ở nhà nội trợ. Ngay từ bé, khi cả xóm chỉ mới có một số nhà có máy vi tính chạy hệ điều hành Win 95 thì Nam đã lân la đến xem. Thậm chí có lúc thèm được đụng vô con chuột, Nam bèn sờ liều nên bị chủ nhà mắng. Cứ thế mỗi lần nhìn những phép tính phức tạp được giải chỉ trong giây lát trên máy tính, những trò chơi điện tử với hình ảnh động vui nhộn đã gợi cho Nam về một thế giới với nhiều không gian thú vị… “Tôi thần tượng ông Bill Gates. Cứ mỗi lần thấy ông đi diễn thuyết tại các trường đại học trên tivi là tôi mê tít. Đó cũng là động lực để tôi chinh phục lĩnh vực công nghệ thông tin”, Nam chia sẻ. Từ đó Nam đắm mình bên giáo trình về Pascal, Flash và ngôn ngữ lập trình như C2+, PHP, HTML… Biết Nam ham mê khám phá IT (Infomation technology), gia đình tặng cho Nam một chiếc máy tính để bàn vào năm lớp 8. Một năm sau Nam đã tự mình thiết kế Forum Tứ Hạ Club ở địa chỉ http:tuhaclub.uni.cc/. Đây là diễn đàn đầu tay do Nam xây dựng dựa trên ngôn ngữ PHP tạo nơi giao lưu, học tập online đầu tiên của giới trẻ thị trấn… Tuy dùng máy chủ (host) và tên miền (domain) miễn phí nhưng forum có giao diện và nội dung khá ấn tượng. Có ngày số lượng người truy cập địa chỉ này lên đến 300 - 400. “Gia đình tôi luôn khuyến khích cháu sớm làm ra phần mềm ứng dụng gì đó có ích cho bạn trẻ và người nông dân”, ông Hoàng Lý, bố của Nam nói. Hướng tới bệnh viện trực tuyến Trong suốt thời gian học tại THPT Đặng Huy Trứ, Nam liên tiếp rinh nhiều giải thưởng. Sáng tạo đầu tiên là Cổng thông tin trực tuyến của trường THPT Đặng Huy Trứ. Sản phẩm này của Nam được tỉnh TT Huế đem đi dự thi Hội thi tin học trẻ không chuyên toàn quốc năm 2009. Chưa hài lòng với sản phẩm đầu tay, Nam thiết kế một chương trình hoàn toàn mới. Đó là nhúng các mã nguồn chèn nhạc, giải trí tương tác, viết nhật ký vào ứng dụng mang tên 10A2 Music Box. Khi đưa ra chạy ở phiên bản Beta (bản dùng thử) rất nhiều bạn học sinh của trường đã truy cập vào địa chỉ trên để nghe nhạc, xả stress… Sản phẩm này đoạt giải nhì cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên - nhi đồng tỉnh TT- Huế năm 2008… Đáng nể nhất là trình ứng dụng mang tên Mắt toàn tập. Nội dung của trang web giới thiệu các kiến thức về mắt: Cách chăm sóc và bảo vệ mắt, các bệnh mắt thường gặp, tiến bộ của y học trong ngành nhãn khoa. Để viết nên sản phẩm này Nam không chỉ tham khảo sách Vật lý từ lớp 10, 11 mà thêm cả chồng giáo trình nhãn khoa để rồi chuyển tải sang ngôn ngữ dễ đọc, dễ hiểu nhất. Niềm vui đã đến với Nam khi Mắt toàn tập được giải nhì (không có giải nhất) cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên - nhi đồng TT - Huế năm nay và giải khuyến khích cuộc thi này cấp toàn quốc năm 2010.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/gioi-tre/514268/nguoi-lam-forum-online-cho-lang.html