Người làm công lộ mặt kẻ cướp

Ngày 23-2, Công an quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam 4 tháng đối với Mai Văn Tài (44 tuổi, quê quán Đồng Nai) xử lý về hành vi “cướp tài sản”. Người làm công than nghèo, 3 lần trộm tài sản của chủ/ Bị người làm công cũ cướp tài sản/ Khi kẻ gây án là người làm công

Vừa thi hành án 5 năm về hành vi cướp giật tài sản, ra tù cuối năm 2016 nhưng Tài không chí thú làm ăn. Tình cờ nhặt được CMND mang tên Đ.T.L (30 tuổi, địa chỉ ở tỉnh Đồng Nai), Tài dán ảnh mình vào rồi đem CMND này đi photo với mục đích hoạt động phạm pháp. Sau khi có CMND mới, Tài sử dụng CMND này đi thi lấy bằng lái xe và cầm hô sơ mang tên giả này đi xin việc tại các công ty.

Đối tượng Tài

Đầu tháng 2-2017, Tài được Công ty CPTV Vận tải A.V (quận 3, TP Hồ Chí Minh) giới thiệu vào giúp việc nhà cho gia đình bà Dương Thị Kim Đình (phường 7, quận Gò Vấp). Công việc hằng ngày của Tài là chăm sóc sức khỏe cho chồng bà Đình. Làm việc được vài ngày, bản tính ăn chơi lại trỗi dậy, Tài đem chiếc xe gắn máy của mình đi cầm cố và mượn thêm tiền bên ngoài để chơi bời. Khi chủ nợ đòi tiền, thời hạn chuộc xe đã đến nhưng Tài lại không có tiền, Tài nảy sinh hành vi cướp.

Tài chọn nhà bà Đình, lập kế hoạch và chờ thời cơ ra tay. Tối 12-2, phát hiện trong nhà chỉ có một mình bà Đình ngồi xem tivi trên lầu 1, Tài xuống bếp lấy con dao, đeo bao tay rồi nhẹ nhàng tiếp cận bà Đình. Tài từ phía sau dùng tay bịt miệng bà Đình, lấy dao kề cổ bà Đình khống chế yêu cầu bà Đình lấy tài sản đưa cho mình.

Trong lúc giằng co, chiếc ly trên bàn rơi xuống đất tạo tiếng động làm con trai bà Đình là Phan Vũ Anh Trung (33 tuổi) nghe thấy chạy qua phòng mẹ kiểm tra. Thấy mẹ bị Tài dùng dao khống chế, anh Trung truy hô. Tài hoảng hốt thả bà Đình ra rồi vung dao đe dọa anh Trung sau đó leo lên lầu 2 men theo mái nhà của hộ dân bên cạnh nhảy xuống con hẻm định tẩu thoát nhưng bị ngưởi dân bắt giữ.

Anh Thư

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/antt/ten-cuop-duoi-vo-boc-nguoi-lam-cong-sieng-nang-429652/