Người hùng AFF Cup 2008 nói về Huy Hoàng và các hậu vệ U22 Việt Nam

Cựu cầu thủ Vũ Như Thành, trung vệ xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam nhiều năm trở lại đây thừa nhận Huy Hoàng chính là mẫu trung vệ anh đánh giá cao nhất.Trung Kiên

x2013; Cựu cầu thủ Vũ Như Thành, trung vệ xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam nhiều năm trở lại đây thừa nhận Huy Hoàng chính là mẫu trung vệ anh đánh giá cao nhất.

Trong chương trình giao lưu của Vũ Như Thành trên On Sport trưa 31/7, Vũ Như Thành có khá nhiều những chia sẻ về bản thân cũng như đánh giá về U22 Việt Nam.

Vũ Như Thành nói về đối tác ăn ý nhất của anh thời còn là cầu thủ - Ảnh chụp màn hình

Vũ Như Thành nói về đối tác ăn ý nhất của anh thời còn là cầu thủ - Ảnh chụp màn hình

Đặc biệt, khi được hỏi về cầu thủ cầu thủ mà mình đánh giá cao nhất trong nhiều năm trở lại đây, Như Thành chia sẻ: “Mỗi cầu thủ đều có một lối chơi riêng, bản thân Huy Hoàng cũng chơi máu lửa, tôi cũng chơi máu lửa nhưng có những cái khác. Tôi đá trung vệ với Phước Tứ và Huy Hoàng rất hợp cạ với nhau. Với Huy Hoàng có khả năng băng cắt rất tuyệt vời. Khi đá cặp với họ, tôi thường hay bọc lót và phán đoán tình huống còn Huy Hoàng và Phước Tứ thì luôn băng lên để cắt bóng. Theo tôi thì trong khoảng 10-15 năm trở lại đây, Huy Hoàng là trung vệ xuất sắc nhất. Cậu ấy có tố chất vượt trội so với những cầu thủ Việt. Xét về sức mạnh về thể chất và tinh thần của Huy Hoàng là rất tuyệt vời.”

Nhận xét về hàng phòng ngự và các trung vệ U22 Việt Nam hiện tại, trung vệ thép, người hùng của AFF Cup 2008 đánh giá: “Có người cho rằng Hoàng Văn Khánh chơi không máu lửa, nhưng tôi cho rằng Văn Khánh là một cầu thủ có kỹ thuật. Tuy nhiên khi người ta xử bóng kỹ thuật, nhẹ nhàng thì mình không thể nói rằng người ta chơi không máu lửa, chúng ta phải nhìn nhận ở nhiều khía cạnh.

Về các hậu vệ thì tôi muốn nhắc đến đó là Tiến Dũng, cậu ấy có đủ tố chất của một người thủ lĩnh. HLV Hữu Thắng trao băng đội trưởng cho cậu ấy là rất hợp lý. Cậu ấy có sự nhiệt tình, sự điềm tĩnh, kỹ thuật. Hậu vệ cánh Văn Thanh thì tuyệt vời rồi. Đình Trọng, Văn Khánh và Văn Hậu nữa thì hàng phòng ngự chơi rất tuyệt vời. Họ giữ cự ly hợp lý, có tư duy, có sự hỗ trợ nhịp nhàng. Cần nhanh có nhanh, cần xử lý kỹ thuật thì các em cũng có đủ. Theo tôi hàng phòng ngự U22 Việt Nam là 1 hàng phòng ngự mạnh của Đông Nam Á. Nơi hàng tiền vệ, Tuấn Anh và Xuân Trường dường như là buồng phổi, cầu nối cho cả đội tuyến. Tuấn Anh là cầu thủ chơi sáng tạo và có thể nói họ là của hiếm của bóng đá Việt Nam.”

Trung vệ Vũ Như Thành khi còn thi đấu trong màu áo ĐT Việt nam - Ảnh: Internet

Chia sẻ một chút về con đường để trở thành một trung vệ đẳng cấp, Như Thành cho biết: “Về kỹ thuật phòng ngự, tôi học rất nhiều ở trung vệ Alessandro Nesta (Italia), tôi thường xoạc bóng để chặn bóng chứ không vào bóng. Tôi học theo lối chơi của anh ấy nhưng ở trình độ thấp hơn.

Để trở thành một trung vệ thép thì quan trọng nhất là tư duy. Muốn thành trung vệ thép thì phải qua một quá trình đào tạo, quá trình phát triển, học hỏi và phải lắng nghe những người đi trước. Nhìn chung, muốn trở thành trung vệ giỏi, cần tư duy, cần sức mạnh, và nhất là sự tự tin.” – Vũ Như Thành kết luận.

Vũ Như Thành sinh năm 1981 tại Nam Định và được coi là một trong những trung vệ xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam. Anh từng góp công lớn trong chức vô địch AFF Cup 2008 và các chức vô địch V.League cùng B.Bình Dương năm 2007 và 2008. Hiện tại, anh đang làm công tác huấn luyện tại Tây Ninh và sở hữu cho mình tấm bằng HLV chứng chỉ A - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC).

Trung Kiên

TIN LIÊN QUAN

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/the-thao/201707/nguoi-hung-aff-cup-2008-noi-ve-huy-hoang-va-cac-hau-ve-u22-viet-nam-2830339/