Người Hàn Quốc ủng hộ mạnh mẽ Galaxy Note 7 trong ngày bán lại

Trái với những dự đoán bi quan trước đó khi Samsung phải hoãn ngày mở bán trở lại để điều tra về một số nghi vấn của khách hàng, Galaxy Note 7 vẫn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của người dùng tại quê nhà với doanh số bán cao.

Trái với những dự đoán bi quan trước đó khi Samsung phải hoãn ngày mở bán trở lại để điều tra về một số nghi vấn của khách hàng, Galaxy Note 7 vẫn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của người dùng tại quê nhà với doanh số bán cao.

Galaxy Note 7 ở một cửa hàng tại quận Gangnam, Seoul trong ngày bán lại.

Theo báo KoreanTimes, dựa theo số liệu báo cáo từ các nhà phân phối lớn là SK Telecom, KT và LG U+, đã có tới hơn 21.000 chiếc Galaxy Note 7 được người dùng Hàn Quốc mua trong ngày 1/10, tức ngày đầu tiên smartphone này được mở bán trở lại tại đây. Điều này đã tạm xóa đi mối lo về khả năng phục hồi của thương hiệu Galaxy Note trong lòng người dùng sau nhiều dự đoán bi quan thời gian qua.

"Tại Hàn Quốc, chúng tôi xem việc bán được khoảng 10.000 chiếc smartphone cùng loại trong một ngày đã là một kỉ lục khó tin rồi", một nguồn tin công nghiệp cho biết. "Vẫn cần phải đợi xem liệu Galaxy Note 7 có thể tiếp tục bán chạy hay không, nhưng hiện giờ, sản phẩm này rõ ràng đang quay trở lại mạnh mẽ, ít nhất là tại quê nhà".

Bên cạnh đó, Samsung cũng vừa cho biết là quá trình thu hồi Galaxy Note 7 trên toàn cầu của hãng đang dần đi tới giai đoạn cuối. Điều này cũng có nghĩa là hãng sẽ nhanh chóng bán lại Galaxy Note 7 tại các thị trường khác và có thể là ngay trong tháng 10 này. Ngoài ra, Samsung cũng đã giảm chỉ tiêu bán Galaxy Note 7 trong năm nay xuống chỉ còn một nửa.

"Doanh thu của Samsung Electronics trong quý 3 sẽ giảm từ mức dự đoán là 7,8 nghìn tỉ won (tương đương 7,65 tỉ USD) xuống còn 7 nghìn tỉ won. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn coi quyết định thu hồi Galaxy Note 7 trên toàn cầu là đúng đắn", Hwang Min-sung, một nhà phân tích làm việc tại Samsung cho biết trong một báo cáo. "Chỉ tiêu bán Galaxy Note 7 trong kế hoạch năm nay của Samsung cũng đã bị giảm xuống từ 12 triệu chiếc xuống còn 6 triệu chiếc".

Nguyễn Long

Nguồn VnReview: http://vnreview.vn/tin-tuc-kinh-doanh/-/view_content/content/1959008/nguoi-han-quoc-ung-ho-manh-me-galaxy-note-7-trong-ngay-ban-lai