Người Hàn Quốc nghi ngờ bạn thân Tổng thống Park chưa bị bắt

Dư luận Hàn Quốc cho rằng người phụ nữ đã bị bắt để phục vụ điều tra hồi đầu tuần này không phải là bà Choi Soon-sil mà chỉ là người thế thân.

Theo Korea Times, những người sử dụng internet Hàn Quốc đã tìm ra điểm khác biệt trong những bức ảnh khi bà Choi Soon-sil xuất hiện trước văn phòng công tố hôm 31/10 và khi bà này bị chuyển tới Tòa án Seoul vào hôm sau.

Cư dân mạng Hàn Quốc cho rằng bà Choi trong bức ảnh chụp hôm 31/10 ở văn phòng công tố (bên trái) khác với người xuất hiện trong bức ảnh hôm 1/11. (Ảnh: Korea Times)

“Choi Soon-sil rụng rất nhiều tóc ở bên phải và mí mắt có nhiều nếp nhăn”, một cư dân mạng Hàn Quốc viết, nghi ngờ rằng bà Choi Soon-sil đã dùng người thế thân. “Tuy nhiên, bức ảnh được chụp hôm 1/11 cho thấy sĩ quan cảnh sát đã ấn đầu người phụ nữ xuống để nhìn cho giống như bà ấy bị rụng tóc. Mí mắt của người này cũng rõ ràng hơn và vết nhăn dường như đã biến mất”.

Trong khi đó, nhiều người khác nghi ngờ về việc tại sao bà Choi lại phải đeo khẩu trang trong khi tất cả mọi người đã đều rõ mặt bà ấy.

Dù chưa có nguồn tin chính thức nào xác nhận những nghi vấn trên nhưng điều đó phản ánh một sự thật rằng công luận Hàn Quốc đang mất lòng tin nghiêm trọng, không tin tưởng các công tố viên trong quá trình điều tra vụ việc này.

Trong những vụ bê bối nghiêm trọng trước đây, các công tố viên sẽ tống giam các quan chức bị điều tra ngay lập tức. Nhưng bà Choi đã được “ưu ái” khi cho nghỉ ngơi 31 tiếng sau khi trở về từ nước ngoài, sau đó bà mới bị thẩm vấn bởi cơ quan điều tra. Chính điều này đã khiến dư luận Hàn Quốc đặt nhiều câu hỏi nghi ngờ.

Người ta cho rằng thời gian 31 tiếng đồng hồ đủ để bà Choi có thể hủy mọi chứng cứ phạm tội hoặc thông cung với những người có liên quan tới vụ bê bối này.

Nguồn tin đã được xác nhận còn cho hay trong khoảng thời gian nghỉ trên, bà Choi đã gặp luật sư riêng ở trong một khách sạn sang trọng tại Seoul và bàn luận trước về cách đối phó với những câu hỏi điều tra. Thậm chí, bà này còn rút tiền từ các tài khoản ngân hàng.

Các chuyên gia pháp lý Hàn Quốc đã phủ nhận những lời đồn đoán trên và cho rằng họ đã tưởng tượng quá nhiều. Nhưng họ cũng khẳng định rằng những lời đồn đoán đó có thể cho thấy người dân mất niềm tin vào hệ thống tư pháp nước này.

Nữ tổng thống Park Geun-hye đang phải đối mặt với kêu gọi từ phía công luận và các đối thủ chính trị yêu cầu bà từ chức do bê bối liên quan tới bà Choi Soon-sil, bạn thân của bà. Choi bị cáo buộc lợi dụng quan hệ bạn bè thân thiết với bà Park để trục lợi cá nhân, ép buộc các doanh nghiệp lớn đóng tiền vào hai quỹ do bà này đứng sau lập nên.

Vụ việc đã khiến sự nghiệp chính trị của bà Park bị lung lay khi uy tín của bà trong dân chúng Hàn Quốc giảm xuống mức kỉ lục, chỉ còn 5%.

Trong một cuộc họp báo công khai được truyền hình trực tiếp hôm 4/11, bà Park nói rằng các công tố viên nên làm rõ những gì đã diễn ra và mọi cá nhân có liên quan phải chịu truy cứu, bao gồm cả tổng thống, và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu phạm tội.

Danh Tuyên

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/nguoi-han-quoc-nghi-ngo-ban-than-tong-thong-park-chua-bi-bat-a305361.html