Người Hà Nội thích thú đón không khí se lạnh đầu mùa

Trong 2 ngày qua, không khí lạnh đã ảnh hưởng tới Bắc Bộ, khiến nhiệt độ Hà Nội giảm xuống khoảng 20 độ C. Thời tiết se lạnh này khiến đời sống của người dân có nhiều thay đổi, nhiều người lại thích thú diện áo khoác xuống đường...

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, từ chiều và đêm ngày 30/10, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến nhiều khu vực ở đồng bằng Bắc Bộ khiến nền nhiệt giảm, mưa ở nhiều nơi.

Trong ngày 1/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ tiếp tục được tăng cường xuống các tỉnh miền Bắc nước ta gây mưa rào rải rác; các tỉnh ven biển Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, riêng Hà Tĩnh-Phú Yên có mưa to đến rất to. Gió đông bắc trong đất liền lại mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4.

Các tỉnh Bắc Bộ trời tiếp tục lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-20 độ C, vùng núi ở khoảng 15-17 độ C. Khu vực Hà Nội có mưa, mưa nhỏ, trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-20 độ C.

Kết thúc đợt nắng nóng kéo dài, từ đêm 29/10 vừa qua, Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ nhiệt độ giảm sâu dưới 20 độ C. Phố phường như được thay đổi bởi thời trang ra đường của người dân.

Nhiệt độ của Hà Nội giảm sâu xuống còn khoảng 20 độ C khiến cho việc đi lại của người dân trở nên khó khăn hơn những ngày trước đó.

Trang phục ra đường của người dân trong những ngày Hà Nội se lạnh là những chiếc áo khoác.

Nhiều người thì chủ quan với thời tiết đã không kịp chuẩn bị áo khoác ấm khi ra đường.

Cùng với nhiệt độ giảm, thời tiết Hà Nội trong những ngày này thường xuyên xuất hiện mưa nhỏ... khiến người dân càng cảm nhận được cái lạnh sâu sắc hơn.

Tại khu vực Hồ Gươm, dòng người tấp nập dạo phố, thưởng thức cái se lạnh...

Một đôi bạn khách nước ngoài cũng đã khoác thêm trên mình chiếc áo ấm trong lúc ngắm Hồ Gươm.

Một Hà Nội bình yên trong không khí se lạnh.

Những vị khách nước ngoài rảo bước trên phố ngắm Hà Nội.

Một người phụ nữ ngồi bên hồ vẽ chân dung dưới ngòi bút tài hoa của người họa sĩ đường phố.

Một bạn trẻ phải đứng sau nhà chờ xe buýt để tránh cái gió lạnh.

Hay một người phụ nữ khoác thêm tấm áo mưa, rảo bước trên đường với xe hàng rong.

Theo Hà Anh/Gia đình Việt Nam

Nguồn: http://www.giadinhvietnam.com/nguoi-ha-noi-thich-thu-don-khong-khi-se-lanh-dau-mua-c31275.html

Nguồn Tiêu Dùng Plus: http://tieudungplus.vn/nguoi-ha-noi-don-dot-gio-lanh-dau-mua-14014.html