Người giàu nhất Mexico: 'Người Mỹ nên lo lắng về ông Trump'

Tỉ phú Mexico Carlos Slim cho biết người Mỹ có nhiều thứ để lo hơn người Mexico khi ông Donald Trump làm tổng thống Mỹ, vì Tổng thống đắc cử có thể khiến nước này mất ngôi lãnh đạo thế giới.

Tỉ phú Mexico Carlos Slim

Theo Bloomberg, ông Slim trả lời trong một cuộc phỏng vấn: “Tôi sẽ lo lắng nhiều hơn nếu tôi là một người Mỹ. Nếu bạn muốn đóng cửa nền kinh tế, đây là điều tệ. Ông ấy có nguy cơ khiến Mỹ mất ngôi lãnh đạo quốc tế. Các bạn đi đầu trong lĩnh vực công nghệ, nhưng có nhiều nước khác cũng đang di chuyển: Trung Quốc, Israel. Mọi người đều muốn cải thiện. Tôi nghĩ rằng đó là vấn đề chính”.

Trong khi đó, người Mexico sẽ hưởng lợi nếu ông Trump hiện thực hóa mục tiêu tăng việc làm và cải thiện tốc độ tăng trưởng kinh tế Mỹ. Ông Slim cho hay mình không biết vị tỉ phú bất động sản và cũng chưa từng nói chuyện với ông.

Cá nhân ông Slim có chịu tác động từ cuộc bầu cử Mỹ. Chỉ số Bloomberg Billionaires ước tính giá trị tài sản của ông theo đồng đô la Mỹ ở mức 48,1 tỉ USD, hạ từ hơn 55 tỉ USD những ngày trước khi ông Trump giành chiến thắng trước bà Hillary Clinton, khiến đồng peso Mexico lao dốc.

Mexico, nước có Mỹ là đối tác thương mại lớn nhất, cần chi tiêu cho các dự án cơ sở hạ tầng công cộng và tư nhân như sân bay, bến cảng, ông Slim cho hay tại một hội nghị ở Mexico City. “Những gì đang xảy ra với cú sốc này là Mexico phải quay về với chính Mexico. Bây giờ chúng ta cần trở lại Mexico, tập trung vào nền kinh tế trong nước và cố gắng đem nền kinh tế đã trôi vào quên lãng trong nhiều năm trở lại”, người giàu nhất quốc gia Nam Mỹ chia sẻ.

Carlos Slim năm nay 76 tuổi, tích lũy phần lớn tài sản từ hãng viễn thông America Movil. Ông cũng đầu tư vào nhiều dự án cơ sở hạ tầng ở Mexico, Mỹ La tinh và Tây Ban Nha thông qua các doanh nghiệp khác.

Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump từng nói rằng tỉ phú giàu nhất Mexico, cổ đông hàng đầu của tờ New York Times và là người ủng hộ Quỹ Clinton, hợp tác với chiến dịch vận động tranh cử của bà Clinton nhằm đưa ra nhiều bài viết tiêu cực về ông Trump. Khi đó, phát ngôn viên của ông Slim cho hay tỉ phú này chưa từng gặp ông Trump và cũng không hào hứng với chính trị Mỹ. Ông Slim là người nắm giữ nhiều cổ phiếu hạng A của New York Times nhất với 12%.

Vài ngày trước khi cuộc bầu cử diễn ra, ông Slim nói với báo giới rằng ông Trump sẽ phá hủy kinh tế Mỹ nếu ông áp đặt các loại thuế quan như đề xuất đánh thuế 35% lên ô tô sản xuất ở Mexico. Mức phí trên sẽ khiến giá cả tăng vọt, rối loạn.

Thu Thảo

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/kinh-doanh/nguoi-giau-nhat-mexico-nguoi-my-nen-lo-lang-ve-ong-trump-770779.html