Người đẹp truyền thông đang chờ hoàng tử đến ngỏ lời

Người đẹp truyền thông Hoa hậu Việt Nam 2016 Phùng Bảo Ngọc Vân bật mí thời học phổ thông, cô từng có những rung động tuổi học trò, ngây ngô, nhưng chưa bao giờ chủ động "tán" ai.

Người đẹp cho biết từng được một số người dành tình cảm và cảm thấy rất vui vì điều này, song cũng bày tỏ quan điểm khi hai người quý mến nhau thì có thể kết bạn, còn để đi đến một quan hệ xa hơn phụ thuộc vào thời gian và nhiều yếu tố khác.

Phùng Bảo Ngọc Vân - người đẹp truyền thông Hoa hậu Việt Nam 2016

Bật mí chuyện tình cảm

Cô chia sẻ: Nếu không có tình cảm với một ai thì nên thẳng thắn từ chối, không nên gieo cho người ta sự hy vọng hão huyền".

Sự thẳng thắn đó có thể khiến cho họ buồn ngay lúc ấy nhưng sẽ tốt hơn cho mối quan hệ sau này giữa hai người, lúc đó hai người có thể sẽ trở thành bạn bè của nhau.

"Điều khó khăn nhất trong cuộc sống và cũng là thứ cản trở mỗi người đến với thành công là sự sợ hãi.

Khi chúng ta đặt niềm tin vào bản thân và có sự nỗ lực, cố gắng phấn đấu thì Vân nghĩ rằng, chúng ta có thể vượt qua khó khăn đó", Phùng Bảo Ngọc Vân nói.

Ngọc Vân tiết lộ: “Hiện tại vẫn chưa có bạn trai và bố mẹ chưa bao giờ cấm đoán chuyện tình cảm của mình. Lý do đơn giản nhất đó là Vân biết chừng mực đối với bản thân và tạo được niềm tin đối với bố, mẹ”.

Nhân đây Ngọc Vân khuyến nghị: Ở lứa tuổi teen, các bậc phụ huynh nên sát sao hơn và nắm bắt tâm lý của con cái, nhất là các bạn gái để giúp các bạn ấy có sự cân bằng hợp lý trong việc học tập cũng như chăm sóc bản thân (làm đẹp, thể thao, giải trí...).

“Trong xã hội hiện đại thì nhan sắc đối với một thiếu nữ rất quan trọng. Tuy nhiên, để phát triển bền vững thì nền tảng vẫn phải là tri thức. Môi trường cũng rất quan trọng trong việc định hướng đối với thế hệ trẻ.

Chính vì thế bố, mẹ nên có sự gần gũi và cởi mở hơn trong việc tìm hiểu và tiếp nhận những tâm tư, suy nghĩ của giới trẻ hiện nay để có những định hướng đúng đắn cho con cái của mình” - người đẹp truyền thông khẳng định.

Đồng thời, cô cho rằng nếu các bạn trẻ có thể cân bằng giữa chuyện tình cảm với việc học và nếu tình cảm đó là động lực để cho em học tốt hơn thì đó cũng là điều đáng khích lệ và sẽ nhận được niềm tin từ bố mẹ.

Ngọc Vân bộc bạch: “Việc thể hiện tình cảm không có gì là sai trái trừ khi nó đi quá giới hạn ở nơi công cộng. Không riêng gì Vân mà với mọi cô gái thì người đàn ông có 'trí' và có 'chí' luôn có sức hấp dẫn. Tình yêu là tình cảm thiêng liêng nên điều quan trọng nhất phải là chân thành và tôn trọng nhau”.

Nói về dự định trong tương lai, Ngọc Vân cho biết: Vẫn chưa có kế hoạch tham gia vào showbiz. Người đẹp vẫn đang tiếp tục việc học tại Đại học Ngoại thương Hà Nội và muốn dành nhiều thời gian cho công tác xã hội.

Hoàng tử trong tương lai

“Mục tiêu phấn đấu hiện tại của là học tập và sự nghiệp ổn định sau này” - Ngọc Vân chia sẻ đồng thời cho biết: Không có ý định phẫu thuật thẩm mỹ bởi và nghĩ rằng, đối với một người phụ nữ ngoài vẻ đẹp bề ngoài còn rất nhiều thứ khác tạo nên sức hút.

"Trong cuộc sống, để phấn đấu theo đuổi một mục tiêu nào đó, mình phải có sự hy sinh. Nhưng người phụ nữ thông minh sẽ là người biết cân bằng mọi thứ".

Một người đàn ông tinh tế sẽ không chọn một người phụ nữ chỉ có vẻ đẹp bên ngoài.

Chia sẻ về một dòng trạng thái trên Facebook của mình rằng: “Nếu hy sinh một ngày của bạn để được làm lại một cuộc đời”, Ngọc Vân cho hay: “Không chỉ là một status trên Facebook mà Vân đã thực hiện điều đó.

Vừa qua, Vân đã đến với đồng bào Tây Nguyên để thực hiện chương trình Kết nối yêu thương - nâng bước đến trường, xây nhà nhân ái, tặng xe đạp, bàn học đa năng, học bổng... cho các em học sinh nghèo của huyện Krông Ana, Đắk Lắk”.

Sau khi được nhận danh hiệu Người đẹp truyền thông, Bảo Vân cảm thấy rất vui, hạnh phúc và vinh dự khi được nhận danh hiệu này.

“Người đẹp truyền thông sẽ có quyền lợi cũng như nghĩa vụ hợp tác với đối nước ngoài, đặc biệt là Hàn Quốc về mặt ngoại giao. Sắp tới Vân sẽ tham gia chương trình chính thức của Đại sứ quán Hàn Quốc và Viện Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam” - Bảo Vân bật mí.

Theo Minh Phong/Giáo Dục và Thời Đại

(Zing đặt lại tiêu đề bài viết)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nguoi-dep-truyen-thong-dang-cho-hoang-tu-den-ngo-loi-post686301.html