Người đẹp HHVN duyên dáng trong tà áo dài

Trong tà áo dài đa sắc màu, các ứng viên tiềm năng của Hoa hậu Việt Nam 2016 thể hiện trọn vẹn nét yêu kiều của người phụ nữ Việt.

Huỳnh Thị Thùy Dung đến từ TP HCM được đánh giá là ứng viên tiềm năng cho chiếc vương miện năm nay. Cô sinh năm 1996, cao 1,71 m, nặng 50 kg, số đo 84-62-90, hiện là sinh viên năm 2 khoa Tài chính quốc tế - Đại học Ngoại thương TP HCM. Cô từng đoạt danh hiệu Hoa khôi Ngoại thương 2016. Thùy Dung thông thạo tiếng Anh, tiếng Nhật.

Bùi Nữ Kiều Vỹ sinh năm 1994, đến từ Quảng Nam từng đạt danh hiệu Thí sinh được yêu thích của Hội học sinh, sinh viên Tài năng Thanh lịch TP Đà Nẵng 2016. Châm ngôn sống của thí sinh là “mỗi ngày luôn tạo cho mình một cơ hội mới, ít nhất là những gì khác so với hôm qua”.

Người đẹp Cần Thơ - Huỳnh Thị Kim Duyên - cao 1,72 m.

Đào Thị Hà sinh năm 1997, đến từ Nghệ An là sinh viên Học viên Hành chính quốc gia, từng đoạt danh hiệu Người đẹp phố biển Cửa Lò 2016. Cô được chú ý nhờ nụ cười tỏa nắng giống Tăng Thanh Hà. Cô được dự đoán sẽ có mặt trong top 5.

Trần Tố Như là Hoa khôi tỉnh Thái Nguyên từ năm 15 tuổi. Năm 2012, khi đang là sinh viên chuyên Anh trường THPT chuyên Thái Nguyên, Tố Như giành giải cao nhất cuộc thi Thanh niên Thanh lịch và Thời trang TP Thái Nguyên.

Sinh viên trường Đại học Ngoại thương - Đỗ Mỹ Linh - cao 1,71 m.

Phan Thị Hồng Phúc mang vẻ đẹp đậm chất miền Tây.

Phạm Thủy Tiên sinh năm 1997, cao 1,79 m là một trong những người đẹp có thành tích học tập nổi trội ở Hoa hậu Việt Nam năm nay. Cô hiện là sinh viên Đại học Ngoại thương Hà Nội. Trong kỳ thi tiếng Anh của trường đại học, Thủy Tiên đạt điểm TOEIC 950/990 và được xếp vào lớp tiên tiến – lớp học bằng giáo trình tiếng Anh do giáo viên nước ngoài giảng dạy.

Ngô Thanh Thanh Tú sinh năm 1994, đến từ Hà Nội. Thanh Tú tốt nghiệp Học viện Ngoại giao Hà Nội, là em gái Á hậu Hoàn vũ 2015 – Trà My. Cô cao 1,8 m, nặng 58 kg, số đo 81-62-99.

Thí sinh đến từ Huế - Trần Thị Thùy Trang - sở hữu chiều cao nổi bật 1,8 m.

Phùng Bảo Ngọc Vân từng đại diện học sinh Việt Nam tham gia cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tại Malaysia và giành huy chương vàng đồng đội. Cô được tuyển thẳng vào khoa Kinh tế Đối ngoại, Đại học Ngoại thương Hà Nội.

M. Tâm

Ảnh: BTC

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nguoi-dep-hhvn-duyen-dang-trong-ta-ao-dai-post677075.html