Người dân Yên Lập mong mỏi có được cây cầu mới
Tháng 4-2016, do ảnh hưởng của trận lũ quét, cây cầu Bản ở thôn 3 Yên Lập đã bị gãy trụ giữa, mặt cầu gãy làm đôi gập xuống suối. Không có cầu, hằng ngày, người dân phải đi qua suối, các em học sinh đi học phải trèo qua mặt cầu gãy đang tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn rất cao để đến trường.
Được biết, Cầu Bản ở thôn 3 Yên Lập, xã Yên Phú, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang được xây dựng năm 2009, từ nguồn vốn Chương trình 135 của Chính phủ. Cầu có chiều dài 20 m, rộng 5 m, nối tuyến đường duy nhất của các thôn Yên Lập 1, Yên Lập 2 và Yên Lập 3 của xã.
Thôn 3 Yên Lập là thôn vùng sâu, vùng xa đặc biệt khó khăn của xã Yên Phú với 64 hộ gia đình, 345 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Dao, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 80%. Kinh tế của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và chăn nuôi. Cuộc sống hằng ngày đã khó khăn, kể từ khi cầu sập thì càng khó khăn hơn. Anh Cẩu Seo Rào, thôn 3 Yên Lập cho biết, có chút sản phẩm nông nghiệp, ngày nắng, mùa khô còn mang ra xã, ra huyện bán lấy đồng tiền mua gạo muối, từ ngày cầu sập, mưa lũ là chịu, không đi bán được, người buôn cũng chẳng thèm vào mua.
Điểm trường mầm non thôn 3 Yên Lập hiện có 38 em học sinh, chủ yếu là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Không có cầu để đi lại, việc đến trường dạy học của các cô giáo gặp nhiều khó khăn, ngày mưa nhiều gia đình không dám cho con đến trường vì sợ nước to hay nước lũ về thì không qua được suối để đến trường. Cô giáo Vũ Thị Tú, giáo viên phụ trách điểm trường thôn 3 Yên Lập băn khoăn, khi có chiếc cầu thì đi lại thuận tiện, kể cả là trời mưa gió thì các cô giáo vẫn có thể đến trường tiến hành dạy học bình thường. Thế nhưng khi cầu bị gãy, việc đi lại với dạy học của các cô rất khó khăn. Các cháu cũng không đến trường được mà các cô cũng chỉ dừng lại ở suối thôi, không đi được.
Không có cầu, nông sản, hàng hóa của người dân làm ra khó tiêu thụ, ảnh hưởng rất nhiều đến việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nhiều lần tiếp xúc cử tri, người dân có kiến nghị lên cấp trên, mong sớm được đầu tư xây dựng cây cầu mới, nhưng do khó khăn về kinh phí đầu tư, đến nay, việc xây dựng cầu mới vẫn chưa biết đến khi nào mới được thực hiện.
Người dân thôn 3 Yên Lập, xã Yên Phú rất mong các cấp chính quyền xem xét sớm đầu tư xây dựng cây cầu mới để việc đi lại, giao thương hàng hóa và phát triển kinh tế của người dân được thuận lợi, các em học sinh trong vùng đi học qua suối được an toàn mỗi khi mùa mưa lũ về.
HẢI CHUNG