Người dân tố cán bộ 'quỵt' tiền chế độ chính sách

Có tên, có ký nhưng… không có tiền!?

Gần đây, nhiều người dân thuộc diện được nhận tiền hương khói liệt sĩ ở xã Điện Hòa (TX Điện Bàn, Quảng Nam) hết sức bức xúc trước việc cán bộ làm công tác LĐ-TB&XH không chi trả tiền thờ cúng, hương khói liệt sĩ đúng theo quy định. Trong đó, có một số trường hợp đã bị cán bộ này cố tình... “quên” nhiều năm liền...

Những người này cho hay, mới đây họ bất ngờ nhận được UBND xã Điện Hòa mời đến nhận tiền trợ cấp thờ cúng liệt sĩ của năm 2016. Nhưng nhiều người càng bất ngờ hơn khi biết mình có tên trong danh sách nhận chế độ này từ 3 năm nay và hằng năm đều đã ký nhận, dù rằng khoản tiền chế độ này không hề đến tay họ.

Từ nội dung người dân phản ánh và qua tìm hiểu về Nghị định 31/2013/NĐ-CP, từ năm 2013 việc trợ cấp thờ cúng liệt sĩ được quy định cụ thể: “Liệt sĩ không còn người hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng thì người thờ cúng được hưởng trợ cấp thờ cúng mỗi năm một lần, mức trợ cấp 500.000 đồng”. Sau khi có hướng dẫn, năm 2014, TX Điện Bàn (Quảng Nam) bắt đầu triển khai thực hiện việc chi trả tiền trợ cấp thờ cúng liệt sĩ cho các đối tượng được thụ hưởng trong 2 năm 2013 và 2014. Khi có thông báo của Phòng LĐ-TB&XH TX Điện Bàn, cán bộ phụ trách công tác này của các xã, phường trực tiếp đến Phòng LĐ-TB&XH để tạm ứng kinh phí và nhận danh sách về cấp phát. Tại xã Điện Hòa, bà Nguyễn Thị Minh Hiền là cán bộ làm công tác LĐ-TB&XH, người trực tiếp nhận tiền tạm ứng từ Phòng LĐ-TB&XH TX Điện Bàn về cấp phát cho các đối tượng trong diện nhận tiền trợ cấp 1 lần.

Xã Điện Hòa có 446 liệt sĩ, hàng năm sau khi bà Hiền chi tiền và có đủ chữ ký (hoặc dấu lăn tay) chứng thực việc chi trả đã hoàn thành, bà nộp đủ các chứng từ này cho Phòng LĐ-TB&XH theo yêu cầu. Cũng chính từ việc “đầy đủ” chữ ký nên khi Phòng LĐ-TB&XH kiểm tra đã không hề phát hiện ra sai sót nào. Về việc này, bà Trần Thị Trị, Trưởng phòng LĐ-TB&XH TX Điện Bàn, cho biết: Phòng LĐ-TB&XH TX Điện Bàn đã kiểm tra đối với một số trường hợp trong danh sách quyết toán với Phòng đã có ký nhận nhưng người dân phản ánh thực tế chưa nhận. Tại xã Điện Hòa, sau khi kiểm tra việc chi trả trợ cấp cho đối tượng người có công và thân nhân người có công, tổ kiểm tra đã phát hiện bà Hiền đã có dấu hiệu sai phạm trong việc thực hiện giải quyết các chế độ chính sách của đối tượng. Vì vậy, ngày 21-11-2016, Phòng LĐ-TB&XH đã có văn bản gửi UBND xã Điện Hòa đề nghị thay đổi cán bộ làm công tác LĐ-TB&XH đối với bà Hiền. “Hiện nay, vụ việc đang được cơ quan CA vào cuộc điều tra, vẫn chưa có kết luận cuối cùng...”, bà Trị cho biết thêm.

Quyết định của UBND xã Điện Hòa về việc lập tổ kiểm tra xác minh việc chi trả tiền chế độ.

Gần 90 người bị “quỵt” tiền chế độ

Để có cái nhìn đa chiều vụ việc, P.V Báo Công an TP Đà Nẵng đã trao đổi với Phó Chủ tịch UBND xã Điện Hòa Lê Văn Hưng và được biết, trước đây, việc nhận tiền và chi trả đều do Phòng LĐ-TB&XH làm việc trực tiếp với bà Hiền nên xã không hay biết. Thậm chí, việc chi trả số tiền nói trên của bà Hiền được thực hiện như thế nào xã cũng không rõ. Sự việc chỉ thực sự “rối” khi Phòng LĐ-TB&XH gọi điện về cho xã “trách” việc chi trả và tất toán chậm trễ nên xã mới đề nghị bà Hiền làm rõ. Lúc này xã mới biết bà Hiền chưa chi trả tiền của năm 2016 nên đã yêu cầu bà Hiền chuyển toàn bộ số tiền của năm 2016 để xã tiến hành trao.

“Tôi đã ghi giấy mời gửi về tận nhà từng đối tượng, mời họ lên trụ sở UBND xã nhận. Tại đây gần 90 người phản ánh không nhận được số tiền này trong các năm 2013, 2014 và 2015. Xã đã lập danh sách những đối tượng chưa nhận tiền trong 3 năm và đề nghị các tổ kiểm tra rà soát, thậm chí cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền giám định chữ ký để xử lý sai phạm theo quy định chung. Đối với người dân, họ rất bức xúc vì tiền không được nhận trong khi chữ ký nhận vẫn thể hiện đầy đủ nộp về Phòng LĐ-TB&XH. Họ đề nghị phải làm rõ trách nhiệm của bà Hiền trong vụ việc này. Ngay sau khi vụ việc này xảy ra, ngày 16-11-2016, UBND xã đã quyết định thành lập tổ kiểm tra xác minh đến nay chưa có kết quả...”, ông Hưng nói.

Danh sách những người chưa nhận tiền thờ cúng liệt sĩ từ năm 2013 đến 2015.

Ngày P.V đến UBND xã Điện Hòa làm việc, bà Hiền không có tại trụ sở, qua tìm hiểu được biết, bà Hiền tự ý nghỉ việc đã hơn 1 tuần nay. Trao đổi với bà Hiền qua điện thoại, bà cho rằng đối với số tiền mai táng phí, hay tiền chế độ người có công và thân nhân người có công bà chỉ có lỗi chậm chi trả. Tiền mai táng thì phải đợi có quyết định từ Phòng LĐ-TB&XH mới làm, còn tiền chế độ do nhiều người đi làm ăn xa chưa kịp nhận... Tuy nhiên, khi P.V hỏi vì sao người dân có mặt tại địa phương, không hề nhận tiền vẫn có chữ ký đã nhận tiền và gửi về Phòng LĐ-TB&XH trong 3 năm qua... thì bà Hiền vội vàng tắt máy. Và, tất nhiên những cuộc điện thoại P.V gọi sau đó, bà Hiền không bắt máy (!).

Có thể thấy rằng việc người dân xã Điện Hòa phản ánh không nhận được tiền chế độ chính sách trong 3 năm (2013, 2014 và 2015) là có cơ sở. Dù bà Hiền có đưa ra bất cứ lý do gì để biện hộ cho việc “chậm” hay cố tình “quỵt” số tiền nêu trên đều không thể chấp nhận được. Để làm sáng tỏ mức độ sai phạm của cán bộ làm công tác LĐ-TB&XH xã Điện Hòa, đề nghị các cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Trang Trần

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_158781_nguo-i-dan-to-ca-n-bo-quy-t-tie-n-che-do-chi-nh-sa.aspx