Người dân 'thành phố xanh' khốn khổ vì phố biến thành sông

Mưa lớn kéo dài từ trưa đến tối nay 21/9 trên địa bàn TP. Huế khiến nhiều tuyến đường trong thành phố bị ngập nặng và “tê liệt”.

Theo bản tin của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Thừa Thiên – Huế, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp di chuyển qua các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ kết hợp với gió đông hoạt động mạnh dần nên trong ngày 21/9, tại Thừa Thiên - Huế đã có mưa to đến rất to. Nhiều nơi lượng mưa đo được trên 100mm như trạm Phú Ốc, Phong Điền, Bạch Mã.

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường tại TP. Huế bị ngập nặng. Ảnh: Lê Chung

Mưa lớn và kéo dài đã khiến nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn TP. Huế bị ngập nghiêm trọng. Nhiều tuyến đường như Hùng Vương, Đống Đa, Bến Nghé, Lê Quý Đôn, Trần Phú, Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Thái Học,… nước ngập sâu quá bánh xe máy khiến người và phương tiện đi lại hết sức khó khăn.

Tại điểm nút giao thông Ngã Sáu, do mưa lớn ngập các tuyến đường khiến cho giao thông bị tắc nghẽn. Nhất là vào thời điểm tan tầm, lượng người và phương tiện giao thông lớn trong khi các tuyến đường xung quanh đang trong tình trạng ngập lụt khiến giao thông có lúc bị “tê liệt”.

Hình ảnh ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội tại TP. Huế vào chiều 21/9:

Nhiều tuyến đường như Hùng Vương, Lê Quý Đôn, Đống Đa,... ngập nặng sau mưa lớn khiến giao thông đi lại khó khăn. Ảnh: Lê Chung

Nhiều người phải dắt bộ vì phương tiện chết máy giữa đường....

Các tuyến đường xung quanh Ngã Sáu TP. Huế dường như tê liệt vào giờ cao điểm...

Nhiều người dân phải trú tạm tại Trung Tâm VHTT tỉnh Thừa Thiên - Huế vì không thể chạy xe về nhà....

Một chiếc xuồng được đưa xuống phố để đưa người dân vào nhà... Ảnh: Lê Chung

Hành trình trở về nhà của người dân "thành phố xanh" thêm gian nan vì mưa lớn làm ngập đường...

Lê Chung

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/nguoi-dan-thanh-pho-xanh-khon-kho-vi-pho-bien-thanh-song-20160921192841283.htm