Người dân Sa Pa lùa trâu xuống núi tránh rét

Mấy hôm nay vùng núi cao Sa Pa (tỉnh Lào Cai) trời giá lạnh với nhiệt độ từ 6 - 10 độ C nên bà con nông dân các xã Sa Pả, Tả Phìn, Trung Chải... đã cùng nhau lùa đàn trâu hàng trăm con đi bộ xuống vùng thấp Cốc San của huyện bạn Bát Xát tránh rét hại.

Trẻ em được nghỉ học tránh rét lại cùng bố mẹ đưa trâu đi sơ tán ở vùng thấp ấm hơn.

Do đã có sự phối hợp với địa phương bạn từ trước nên khi đưa trâu sơ tán tránh rét hại xuống vị trí mới, bà con đã ổn định nơi tập kết ăn ở cho người đi chăm sóc và bảo vệ đàn trâu, đồng thời có ngay đồng cỏ chăn thả giúp cho trâu thích nghi với điều kiện thời tiết mới.

Có một số gia đình do ở quá xa nơi đưa gia súc đi tránh rét hoặc những con trâu bò bị ốm yếu, mới đẻ con nên nhốt trâu tại chuồng ở nhà tránh giá rét, đồng thời đi tìm cỏ non trên rừng mang về bổ sung vào bữa ăn cho đàn trâu thay cho ăn cỏ khô, rơm rạ nhiều ngày.

Không ít gia đình đã dựng chuồng trại, lều lán dã chiến để sẵn sàng cùng đàn trâu ở dài ngày dưới vùng thấp trong ngày tết nguyên đán Đinh Dậu 2017 nếu thời tiết bất lợi cho đàn trâu của nhà mình.

Đưa đàn trâu đi hàng chục cây số xuống núi tránh rét.

Với những cách làm sáng tạo trên nên nhiều mùa đông các năm trước, đàn đại gia súc của huyện vùng cao Sa Pa được bảo vệ chu đáo, giảm tới mức thấp nhất hiện tượng trâu bò bị chết rét.

Bà con lên rừng cắt cỏ non mang về cho trâu bò ăn trong ngày giá rét nuôi nhốt trong chuồng.

Theo Phạm Ngọc Triển (Dân Trí)

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/nguoi-dan-sa-pa-lua-trau-xuong-nui-tranh-ret-20170114165811558.htm