Người đàn ông nhảy từ lầu 9 bệnh viện xuống đất tử vong

Trước khi nhảy lầu tự vẫn, nạn nhân có đi Cần Thơ lấy thuốc điều trị một loại bệnh.

Bệnh viện Sóc Trăng, nơi xảy ra vụ việc.

Bệnh viện Sóc Trăng, nơi xảy ra vụ việc.

Sáng 28/2, nguồn tin từ Công an TP. Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) xác nhận, đang tiến hành làm rõ nguyên nhân cái chết của một người đàn ông được cho là từ ngoài vào bệnh viện rồi lên lầu 9 nhảy lầu tử vẫn.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 20h ngày 25/2, khi đang trực, các bác sĩ tại khoa Nội 2 của bệnh viện nghe tiếng động lớn ở bên ngoài, chạy ra xem thì phát hiện một người đàn ông thiệt mạng nằm dưới đất nên đã trình báo cơ quan công an.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an phường 9 nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường và báo cáo cấp trên.

Theo xác định của cơ quan chức năng, nạn nhân tên Phạm Ngọc Đăng K. (39 tuổi, ngụ đường Trần Hưng Đạo, TP. Sóc Trăng). Cơ quan chức năng xác định, nạn nhân không phải là bệnh nhân điều trị tại bệnh viện mà từ bên ngoài vào rồi lên lầu 9 nhảy xuống đất tự vẫn.

Theo kết quả khám nghiệm tử thi, nạn nhân bị gãy chân, tay và bị đa chấn thương dẫn đến thiệt mạng.

Người nhà nạn nhân cho biết, trước khi xảy ra vụ việc thương tâm, K. có đi Cần Thơ lấy thuốc điều trị một loại bệnh, vừa về đến nhà được một lúc thì anh đi đâu gia đình không rõ.

Nguyễn Linh

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/nguoi-dan-ong-nhay-tu-lau-9-benh-vien-xuong-dat-tu-vong-a316874.html