Người đàn ông Nhật Bản chiếm dụng toilet công cộng làm phòng ở

Chính quyền và người dân thành phố Usuki, tỉnh Oita (Nhật Bản) khá bất ngờ khi phát hiện một người đàn ông vô gia cư trưng dụng toilet công cộng làm phòng ở.

Japan Today ngày 24/4 đưa tin giới chức thành phố Usuki, tỉnh Oita (Nhật Bản) đã kiểm tra nhà vệ sinh công cộng rộng 50 m2, gồm hệ thống điện nước và có gác mái phía trên.

Khi bước vào, họ bất ngờ vì phát hiện nhà vệ sinh công cộng có đầy đủ các thiết bị gia đình như lò sưởi, bếp ga, tạp chí và vài bộ quần áo. Mặc dù căn phòng khá chật hẹp, mọi thứ dường như khá sạch sẽ và được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp.

Khung cảnh xung quanh nhà vệ sinh công cộng khá yên tĩnh. Ảnh: Chính quyền thành phố Usuki.

Sau khi tra hỏi người đàn ông vô gia cư sống trong căn phòng, cảnh sát xác định danh tính ông ta là Takashi Yamanouchi, 54 tuổi, đến từ tỉnh Gifu. Yamanouchi khai rằng ông đã rời quê hương từ 10 năm trước và sống lang bạt cho đến khi đặt chân tới Oita.

Ông phát hiện ra phòng vệ sinh khi nhìn thấy một nhóm người chung sống ở đó trong khoảng thời gian dài. Khi họ bỏ đi, Yamanoichi đã tận dụng căn phòng và tiếp tục ở đó trong 3 năm.

Theo Japan Today, điều khó hiểu nhất có lẽ là trong số những đồ đạc có 300 chai nhựa đựng đầy nước tiểu của Yamanouchi được chất đống ở trên căn gác mái nhà. Cảnh sát không hiểu liệu ông ta làm như vậy để thể hiện “sự tôn trọng” với nhà vệ sinh hay giúp ông ta không bị phát hiện trong khoảng thời gian dài.

Ông Takashi Yamanouchi phải đối mặt với các cáo buộc xâm phạm và chiếm dụng của công.

Chi Lê

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nguoi-dan-ong-nhat-ban-chiem-dung-toilet-cong-cong-lam-phong-o-post740814.html