Người đàn ông nghi tử vong vì đuổi theo 'cẩu tặc'

Phát hiện "cẩu tặc" trong đêm, ông N. lập tức lấy xe tay ga đuổi theo. Đến sáng hôm sau, người dân phát hiện thi thể ông N. và chiếc xe máy dưới kênh, cách nhà hơn 200m.

Chiều 13/11, lực lượng Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) vớt thi thể ông Trần Phú N. (44 tuổi, ngụ phường Bình Nhâm, thị xã Thuận An) lên bờ, tổ chức khám nghiệm pháp y, điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong, theo tin tức trên báo Zing news.

Lực lượng chức năng đưa chiếc xe máy của nạn nhân dưới kênh lên bờ. Ảnh Dân trí.

Xác người này được người dân phát hiện nổi trên mặt nước ở khu vực cống rạch Bà Đệ, cách nhà anh ta 200 m Theo người nhà nạn nhân, tối hôm trước, ông N. thấy hai thanh niên đến cổng nhà mình trộm chó nên truy hô và dùng xe máy đuổi theo.

Người nhà chờ lâu không thấy ông N. trở về nên đi tìm nhưng không thấy. Đến trưa 13/11, người dân phát hiện thi thể ông N. dưới kênh rạch Bà Đê, chảy ra sông Sài Gòn (cách nhà ông N. hơn 200m), báo Dân trí đưa tin.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng tiến hành có mặt để vớt thi thể nạn nhân và chiếc xe tay ga chìm dưới kênh Bà Đê lên bờ. Người dân địa phương địa phương phản ánh, khu vực này thường xuyên bị mất trộm chó, thời gian gần đây, bọn "cẩu tặc" lộng hành.

Nhiều lần mọi người truy đuổi "cẩu tặc" nhưng bất thành. Công an tỉnh Bình Dương đang mở rộng điều tra, làm rõ cái chết của ông N.

Hồng Hà (Tổng hợp theo báo Dân trí, Zing news)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/nguoi-dan-ong-nghi-tu-vong-vi-duoi-theo-cau-tac-d85007.html