Người đàn ông nghi tự tử bằng dây điện thoại sau khi sử dụng ma túy

Thi thể người đàn ông trong tư thế treo cổ bằng dây điện thoại vừa được người nhà phát hiện tại nhà riêng.

Ngày 22/8, ông Đặng Huỳnh Quốc, Chủ tịch UBND phường Phú Hậu (TP Huế, Thừa Thiên – Huế) xác nhận thông tin, trên địa bàn vừa phát hiện thi thể một người đàn ông chết trong tư thế treo cổ tại nhà riêng.

Chủ tịch UBND phường Phú Hậu cho biết, nạn nhân được xác định là anh Phạm Huỳnh D. (43 tuổi, trú ở khu chung cư Bãi Dâu, phường Phú Hậu, TP. Huế). Nhiều khả năng anh D. có sử dụng bồ đá (một dạng của ma túy) trước khi tự tử.

Hiện trường nơi phát hiện sự việc. (Ảnh: Đ.Q)

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 21/8, người thân của anh D. tá hỏa phát hiện anh này đã chết trong tư thế treo cổ bằng dây điện thoại tại phòng riêng trong nhà. Người nhà nạn nhân đã hạ thi thể xuống và trình báo sự việc lên cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã đến hiện trường điều tra làm rõ sự việc và tiến hành khám nghiệm tử thi.

Video: Thanh niên ngáo đá leo lên nóc nhà cố thủ 8 tiếng đồng hồ

Một người hàng xóm nạn nhân thông tin, anh D. đã lập gia đình và trước đây làm nghề thợ rèn rất giỏi nhưng từ ngày sa vào ma túy thì bỏ bê công việc. Trước khi xảy ra vụ việc, anh D. đã có 8 lần tự tử hụt và được gia đình đưa đi điều trị tại bệnh viện tâm thần.

Hiện nguyên nhân cái chết của anh D. đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

NGUYỄN VƯƠNG

Nguồn VTC: http://vtc.vn/nguoi-dan-ong-nghi-tu-tu-bang-day-dien-thoai-sau-khi-su-dung-ma-tuy-d344943.html