Người đàn ông nặng 500kg nỗ lực ăn kiêng để tự cứu lấy mình

Một người đàn ông được cho là nặng nhất với 500kg đang tích cực ăn kiêng và chuẩn bị trải qua việc điều trị gian nan để có thể tự cứu mình.

Juan Pedro, 32 tuổi nặng 500 kilogram và là người đàn ông nặng nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Anh đã nằm liệt giường do cơ thể quá nặng nề của mình.

Người đàn ông 32 tuổi đã chiến đấu với căn bệnh béo phì từ khi còn bé, và mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn kể từ sau khi chấn thương ở tuổi 17.

“Khi tôi 6 tuổi, tôi nặng 60kg. Tới năm 17 tuổi tôi đã 230 kg”, Juan nói. "Tôi bị hư hỏng một nửa cơ thể của tôi và phải dành một năm rưỡi trời nằm liệt trên giường."

Juan hiện đang sống ở tiểu bang nhỏ Aguacalientes thuộc Mexico và sẽ tới Guadalajara để chữa trị tích cực.

Mẹ của Juan, bà Maria de Jesus Salas Lemus nói với truyền thông rằng các lần đến bệnh viện trước đó đã không giúp con trai bà giảm cân.

“Bảo hiểm xã hội đưa con tôi tới Guadalajara hai lần nhưng không có kết quả. Một lần ăn kiêng, một lần tập luyện nhưng nó chẳng giảm một gram nào”, bà nói.

Những mối đe dọa tới sức khỏe như nguy cơ tiểu đường, hỏng nội tạng khiến cho Juan buộc phải tới viện giảm béo. Anh rất hy vọng mình sẽ giảm cân thành công và có thể ra ngoài, lái xe như trước.

“Ra ngoài, lái xe, hát hò như trước kia – đó là những gì tôi muốn. Thiên Chúa sẽ giúp tôi”, Juan chia sẻ.

Nhưng đối với người đàn ông béo nhất thế giới này, việc điều trị trước mắt và lâu dài chính là phải có một chế độ ăn kiêng, tập luyện và phẫu thuật để giảm béo. Bác sĩ Jose Antio Castaneda nói: “Lộ trình giảm cân kéo dài trong 6 tháng rồi sau đó chúng tôi sẽ can thiệp bằng biện pháp y học”.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, Mexico là cường quốc số 1 thế giới về béo phì với 35% thanh thiếu niên bị thừa cân béo phì.

MỸ AN (Theo stv)

Xem thêm video:

Nguồn: Tinnhanhonline.vn

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/doi-song/suc-khoe-lam-dep/nguoi-dan-ong-nang-500kg-no-luc-an-kieng-de-tu-cuu-lay-minh-a170605.html