Người đàn ông lọt hố ga thiệt mạng quê ở Cần Thơ

Chiều 3/11, Công an Q.Bình Tân cho biết nạn nhân đón xe buýt bị lọt hố ga thiệt mạng là Nguyễn Văn Ngộ (41 tuổi), nguyên quán P.Thới An Đông, Q.Bình Thủy, TP Cần Thơ.

Chiều 3/11, Công an Q.Bình Tân cho biết nạn nhân đón xe buýt bị lọt hố ga thiệt mạng là Nguyễn Văn Ngộ (41 tuổi), nguyên quán P.Thới An Đông, Q.Bình Thủy, TP Cần Thơ.

Vụ tai nạn được camera ghi lại - Ành chụp màn hình.

Ông Nguyễn Văn Ngộ trình độ văn hóa 3/12, được cho là con của ông Nguyễn Văn Tiễn và bà Nguyễn Thị Năm tại TP Cần Thơ.

Tuy nhiên, cơ quan công an xác định ông Ngộ thuộc dạng không có gia đình, sinh sống lang thang. Bởi thực tế ông Ngộ chỉ có cha mẹ nuôi nhưng cha mẹ nuôi của ông cũng qua đời từ lâu.

Hiện các đơn vị nghiệp vụ công an Q.Bình Tân vẫn đang điều tra làm rõ, củng cố cơ sở pháp luật, xem xét khởi tố vụ án.

Như thông tin, lúc 13g45 ngày 21/10, trước số nhà 386 đường Kinh Dương Vương (P.An Lạc A, Q.Bình Tân) xảy ra tai nạn nghiêm trọng. Một người đàn ông trong lúc đang chạy theo vẫy xe buýt thì vấp chân nắp cống bêtông, sau đó ngã vào lỗ cống (hố ga) cạnh đó và thiệt mạng do chết ngạt.

Theo Tuổi trẻ

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/nguoi-dan-ong-lot-ho-ga-thiet-mang-que-o-can-tho-89428/