Người đàn ông đi tù vì cướp tiền, khống chế cựu kiểm sát viên

Ông Sơn bị cáo buộc dùng vũ lực lấy hơn 4 triệu đồng trong túi quần của cựu kiểm sát viên để trừ nợ.

Theo báo Tri thức trực tuyến, ngày 8/11, TAND Hà Nội đưa bị cáo Hồ Thanh Sơn (50 tuổi, ở quận Đống Đa), ra xử phúc thẩm tội Cướp tài sản theo kháng cáo kêu oan.

Bị cáo Sơn tại tòa. Ảnh: báo Tri thức trực tuyến

Như báo Vnexpress đã đưa tin trước đó, bản án sơ thẩm tháng 1/2014 của TAND Hà Nội xác định, ông Nguyễn Văn Hợp (54 tuổi, cựu kiểm sát viên) vay của anh Nguyễn Xuân Hảo (37 tuổi, quận Cầu Giấy) 70 triệu đồng qua giới thiệu ông Sơn.

Quá hạn trả đã nhiều tháng, sáng 21/10/2014, tại một quán cà phê, ông Hợp bị chủ nợ yêu cầu trả trước 40 triệu đồng nhưng chỉ lo được 10 triệu đồng.

Thấy ông Sơn đi vào, ông Hợp nói anh Hảo rằng trước đó có đưa 15 triệu đồng cho bạn để trả nợ hộ mình. Cho rằng bị “vu oan”, ông Sơn tức tối ấn ông Hợp xuống bàn, thò tay vào túi quần bạn móc ra được 4,4 triệu đồng.

Thấy bạn nài nỉ, ông Sơn đưa lại 400.000 đồng. Ông Sơn còn không cho ông Hợp rời khỏi quán cà phê cho tới khi công an nhận được tin báo đến giải cứu.

TAND quận Hai Bà Trưng cho rằng đủ căn cứ kết tội, tuyên phạt ông Sơn 2 năm tù.

Tại phiên phúc thẩm, xác định không có tình tiết mới, HĐXX tuyên phạt y án sơ thẩm đối với ông Sơn 2 năm tù vì tội Cướp tài sản

HẠNH VŨ (Tổng hợp)

Xem thêm video:

Nguồn: tinnhanhonline.vn

Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/nguoi-dan-ong-di-tu-vi-cuop-tien-khong-che-cuu-kiem-sat-vien-a169640.html