Người đàn ông 'đạt kỷ lục' phạm 100 tội trộm cắp

Một phạm nhân đã được quan tòa chúc mừng vì đạt mốc phạm 100 tội trộm cắp vì một án ngồi tù.Tại Việt Nam, bộ luật hình sự 1999 sửa đổi, bổ sung 2009

Colin Danes (ở Taunton, Anh) sống trong phòng tù với bữa ăn sáng đơn sơ hàng ngày sau khi đột nhập hàng loạt địa điểm, bao gồm phòng khám, khu cắm trại và một tòa nhà tư nhân.

Người đàn ông 40 tuổi có tiền án ăn trộm lần đầu tiên từ khi mới là thiếu niên 14 tuổi.

Thẩm phán David Ticehurst bình tĩnh nói: "Ôi, con trai, cuộc đời anh thật uổng phí. Giờ anh đã đạt mốc 100 tội trộm cắp. Thật tuyệt vời. Anh đã thực sự đạt kỷ lục của chính mình.Thật là thất vọng cho mọi người ở đây khi cứ phải nhìn thấy mặt anh".

Được biết, Danes đã ngồi tù 27 tháng, nghiện ma túy tới 25 năm, gia cảnh khó khăn và hầu như không được giáo dục.

Patrick Mason, Luật sư của bị cáo, nói: "Anh ta đã quá mệt mỏi với việc vào tù ra khám liên tục. Anh ta hoàn toàn không biết phải làm thế nào để cải thiện vấn đề nghiện ngập của mình”.

Bị cáo vẫn nhận thêm 9 tháng tù vì trộm cắp tại Dodd Lane, 12 tháng vì trộm ở trung tâm Kings Mead và thêm 6 tháng tù vì đột nhập tòa nhà của tập đoàn Orchard Veterinary.

Tại Việt Nam, bộ luật hình sự 1999 sửa đổi, bổ sung 2009

Điều 138. Tội trộm cắp tài sản

1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác có giá trị từ năm trăm nghìn đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Tái phạm nguy hiểm;

d) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm;

đ) Hành hung để tẩu thoát;

e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

g) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

HOÀNG HÀ (Theo Metro)

Xem thêm video:

[mecloud]lHTAQxXctH[/mecloud]

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/doi-song/nguoi-dan-ong-dat-ky-luc-pham-100-toi-trom-cap-a168975.html