Người đàn ông chết bất thường sau khi tiêm tại bệnh viện

Sau khi được tiêm liều thuốc kháng sinh, anh H. có biểu hiện lên cơn co giật rồi tử vong.

Trả lời Pv báo Lao động sáng 26/7, ông Lê Văn Hữu- Phó giám đốc Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An xác nhận, bệnh nhân Lê Xuân H. (SN 1984, trú xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) điều trị tại bệnh viện vừa mới tử vong. Ông Hữu cho biết, hiện bệnh viện đã báo cáo sự việc cho Sở Y tế và các cơ quan chức năng được biết.

Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An nơi bệnh nhân H. chết bất thường sau khi tiêm. Ảnh: Báo Giao thông

Ông Nguyễn Hách – người nhà nạn nhân H. chia sẻ: “Cách đây mấy ngày, H. đi sửa nhà cho người thân, khi đang trên mái nhà thì bị rơi xuống, chấn thương cột sống. Lúc ấy, H. chỉ đau vùng cột sống, chứ sức khỏe bình thường”.

Sau đó gia đình đưa anh H. đến Bệnh viện Đa khoa TP Vinh (Nghệ An) và được chẩn đoán chấn thương cột sống, đồng thời giới thiệu sang Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình để điều trị.

Theo báo Dân Việt, ngày 23/7, anh H. được phẫu thuật thành công. Tuy nhiên đến 3h ngày 25/7, sau khi tiêm liều thuốc kháng sinh anh H. có biểu hiện lên cơn co giật. Đến 5h bác sĩ gọi người nhà đến và thông báo bệnh nhân đang nguy kịch rồi tử vong.

Người nhà bệnh nhân vây bệnh viện. Ảnh: Báo Lao động

Người nhà cho rằng nguyên nhân anh H. tử vong là do quá trình điều trị của các bác sĩ nên đã tập trung tại bệnh viện yêu cầu các bác sĩ làm rõ nguyên nhân cái chết.

Được biết, bố mẹ anh H. đều đã qua đời, anh cũng vừa lập gia đình và có con nhỏ 8 tháng tuổi thì xảy ra sự việc đau lòng trên.

Hiện phía bệnh viện và người nhà đang làm rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân trên.

(Tổng hợp)

Hoàng Yên

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/nguoi-dan-ong-chet-bat-thuong-sau-khi-tiem-tai-benh-vien-a197285.html