Người đàn ông bị nhóm thanh niên đánh hội đồng đến chết

Nhiều nhân chứng xác nhận, người đàn ông gần 60 tuổi là bảo vệ cho 1 cửa hàng bị nhóm thanh niên đánh hội đồng đến chết.

Công an Q.2, TP.HCM hiện đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra, truy xét nhóm nghi can tấn công hội đồng, gây ra cái chết của 1 người đàn ông.

Công an khám nghiệm hiện trường.

Nạn nhân là ông Đào Văn T (SN 1960, quê Nghệ An, tạm trú Q. Bình Thạnh). Ông T hiện đang làm bảo vệ cho 1 cửa hàng tiện lợi ở góc đường Quốc Hương – Xuân Thủy, P.Thảo Điền, Q.2. Ngoài ra, sau mỗi ca trực, ông này còn đi nhặt ve chai để kiếm sống.

Theo một số nhân chứng, khoảng 22h đêm 28/11, có 1 nhóm thanh niên đứng ngay góc đường cự cãi lớn tiếng với ông T. Sau đó nhóm thanh niên tấn công hội đồng, đánh gục ông T. ngay trên lề đường, rồi bỏ chạy.

Người dân phát hiện, lập tức đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng ông này không qua khỏi.

Nhận tin báo, lực lượng công an có mặt tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai của các nhân chứng. Hiện công an đang trích xuất hình ảnh từ camera của cửa hàng và khu vực xung quanh để truy xét nhóm hung thủ gây án.

Linh An

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/cu-ong-bi-nhom-thanh-nien-danh-hoi-dong-den-chet-342656.html