Người đàn ông bị chém tới tấp giữa đêm khuya

- Lúc 0 giờ ngày 27/9, anh Thái chuẩn bị lên giường ngủ thì một người xông vào nhà dùng dao khống chế, rồi chém tới tấp vào người khiến nạn nhân bị thương nặng.

Đang điều trị cấp cứu tại tại Bệnh viên Trung ương Huế, anh Lê Quang Thái (44 tuổi trú tại 37, đường Ngô Thế Lân, TP Huế) kể lại: Vào lúc 19 giờ ngày 26/9, anh đến chơi nhà một người bạn ở phường Hương Sơ, TP Huế và cùng bạn ngồi nhậu. Đến 0 giờ, anh về nhà và chuẩn bị tắt điện nằm ngủ thì bất ngờ có một thanh niên khoảng 20 tuổi nói giọng miền Bắc, mặc áo thun tay ngắn màu vàng, quần lững, đầu tóc ca rê gõ cửa đưa một cái chai nhựa vào xin nước uống. Anh Thái liền mở cửa cho vào và chạy đi lấy nước cho người thanh niên. Vừa quay người thì đối tượng lấy một con dao Thái Lan dí vào cổ anh Thái rồi cứa một nhát. Anh Thái nhẹ nhàng van xin: “Trong ví tui còn có một triệu, anh cứ lấy đi”. Người thanh niên vẫn không buông tha mà đòi anh Thái đưa chìa khóa chiếc xe máy Jupiter đang để ngoài sân nhưng anh không đồng ý. Kẻ lạ mặt ra lệnh cho anh Thái im miệng, nếu không sẽ bị đâm chết. Sau đó, đối tượng dùng con dao Thái Lan gí vào cổ, con dao bấm dí vào lưng và đâm nhiều lát ở cánh tay trái nạn nhân. Người thanh niên dung dây dù trói anh Thái lại. Lợi dụng sơ hở, anh Thái đã dùng chân đạp đối tượng ra xa, chạy lên cầu thang tầng hai để tẩu thoát nhưng người thanh niên vùng dậy dùng dao chém liên tục khiến anh ngã gục. Cuộc giằng co kéo dài đến 1 giờ 30 ngày 27/9 thì anh Thái mới chạy thoát lên tầng hai và hô: “Cướp, cướp…”. Chị Vương Thị Mỹ Hằng (vợ anh Thái) đang ngủ trong phòng nghe tiếng la hét liền chạy ra, kẻ lạ mặt cầm hai con dao nhảy qua bờ tường chạy trốn. Anh Thái nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viên Trung ương Huế với đa chấn thương do bị chém nhiều nhát. Hiện đã qua cơn nguy kịch và được các bác sỹ tại Khoa Tim mạch điều trị. Anh Thái làm nghề xăm hình trên người, còn vợ làm nghề giá đậu xanh. Vợ chồng anh Thái có hai người con. Anh Thái và chị Hằng cho biết, từ trước đến nay vợ chồng anh không có thù oán gì với ai. Công an TP Huế đang điều tra làm rõ vụ việc. Nguyên Bình

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/xahoi/201009/Nguoi-dan-ong-bi-chem-toi-tap-giua-dem-khuya-937930/