Người dân miền Trung gồng mình khắc phục hậu quả sau lũ lớn

Lũ tràn về nhanh làm nhiều địa phương tại huyện Cam Lộ (Quảng Trị) bị thiệt hại nặng nề. Hiện tại người dân vẫn đang cố gắng khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.

Sáng nay, 2/11, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Ngô Quang Chiến – Chủ tịch UBND huyện Cam Lộ cho biết, địa phương này đang huy động lực lượng thanh niên xung kích, Đoàn cơ sở CA huyện Cam Lộ, Sư đoàn 968 cùng nhiều đơn vị khác trên địa bàn về các xã bị thiệt hại nặng nề để giúp đỡ bà con khắc phục hậu quả sau lũ.

Người dân huyện Cam Lộ tích cực khắc phục hậu quả sau lũ. Ảnh: Lê Chung

Cũng trong sáng nay, một lãnh đạo UBND huyện Cam Lộ đã xác nhận, thi thể của người dân bị mất tích do lũ cuốn trôi vào ngày 1/11 đã được tìm thấy.

Được biết nạn nhân bị mất tích là anh Hoàng Hữu Thành (37 tuổi, trú tại thôn Vĩnh An, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ). Anh Thành bị lũ cuốn trôi khi đang giúp người thân di dời tài sản để tránh lũ.

“Nhằm giúp đỡ người dân, trước mắt UBND huyện Cam Lộ sẽ hỗ trợ 5 triệu đồng/người chết; 1 triệu đồng/ người bị thương do trận lũ vừa qua”, ông Chiến cho biết thêm.

Một số hình ảnh do phóng viên ghi nhận sáng 2/11:

Nhiều tuyến đường liên thôn trên địa bàn xã Cam Tuyền ngập trong bùn sau lũ khiến việc đi lại khó khăn..

Lực lượng thanh niên xung kích trên địa bàn huyện Cam Lộ được huy động về các xã giúp đỡ người dân dọn dẹp thông đường..

Đường vào thôn Bắc Bình, xã Cam Tuyền ngập trong rác và bùn đất sau lũ..

Gia súc lên sân nhà để "trốn lụt"...

Hàng chục ha sắn của thôn An Thái (xã Cam Tuyền) bị hư hỏng do ngập nước..

Bà Đoàn Thị Cúc (SN 1957, thôn Bắc Bình) cho biết, nước lũ lên bất ngờ khiến nhiều giấy tờ của gia đình bị ướt và hư hỏng..

Lực lượng bộ độ cũng được huy động giúp đỡ bà con xã Cam Thủy khắc phục hậu quả...

Trường tiểu học Trần Quốc Toản (xã Cam Tuyền) cũng bị ngập nặng. Trong sáng nay giáo viên cùng phụ huynh và chính quyền địa phương dọn dẹp lại trường sau lũ lớn...

Dọn dẹp bùn đất tràn vào phồng y tế và phòng học của học sinh..

Cô Lâm Thị Cẩm Lệ - Hiệu trưởng trường tiểu học Trần Quốc Toản cho biết nhiều sách vở và đồ dùng học tập của học sinh bị ướt sau lũ. Hiện nhà trường đang cố gắng khắc phục để sớm nhất trong sáng mai các em sẽ đi học trở lại...

Bài và ảnh: Lê Chung

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/nguoi-dan-mien-trung-gong-minh-khac-phuc-hau-qua-sau-lu-lon-20161102114837333.htm