Người dân lại lao đao vì thiếu nước sạch

Thời gian gần đây, nhiều khu vực trên địa bàn thành phố Hà Nội liên tục xảy ra tình trạng mất và thiếu nước sạch, ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân.

Gia đình ông Trường đã bị cắt nước gần 4 ngày nay. (ảnh: Nguyễn Dương)

Khác với những lần trước đó, đợt mất và thiếu nước sạch lần này người dân không hề được thông báo, hay có bất cứ thông tin về sự việc này. Theo ghi nhận, vào chiều 28/7, tại khu vực ngõ 7, cầu Bươu, Tả Thanh Oai (Thanh Trì, Hà Nội), nhiều hộ dân ở con ngõ này đều thiếu và không có nước sạch để dùng.

Nói rõ hơn về tình trạng mất nước, ông Lưu Văn Trường (55 tuổi) ở địa chỉ trên cho biết, tính đến chiều ngày 28/7, trong 4 ngày ngày mất nước rồi. Cũng theo ông Trường, gia đình ông không hề nhận được thông báo gì về tình trạng cắt nước.

Bể chứa đã sắp hết nước nhưng gia đình bà Tín cũng chưa biết bao giờ mới được cấp nước lại. (ảnh: Nguyễn Dương)

Tương tự, bà Kiều Thị Tín (78 tuổi) cùng ở địa chỉ trên bày tỏ lo lắng, bể chứa thì sắp hết nước rồi mà gia đình không nhận được thông báo gì nên cũng không biết đến bao giờ mới được cấp nước trở lại.

Để khắc phục tình trạng thiếu nước sạch, người dân khu vực trên ngoài việc dùng nước tiết kiệm, còn phải sử dụng thêm nguồn nước giếng khoan cho các sinh hoạt khác. Tuy nhiên, những hộ không có bể chứa đành chấp nhận đi mua nước đóng bình về sinh hoạt, rất tốn kém.

Trước đó, vào khoảng 20 giờ ngày 24/7, tuyến đường ống dẫn nước sạch sông Đà lại gặp sự cố tại km21, trên đại lộ Thăng Long, đoạn qua huyện Thạch Thất – Hà Nội.

Tuấn Dũng

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/nguoi-dan-lai-lao-dao-vi-thieu-nuoc-sach-57031.html