Người dân lại chặn cầu Việt Trì: ''Chúng tôi đã hứa''

Người dân Việt Trì lại tiếp tục tập trung tại trạm BOT cầu Hạc Trì để phản đối, yêu cầu chủ đầu tư thực hiện đúng chỉ đạo của phó Thủ tướng.

Tối 29/7, 1 số người dân trên địa bàn TP Việt Trì (Phú Thọ) lại tập trung trước trạm thu phí BOT cầu Hạc Trì để phản đối về việc thu phí cũng như cấm ôtô qua cầu cũ Việt Trì.

Đám đông tụ tập khiến cho giao thông tê liệt, các xe chạy theo hướng Hà Nội - Phú Thọ và ngược lại bị ách tắc, phải xếp thành hàng dài nối đuôi nhau.

Sáng 30/7, trao đổi với Đất Việt, ông Nguyễn Văn Quân – Giám đốc Sở GTVT tỉnh Phú Thọ đã xác nhận thông tin trên.

Theo ông Quân, người dân bắt đầu tập trung tại khu vực cầu Hạc Trì từ khoảng 20h. Đến 22h30 sau khi được lực lượng công an tuyên truyền vận động, giải thích đám đông đã giải tán.

“Hôm 19/7, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng lên họp với tỉnh và sau đó có giao cho Bộ GTVT, Bộ xây dựng và tỉnh phối hợp giải quyết những kiến nghị của người dân. Tuy nhiên việc này chủ yếu là ở bên Bộ GTVT. Bộ có trách nhiệm tiến hành kiểm định lại cầu Việt Trì cũ, xe cho đi tải trọng thế nào. Phía anh Nguyễn Văn Huyện bên Tổng cục Đường bộ cũng nói rằng chờ thông tin chính thức từ Bộ GTVT thì sẽ thực hiện triệt để ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng.

Tuy nhiên hiện nay văn bản vẫn chưa có. Người dân thấy từ hôm họp đến nay chưa có động thái gì thì một số ít đã tập trung tại cầu. Sau đó chúng tôi đã ra giải thích và hứa sẽ thực hiện triệt để và người dân đã tự động giải tán ra về”, ông Quân nói.

Giám đốc Sở GTVT tỉnh Phú Thọ cho biết, địa phương rất mong muốn nhanh chóng giải quyết những kiến nghị của người dân. Tuy nhiên đến thời điểm này vẫn phải chờ văn bản chính thức từ Bộ GTVT.

“Trên hội nghị Phó Thủ tướng kết luận như thế nhưng phải có văn bản thì mới thực hiện được. Chúng tôi cũng đã gọi điện thoại báo cáo Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường và anh Nguyễn Văn Huyện bên tổng cục đường bộ đề nghị cho xử lý. Phía anh Huyện đã nói thứ hai sẽ có cuộc họp chính thức để giải quyết vụ việc”, ông Quân nhấn mạnh.

Đây không phải là lần đầu tiên người dân vây trạm thu phí BOT cầu Hạc Trì. Trước đó, ngày 17/6, người dân đã vây trạm thu phí này và các ngành chức năng phải rất vất vả mới “thông” được cầu Hạc Trì.

Sau đó, chiều 11/7, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng Bộ GTVT, Bộ Tài chính, Bộ Xây Dựng, VPCP đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt 2 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc.

Trước những ý kiến của chính quyền địa phương và báo cáo của Bộ GTVT, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc cần quan tâm một cách nghiêm túc việc giải quyết quan hệ giữa phát triển kinh tế với các vấn đề xã hội, đời sống của người dân.

Ngoài ra Phó thủ tướng cũng yêu cầu Bộ GTVT phối hợp với Bộ Xây dựng, UBND tỉnh Phú Thọ đánh giá toàn diện an toàn của cầu Việt Trì cũ và đề xuất phương án giá phí qua trạm BOT phù hợp trên cơ sở tính toán tổng thể lại chi phí đầu tư xây dựng công trình, nhằm đảm bảo thời gian thu hồi vốn, đảm bảo lợi nhuận cho nhà đầu tư, phù hợp với khả năng chi trả của người dân.

Chiều 22/7, thông tin thêm với Đất Việt, ông Nguyễn Văn Huyện - Tổng cục trưởng tổng cục đường bộ khẳng định, đang chờ ý kiến chỉ đạo của Bộ GTVT về những kiến nghị của người dân.

“Việc này phải chờ Bộ GTVT thông báo rồi thực hiện. Với cầu Việt Trì cũ, xe con dưới 7 chỗ thì đi được còn xe tải lớn thì không được, rất nguy hiểm. Kiểm định đã cho kết quả rõ như vậy.

Hiện nay phải sửa chữa mặt cầu trước vì nó có dao động lớn rồi mới tính đến chuyện cho xe lưu thông qua cầu. Chúng tôi chỉ tổ chức giao thông còn cầu và đường sắt họ thống nhất như vậy. Bộ GTVT sẽ ra thông báo và thực hiện theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng”, ông Huyện nói.

Hoàng Nam

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/nguoi-dan-lai-chan-cau-viet-tri-chung-toi-da-hua-3315281/