Người dân Hà Nội bất ngờ thấy cây “lạ” được trồng ngay dưới dầm bê tông đường sắt trên cao

Tối ngày 28/9 hàng trăm cây “lạ”, thân gỗ có đường kính gốc khoảng 15cm, cao khoảng 4 mét được trồng dưới đường sắt trên cao ở các tuyến phố Lãng Yên, Hoàng Cầu (Đống Đa – Hà Nội).

2 ngày nay, rất nhiều người dân sinh sống tại tuyến phố Yên Lãng, Hoàng Cầu bất ngờ với việc một đơn vị tiến hành trồng những cây “lạ” ở dải phân cách giữa đường. Đặc biệt, có nhiều đoạn những cây xanh này được trồng dưới dầm bê tông của đường sắt trên cao khiến nhiều người thắc mắc rằng liệu những cây được trồng ấy có phát triển được không. Và khi cây lớn thì liệu có ảnh hưởng đến sự an toàn của tuyến đường sắt khi đi vào hoạt động? Nhất là khi chỉ mới trồng, các cây này đều đã có chiều cao gần sát mép dưới của dầm bê tông.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Hữu Nam (phố Yên Lãng) cho biết: “Khoảng 21 giờ 30 phút tối ngày 28/9 người ta bắt đầu trồng, đến khoảng gần 23 giờ đêm thì trồng xong. Chúng tôi ở đây không hiểu đó là loại cây gì nhưng lại được trồng dưới dầm bê tông của đường sắt trên cao thì sinh trưởng làm sao được”.

Trong khi đó, bác Tư sinh sống tại phố Hoàng Cầu nói: “Nếu trồng như thế này mai kia cây lớn lên thì lại mất công cắt tỉa, thậm chí nhiều cây trồng ngay dưới dầm bê tông còn khó sinh trưởng nữa ấy”.

Liên quan đến việc trồng cây “lạ”, trao đổi với báo chí, ông Vũ Kiên Trung, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội cho hay, trồng cây dưới đường sắt trên cao và trồng cây trên dải phân cách nằm trong kế hoạch đã được Sở Xây dựng Hà Nội phê duyệt.

“Trồng cây dưới đường sắt trên cao cũng như trồng cây trên dải phân cách sẽ tạo ra những không gian xanh, điểm nhấn cho cảnh quan thành phố. Một số nước trên thế giới như Nhật Bản cũng trồng cây bên dưới đường sắt trên cao. Chúng tôi đã lựa chọn chủng loại cây phù hợp theo danh mục của Sở Xây dựng, cây sẽ được cắt tỉa thường xuyên nên sẽ không ảnh hưởng đến hành lang an toàn đường sắt”, ông Trung cho hay.

Được biết, cây xanh được trồng tại 2 phố trên là loại cây bàng Đài Loan hay còn gọi là bàng lá nhỏ.

Tại phố Hoàng Cầu, cây "lạ" được trồng 2 bên dải phân cách.

Những đoạn dải phân cách hẹp được trồng 1 hàng.

Tại phố Yên Lãng những cây này được trồng dưới dầm bê tông của đường sắt trên cao.

Nhiều người dân lo ngại liệu rằng những cây này mai kia phát triển sẽ ra sao?

Nhiều cây cao đến 4 mét, chỉ cách dầm bê tông khoảng hơn 1 mét.

Ngọn cây chỉa thẳng vào dầm bê tông.

Những cây trồng mép ngoài người dân lo sợ tán cây sẽ ảnh hưởng đến đường sắt.

Thân mỗi cây này có đường kính từ 10-15cm.

Gốc và thân cây được buộc bằng lớp vải thấm nước.

Nhiều cây ngọn hướng thẳng lên dầm bê tông.

Rất nhiều người đi đường cũng chưa hiểu vì sao cơ quan chức năng lại cho trồng cây dưới dầm bê tông.

Loại cây này được xác định là bàng lá nhỏ, thân gỗ.

Cận cảnh lá một cành cây bàng lá nhỏ.

Nguồn aFamily: http://afamily.vn/nguoi-dan-ha-noi-bat-ngo-thay-cay-la-duoc-trong-ngay-duoi-dam-be-tong-duong-sat-tren-cao-20160930053123719.chn