Người dân Hà Giang hoang mang vì những vụ việc do người tâm thần gây án

Vụ thảm án giết 4 người xảy ra tại huyện Quang Bình, khiến nhiều người liên tưởng tới những gã tâm thần manh động còn lởn vởn giữa cộng đồng...

Những người tâm thần gây án!

Thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Hà Giang, đã xảy ra không ít vụ thảm sát từ nhũng mâu thuẫn rất nhỏ, hung thủ giết hại nhiều người chung một gia đình. Trong số những kẻ hung hãn đó cũng có 1 vài trường hợp mắc bệnh tâm thần.

Cụ thể là gần đây nhất, vào khoảng gần 4 giờ sáng tại thôn Tả Ngảo (xã Tân Trịnh huyện Quang Bình), đối tượng Phù Minh Tuấn dùng dao chém, khiến 4 người tử vong.

Vụ thảm án kinh hoàng gây náo loạn vùng quê yên tĩnh này, đã khiến không ít người hoang mang lo sợ, và họ liên tưởng tới một số trường hợp mắc bệnh tâm thần, hiện đang sống hòa nhập cùng cộng đồng, từng gây án nhiều lần mà không được giải quyết dứt điểm.

Đối tượng Lý Việt Thái (Tuấn) trú tại tổ 12 phường Nguyễn Trãi TP - Hà Giang nhiều lần hành hung đập phá gây thương tích cho hàng xóm (ảnh cắt từ clip do bị hại cung cấp).

Chị Mai Thị thu Hiền (trú tại tổ 12 phường Nguyễn Trãi TP - Hà Giang) rùng mình nhớ lại những lần bị ông hàng xóm mắc bệnh tâm thần tấn công, đập phá đồ đạc và gây thương tích cho chị và những người trong gia đình.

Chia sẻ với phóng viên Phapluatplus.vn chiều ngày 4/12, chị Hiền giọng lo lắng: "Anh ạ! Từ hôm mùng 1/12 đến nay, dư luận xôn xao nhiều người ở xa cũng gọi điện hỏi 2 vợ chồng tôi đã giải quyết dứt điểm vụ bị tâm hành hung chưa? Hay vẫn sống trong sự thấp thỏm đề phòng tai họa ập xuống bất cứ lúc nào?

Vừa rồi mới chỉ nghe tin gã hung thủ máu lạnh ở huyện Quang Bình giết người, cũng trùng hợp tên là Tuấn. Tôi đã thấy lạnh xương sống và nổi da gà bởi nghĩ đến bộ mặt gớm ghiếc của ông Tuấn hàng xóm mỗi khi áp đảo gia đình.

Hiện tại thì chồng tôi công tác xa nhà, các cháu còn nhỏ chưa có khả năng phòng vệ nên lúc nào cũng trong tình trạng nơm nớp sợ sệt, tôi đã gửi rất nhiều Đơn thư tới các cấp chính quyền, chỉ với hy vọng các cơ quan chức năng vào cuộc đưa ông ấy đi khám chữa bệnh tập trung ở đâu đó để mọi người sống yên ổn, nhưng đến nay chưa được giải quyết".

Bị tâm thần nhẹ

Để tìm hiểu thêm về những thông tin do chị Mai Thị Thu Hiền đã cung cấp, phóng viên Phapluatplus.vn đã có cuộc trao đổi với Thượng tá Bùi Đinh Tiến - Phó Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Giang để tìm hiểu vụ việc đối tượng Lý Việt Thái (tức Nguyễn Anh Tuấn), gây án tại tổ 12 phường Nguyễn Trãi nay giải quyết ra sao?

Ông Bùi Đinh Tiến cho biết: Trường hợp này chúng tôi đã củng cố hồ sơ, thu thập chứng cứ và khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo khoản 1 của bộ luật hình sự, và ra quyết định trưng cầu giám định, kết quả chúng tôi vừa nhận được đề ngày 1/12 từ trung tâm PYTT khu vực miền núi phía bắc thì đối tượng này bị tâm thần nhẹ .

Do phía gia đình bị hại rút đơn về vụ Lý Viêt Thái (Tuấn) gây thương tích 11% sức khỏe cho chị Hiền (ngày 18/7/2015), nên chúng tôi chỉ khởi tố vụ thứ 2 hắn gây thương tích 1% cho anh Bằng (ngày 6/8/2016).

Kết luận giám định pháp y tâm thần đối với Lý Việt Thái (Tuấn)

Tuy nhiên chị Mai Thị Thu hiền lại khẳng định không hề có chuyện gia đình chị rút đơn mà vẫn tiếp tục yêu cầu phía các cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm. Để minh chứng cho lời nói, chị Hiền lập tức đến Công an TP gặp điều tra viên, thì được trả lời: "Chúng tôi sẽ mời chị lên làm việc trong một ngày gần nhất", chị Hiền bức xúc kể .

Chị Mai Thị Thu Hiền (trú tại tổ 12 phường Nguyễn Trãi TP - Hà Giang) là người bị Lý Việt Thái (Tuấn) bệnh nhân tâm thần, hành hung tổn hại 11 % sức khỏe.

Để rộng đường dư luận, sáng ngày 7/12 phóng viên đã liên lạc với bà Trần Thị Kim Thoa (trú tại tổ 12 phường Nguyễn Trãi TP Hà Giang) là vợ của ông Lý Việt Thái (Tuấn).

Khi được hỏi về tình trạng sức khỏe của ông Tuấn, bà Thoa cho biết: "Chồng tôi đã đi giám định, kết quả là tâm thần. Chứng tỏ báo chí đã viết sai sự thật, nói là vợ chồng tôi làm giả bệnh án để tránh tội. Hiện tại giữa 2 gia đình chúng tôi không có hòa giải và thỏa thuận gì hết". Sau đó bà Thoa từ chối trả lời với lý do đang bận công việc rồi tắt máy...

Trước đó Phapluatplus.vn đã đưa thông tin phản ánh qua loạt bài, "Hà Giang: Thoát án "giết người" vì có bệnh án tâm thần nhưng lại làm bảo vệ tại công ty ... điện lực" ; "Hà Giang: Sau 1 bảo vệ tâm thần, phát hiện thêm một bác sỹ phó khoa bị ... động kinh" đã được đông đảo bạn đọc quan tâm.

Đồng thời ngày 3/10, UBND tỉnh Hà Giang đã ban hành công văn hỏa tốc số 3444/UBND - KGVX, giao Giám đốc Sở Y tế phối hợp các cơ quan chức năng xác minh làm rõ.

Ngày 14/10/2016, Phapluatplus.vn tiếp tục đăng tải bài viết: " Vụ nghi lợi dụng bệnh án tâm thần để trốn tội: Sở Y tế Hà Giang lên tiếng ".

Vậy có hay không việc quản lý lỏng lẻo đối với các bệnh nhân tâm thần của các cơ quan chức năng tỉnh Hà Giang, dẫn tới việc để các đối tượng gây hậu quả nghiêm trọng.

Vụ án thảm sát xảy ra ngày 1/12 do đối tượng Phù Minh Tuấn tại huyện Quang Bình, và những vụ gây thương tích tại tổ 12 (phường Nguyễn Trãi) do Nguyễn Việt Thái (Tuấn) đã gióng lên hồi chuông báo động về tình trạng "mất bò mới lo làm chuồng" của tỉnh Hà Giang?

Phapluatplus.vn sẽ tiếp tục thông tin .

Tiến Vũ

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/nguoi-dan-ha-giang-hoang-mang-vi-nhung-vu-viec-do-nguoi-tam-than-gay-an-d30721.html