Người dân đồng thuận, vỉa hè thông thoáng

Nhằm tiếp tục duy trì, lập lại trật tự vỉa hè, sáng nay (10/3), lực lượng chức năng nhiều quận, huyện đã ra quân tuyên truyền, kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự đô thị. PV báo Lao động Thủ đô đã ghi nhận tại nhiều địa bàn.

Do được tuyên truyền người dân đã tự giác tháo dỡ những phần vi phạm.

Do được tuyên truyền người dân đã tự giác tháo dỡ những phần vi phạm.

Huyện Thanh Trì

Tại địa bàn Tả Thanh Oai - Thanh Trì - Hà Nội, các lực lượng chức năng ra quân lập lại trật tự vỉa hè được triển khai từ 6h sáng.

Theo đồng chí Nguyễn Hữu Cường - công an đồn Cầu Bươu cho biết, buổi ra quân hôm nay sẽ tiến hành ở 5 xã trên địa bàn. Công an đồn Cầu Bươu sẽ phụ trách công tác này cho đến khi đi hết các địa bàn.

"Trước khi tiến hành kiểm tra, xử lý, chúng tôi đã tuyên truyền nhắc nhở tới các hộ dân kinh doanh đang lấn chiếm vỉa hè bằng các biện pháp như gặp trực tiếp, phát trên loa phóng thanh... nên hầu hết các hộ dân đều có sự hợp tác tích cực với lực lượng chức năng. Trong buổi sáng hôm nay, trong quá trình tiến hành kiểm tra, chúng tôi kiên quyết xử lý những hộ kinh doanh vi phạm như tháo dỡ biển quảng cáo, tịch thu hàng hóa tràn ra lòng đường...",ông Cường cho biết.

Do được tuyên truyền, nhắc nhở nhiều hộ dân đã tự tháo dỡ biển quảng cáo vi phạm trật tự vỉa hè

Quận Nam Từ Liêm

Tại Phường Mễ Trì, theo đồng chí Hứa Đức Minh, Phó Chủ tịch phường cho biết: sáng nay theo sự chỉ đạo của quận, phường đã cắt cử 15 đoàn kiểm tra tương ứng với 15 tổ dân phố đi tuyên truyền, phát động và yêu cầu người dân viết giấy cam kết. Những hộ kinh doanh nào còn vi phạm sẽ nhắc nhở.

Trong đợt ra quân này, đại diện các đoàn thể của tổ dân phố: đoàn thanh niên, mặt trận tổ quốc, cảnh sát khu vực đi phát động.

Người dân được cán bộ vận động, kí cam kết.

Ông Nguyễn Văn Hải Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm cho biết, hơn 3 năm qua kể từ khi thành lập và đi vào hoạt động, quận Nam Từ Liêm luôn xác định công tác quản lý và phát triển đô thị là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng. Với chủ trương lập lại trật tự vỉa hè của thành phố, Quận đã và sẽ tiếp tục tăng cường vận động, tuyên truyền cho người dân để người dân hiểu và đồng lòng cùng thực hiện.

Sau 3 ngày kí cam kết thực hiện, nếu vẫn còn trường hợp người dân vi phạm, lấn chiếm vỉa hè, lực lượng chức năng sẽ tiến hành xử phạt nghiêm. Tại Phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, ông Dương Trung Hiếu, cán bộ trật tự phường Mễ Trì cho hay, công tác xử lí, xử phạt hành vi, hạng mục lấn chiếm vỉa hè được các lực lượng chức năng phường thường xuyên tổ chức.

Không chỉ tuyên truyền cho người dân không kinh doanh, lấn chiếm vỉa hè, quận Nam Từ Liêm còn vận động người dân dọn dẹp, đảm bảo đường xá xanh, sạch, đẹp.

Phố Mễ Trì đường thông hè thoáng.

Quận Thanh Xuân

Tại phường Thanh Xuân Nam từ sáng sớm các lực lượng chức năng của phường cũng đã ra quận đến từng phố để kiểm tra, xử lý vi phạm.

Theo chia sẻ của bà Nguyễn Thị Thanh Ngân – Phó Chủ tịch UBND phường, tổ trưởng đội ra quân số 3 phường Thanh Xuân Nam, theo kế hoạch đề ra, sáng ngày 10/3/2017, UBND phường phối hợp với Công an phường và các ban ngành đoàn thể tổ chức ra quân xử lý vi phạm trên tuyến phố Nguyễn Trãi, Triều Khúc và một số tuyến đường trên địa bàn phường. “Trong thời gian tới, cán bộ và nhân dân phường Thanh Xuân Nam, tích cực tuyên truyền cũng như quyết tâm xử các vi phạm trật tự lòng đường, vỉa hè và mong muốn sớm “trả lại vỉa hè cho người đi bộ” theo đúng chủ trương của Quận, Thành phố”, bà Ngân nói.

Được biết, trước khi ra quân, chính quyền địa phương đã thực hiện công tác tuyên truyền, xử lí và nhắc nhở các trường hợp vi phạm trật tự lòng đường, vỉa hè… Vì thế, trong buổi sáng ra quân ngày 10/3 trên tuyến đường Nguyễn Trãi và Triều Khúc, hầu hết các hộ dân đều thực hiện rất tốt chủ trương của phường trong việc lập lại trật tự đô thị. Chỉ có một vài trường hợp các hộ dân chưa kịp xử lý các biển vẫy quảng cáo nhỏ chìa ra vỉa hè, vấn đề này đã được tổ công tác nhắc nhở và xử lý nghiêm chỉnh.

Lực lượng chức năng tháo dỡ những biển quảng cáo vi phạm

Theo đồng chí Quang, Trưởng Công an phường Thanh Xuân Nam, công tác xử lý, xử phạt hành vi, hạng mục lấn chiếm vỉa hè được các lực lượng chức năng phường thường xuyên kiểm tra, xử lý và ngày 10/3, tổ công tác đẩy mạnh triển khai. Trước đó, các lực lượng đã thực hiện công tác tuyên truyền tới người dân, các hộ kinh doanh để người dân tự giác thực hiện tháo dỡ.

Chia sẻ về việc dành lại vỉa hè cho người đi bộ của cơ quan chức năng phường Thanh Xuân Nam, anh Khánh một hộ dân tại đường Nguyễn Trãi cho biết, để trả lại vẻ đẹp cho tuyến phố thì các hành động dứt khoát, đồng bộ như thế này anh rất hoan nghênh và sẽ cùng tuyên truyền để mọi người tự giác thực hiện.

Nhiều tuyến phố vỉa hè phong quang.

Tại tuyến đường Kim Giang đã thông thoáng trở lại sau khi lực lượng chức năng tiến hành đôn đốc, kiểm tra. Ông Vũ Hải - một hộ dân kinh doanh tạp hóa trên tuyến đường này cho biết: "Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra trên tuyến đường này từ 6h sáng. Một số biển quảng cáo chúng tôi chưa xử lý đúng cách đã nhận được sự hỗ trợ để kịp thời tháo gỡ. Đây là một chủ trương đúng của thành phố vì vậy chúng tôi sẵn sàng phối hợp, thực hiện..."

Đường Kim Giang thông thoáng sau khi lực lượng chức năng kiểm tra.

Quận Hoàn Kiếm

Tại quận Hoàn Kiếm lực lượng chức năng đã thực hiện lập lại trật tự vỉa hè từ nhiều ngày qua. Nhiều tuyến phố người dân tận dụng vỉa hè để buôn bán, nay đã nghiêm túc chấp hành.

Chị Nguyễn Thị Miền phố Hàng Mã chia sẻ, bản thân nhà tôi cũng bán hàng, cũng có lấn chiếm vỉa hè. Nhưng tôi hoàn toàn ủng hộ chính quyền địa phương thiết lập lại trật tự vỉa hè. Việc kinh doanh của tôi không bị ảnh hưởng mà ngược lại còn thuận lợi hơn vì không lo cảnh lộn xộn. Khách thì họ quen rồi, có địa chỉ họ sẽ vào nhà mua. Chỉ mong cơ quan chức năng duy trì được điều này.

Người dân vui vẻ, tự nguyện tháo dỡ biển, bạt vi phạm.

Thượng tá Bùi Văn Đang, Phó trưởng công an quận Hoàn Kiếm chia sẻ, Hoàn Kiếm là quận du lịch, hàng ngày lượng khách đổ về đây rất đông. Tình trạng lấn chiếm vỉa hè đề kinh doanh diễn ra từ lâu và rất phổ biến. Để xử lý vấn đề này không phải dễ, tuy nhiên quận quyết tâm và đã có kế hoạch cụ thể. Trước mắt, lực lượng chức năng tổ chức tuyên truyền để người dân tự ý thức. Quan trọng nhất là người dân phải tự giác, giống như việc quy định đội mũ bảo hiểm. Khách hàng cũng phải ý thức bằng việc không mua hàng của những hộ kinh doanh lấn chiếm...

Thượng tá Đang kiến nghị, cần phải có quy định khách du lịch khi đến phải gửi xe ở ngoài sau đó bố trí các tuyến xe điện để phục vụ du khách.

Du khách đến Hà Nội đã có thể thong thả đi trên vỉa hè.

Quận Ba Đình

Đúng 8h00 sáng nay, các lực lượng chức năng phường Đội Cấn, Ba Đình đã đồng loạt ra quân. Theo đại diện Hội Phụ nữ phường, ngay sau khi có chỉ đạo của Thành phố, UBND phường đã họp và phán công Hội Phụ nữ, Cựu Chiến binh, MTTQ, Công an phường... đến các địa bàn tuyên truyền cho người dân và các chủ kinh doanh hiểu rõ về việc trả lại vỉa hè cho người đi bộ. Do vậy, trong buổi sáng ra quân đa phần người dân đã y thức dọn dẹp vỉa hè.

Người dân phối hợp cùng lực lượng chức năng phá dỡ phần vỉa hè vi phạm.

Tại phường Thành Công, trao đổi với báo LĐTĐ, Đại úy Lê Mạnh Hà – Phó trưởng công an phường cho biết: Trước ngày cao điểm ra quân lập lại trật tự văn minh đô thị và xử lý lấn chiếm vỉa hè lần này, Công an phường đã tổ chức nhắc nhở, tuyên truyền rộng rãi tới nhân dân cũng như các hộ kinh doanh trên địa bàn phường (từ ngày 4/3).

Tuy nhiên, với một phường có mật độ dân số đông (gần 26.000 dân), có tới 80 dãy nhà cao tầng, 2 chợ thì công tác duy trì an ninh, trật tự không phải là chuyện đơn giản. Còn bắt đầu từ hôm nay (ngày 10/3), Công an phường đã thành lập 4 tổ công tác trực tiếp kiểm tra, xử lý việc chấp hành quy định trên địa bàn phường. Báo cáo nhanh từ 4 tổ công tác của công an phường cho thấy, trong sáng nay (ngày 10/3) đã thu giữ 32 biển bảng vi phạm của các hộ kinh doanh; xử lý phạt hành chính 4 ô tô và 12 xe máy đỗ sai quy định; thu giữ 5 mái che và nhiều bục bệ, cầu dẫn xe của các hộ kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Còn trước đó, Công an phường cũng đã phối hợp với UBND phường tổ chức nhiều buổi tuyên truyền tới 435 hộ kinh doanh trên toàn địa bàn phường cũng như tổ chức việc ký cam kết đăng ký kinh doanh đúng nơi diện tích, không lấn chiếm vỉa hè tới tất cả các hộ này. Đồng thời, lực lượng chức năng thường xuyên duy trì công tác kiểm tra trật tự. Đối với những trường hợp hộ kinh doanh bị nhắc nhở đến lần thứ 3 mà vẫn tái phạm thì tổ chuyên xử lý riêng về vi phạm trong lĩnh vực này của công an phường sẽ vào cuộc làm nghiêm và xử phạt theo quy định.

Lực lượng chức năng phường Thành Công tháo dỡ biển hiệu vi phạm

Lực lượng chức năng phường Kim Mã, quận Ba Đình đang xử lý mái hiên di động của một cửa hàng trên phố Giang Văn Minh.

Quận Hai Bà Trưng

Trên phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội nhiều người dân đã tự giác tháo dỡ phần vỉa hè vị lấn chiếm. Theo bà Nguyễn thị Mai, chủ cơ sở 215 Bạch Mai giải thích, phố Bạch Mai ngày trước thường xuyên ngập lụt nên nhà bà phải xây bệ cao hơn nhiều so với mặt đường. "Chúng tôi ủng hộ chủ trương của thành phố nhưng cũng mong cơ quan chức năng nghiên cứu đặc thù riêng của phố Bạch Mai" bà Mai tâm sự.

Trên phố Bạch Mai, người dân tự giác tháo dỡ phần vỉa hè được lấn chiếm trước đó

Các cửa hàng cây cảnh trên phố Kim Ngưu dọn dẹp sạch trả lại vỉa hè cho người đi bộ.

Trong chiến dịch "đòi vỉa hè" cho người đi bộ này nhiều ôtô vi phạm bị cẩu về trụ sở. Do đã gọi tài xế nhưng họ không có mặt, lực lượng chức năng lập biên bản, niêm phong xe cẩu đi.

Vỉa hè trên đường Kim Ngưu đã thông thoáng, người dân đi bộ thoải mái hơn.

Quận Hoàng Mai

Ông Nguyễn Văn Huy- Phó Chủ tịch phường Tân Mai, trưởng đoàn cho biết, buổi ra quân sáng 10/3 phường Tân Mai có 2 đoàn liên ngành thực hiện trên các tuyến chính phố Tân Mai, đường 2,5, phố Nguyễn Chính..., mỗi đoàn gồm 30 người, là lực lượng liên ngành gồm khối Ủy ban, Công an phường, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, dân phòng.

"Nhiều hộ dân, hộ kinh doanh đã nhận thức được khá tốt vấn đề, chấp hành nghiêm chỉnh quy định, chỉ có vài điểm cần đẩy đuổi", ông Huy cho hay.

Ghi nhận trên các tuyến phố Nguyễn An Ninh, Nguyễn Đức Cảnh, Lương Khánh Thiện, thuộc phường Tương Mai - quận Hoàng Mai, bộ mặt đô thị trên các tuyến phố này đã phong quang, sạch đẹp hơn rất nhiều. Đặc biệt, tuyến phố Nguyễn An Ninh như được khoác tấm áo mới, vỉa hè quang, sạch, gọn gàng, trước những "điểm nóng" như trước cổng trường mầm non, trường cấp 1,2 Tân Định, chợ cóc cũng rất quang đãng.

"Là người dân, đồng thời là tổ trưởng tổ dân phố, tôi rất phấn khởi thấy bộ mặt phố phường mình sạch đẹp. Cũng biết nhiều người nghèo, còn sinh nhai từ vỉa hè, chúng tôi và Hội phụ nữ phường sẽ đến nhà động viên họ nên vì cục diện chung của Thành phố mà chấp hành nghiêm chỉnh", ông Ngụy Đình Tuấn - Tổ trưởng tổ dân phố 29, phường Tương Mai chia sẻ.

Người dân cùng lực lượng chức năng tháo dỡ những điểm vi phạm.

Quận Bắc Từ Liêm

Tại quận Bắc Từ Liêm, Trưởng công an quận - Đại tá Nguyễn Thanh Tùng trực tiếp chỉ đạo ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị tại địa bàn phố Nhổn.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng cho biết, hôm nay công an quận và các cơ quan chức năng ra quân. Ban chỉ đạo 197 quận thành lập tổ kiểm tra chịu trách nhiệm đôn đốc, xử lý kịp thời. Cách làm là cương quyết, tuyên truyền và yêu cầu các hộ dân cam kết không vi phạm. Công tác tuyên truyền của quận thực hiện rất tốt nên ý thức của người dân được nâng lên và nhiều người dân tự giác chấp hành, những trường hợp cố tình vi phạm chúng tôi kiên quyết xử lý.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng trực tiếp chỉ đạo ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm.

Anh Nguyễn Thái Vinh, 35 tuổi chủ cửa hàng chụp ảnh kỷ yếu trên phố Nhổn tự mình tháo dỡ biển quảng cáo của cửa hàng. Anh Vinh cho biết dù việc tháo lắp biển hiệu sẽ ảnh hưởng nhiều đến việc kinh doanh nhưng bản thân anh thấy đây là chủ trương đúng nên vui vẻ chấp hành.

Quận Bắc Từ Liêm ra quân dẹp vỉa hè.

Quận Đống Đa

Lực lượng chức năng quận Đống Đa (gồm Cảnh sát trật tự quận, Thanh tra xây dựng quận, một số cán bộ chức năng thuộc phòng, ban quận…) chia làm 3 tổ trong ngày đầu ra quân. Tổ 1 thực hiện theo hướng từ phố Tôn Đức Thắng đi Tây sơn, tổ từ Tây Sơn đi Tôn Đức Thắng, tổ 3 thực hiện kiểm tra rà soát buổi tối cùng ngày.

Ngay trước khi ra quân, ông Hà Anh Tuấn (trưởng Phòng Quản lý đô thị quận Đống Đa, phụ trách một tổ) đã quán triệt tình thần làm việc trong ngày ra quân với lực lượng Thanh tra xây dựng. Ông Tuấn cho biết: Lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm những vi phạm đồng thời giải thích cho người dân hiểu những vi phạm nào sẽ bị xử lý, nhắc nhở các hộ kinh doanh trong thời gian tới cần thực hiện nghiêm những quy định về sử dụng vỉa hè, lòng đường.

Theo ghi nhận, tại tuyến Tôn Đức Thắng – Nguyễn Lương Bằng – Tây Sơn, hầu hết người dân đã thực hiện nghiêm túc việc sử dụng vỉa hè, lòng đường, không còn tình trạng lấn chiếm kinh doanh, bán hàng rong… Lực lượng chức năng đã xử lý những vi phạm về mái che, mái vẩy, mái hiên di động, bục bệ, cầu dắt xe, biển quảng cáo, biển hiệu, biển dọc, biển vẫy, quảng cáo rao vặt, vệ sinh môi trường...

Ông Nguyễn Thạc Thi, ở số nhà 311 Tôn Đức Thắng cho biết: Ngay từ trước hôm ra quân, chúng tôi đã được nhắc nhở, tuyên truyền về chủ trương xử lý vi phạm về trật tự đô thị. Gia đình tôi đã chấp hành nghiêm chỉnh những quy định về việc sử dụng vỉa hè đối với hộ kinh doanh mặt đường. Tuy nhiên, chúng tôi cũng kiến nghị các cơ quan chức năng dành một diện tích nhất định để khách hàng muốn mua hàng có chỗ đỗ xe, đồng thời đảm bảo việc kinh doanh, buôn bán của các hộ dân.

Lực lượng chức năng quận Đống Đa ra quân xử lý những vi phạm.

Quận Long Biên

Sáng nay, lực lượng chức năng trên địa bàn quận Long Biên đã phối hợp với chính quyền phường Ngọc Lâm ra quân kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông- trật tự đô thị- vệ sinh môi trường tại một số tuyền phố chính của phường như: Ngọc Lâm, Nguyễn Sơn, Nguyễn Văn Cừ...

Ông Lê Mạnh Tùng – Phó Chủ tịch UBND phường Ngọc Lâm cho biết: Ngay khi nhận được chỉ đạo của Thành phố và UBND quận Long Biên, lãnh đạo phường Ngọc Lâm đã xây dựng các phương án, phân công cụ thể cho các lực lượng như: Bảo vệ dân phố, cảnh sát khu vực, cảnh sát trật tự, công an phường tổ chức tuyên truyền tới người dân, các hộ kinh doanh trên địa bàn về việc chấp hành nghiêm các quy định. Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thế Tuấn đã trực tiếp ký thư ngỏ gửi tới các hộ dân kinh doanh trên địa bàn về việc chung tay giữ gìn đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường.

Chủ cơ sở tự giác tháo dỡ sau khi được nhắc nhở.

Đến 16h ngày 9/3, phường đã phát được 591 bản Thư ngỏ tới người dân và các hộ kinh doanh trên địa bàn; đã có 540 hộ ký cam kết với phường về việc đảm bảo trật tự đô thị.

Tại buổi ra quân sáng nay cùng lực lượng chức năng phường Ngọc Lâm, Thiếu tá Hoàng Ngọc Sơn- Đội phó Đội Cảnh sát 113 Công an Quận Long Biên cho biết: Hôm nay các lực lượng của quận gồm: Thanh tra giao thông, thanh tra xây dựng, cảnh sát trật tự quận phối hợp với công an phường và UBND phường Ngọc Lâm tiến hành kiểm tra với phương châm là nhắc nhở là chính. Với những trường hợp đã nhắc nhở rồi nhưng vẫn cố tình vi phạm, chúng tôi sẽ tiến hành lập biên bản, xử lý. Sau lễ ra quân sáng nay, khi các tuyến phố đã gọn gàng, chúng tôi sẽ bàn giao lại cho phường để phường tiếp tục duy trì.

Tháo dỡ biển quảng cáo vi phạm tại cơ sở sửa chữa xe máy ở 92 phố Nguyễn Sơn.

Là chủ cơ sở kinh doanh sửa chữa xe máy ở số 122 Nguyễn Sơn đã 22 năm nay, anh Nguyễn Trọng Chiến khi được lực lượng chức năng nhắc nhở về việc treo biển chưa đúng quy định, đã nhận chủ động tháo dỡ. Anh cho biết: Với những quy định khắt khe như hiện nay, hộ kinh doanh như chúng tôi sẽ gặp khó khăn một chút, nhưng sẽ tìm cách khắc phục. Đây là chủ trương đúng của nhà nước, chúng tôi rất ủng hộ và sẽ nghiêm túc chấp hành.

Tại cơ sở sửa chữa xe máy ở 92 phố Nguyễn Sơn, mặc dù đã được tuyên truyền nhưng chủ cơ sở chưa tự giác tháo dỡ phần vi phạm cảnh quan. Trong sáng nay, lực lượng chức năng đã tham gia cùng người nhà của hộ kinh doanh tháo dỡ biển báo, đảm bảo đúng quy định.

Ghi nhận của phóng viên Lao động Thủ đô trong ngày đầu ra quân, lực lượng chức năng quận Long Biên đã thực hiện nghiêm túc, quyết liệt chủ trương của Thành phố trên tinh thần tuyên truyền, nhắc nhở tới người dân, thuyết phục người dân tự giác chấp hành quy định.

Lãnh đạo Phường Ngọc Lâm tuyên truyền phổ biến tới người dân về chủ trương của thành phố.

Quận Hà Đông

Tại điểm ra quân UBND phường Phú Lương, quận Hà Đông, Hà Nội. Thành phần ra quân gồm: Thường trực UBND phường; Ban chỉ huy công an phường và các chiến sĩ công an; Ban bảo vệ dân phố; Tổ kiểm tra trật tự xây dựng.

Trao đổi nhanh với Phó Chủ tịch UBND phường phụ trách khối Kinh tế đô thị Nguyễn Xuân Quý, ông cho biết, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch UBND quận Hà Đông, Ban chỉ đạo 197 về công tác lập lại an toàn giao thông, xử lý các vi phạm lấn chiếm lòng đường vỉa hè, trong đợt cao điểm này, phường thực hiện ra quân lập lại trật tự vỉa hè lòng đường trên các tuyến đường: quốc lộ 21B (từ Ngã ba Ba La đến hết đường Nguyễn Trực); đường Phú Lương, Phú Cường nơi tập trung đông các hộ kinh doanh, buôn bán.

Trong buổi ra quân hôm nay, đội sẽ xử lý dứt điểm các trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; xử lý tháo dỡ toàn bộ các mái che, mái vẩy, bục, bệ, biển quảng cáo không đúng quy định, nhất là những biển quảng cáo vi phạm các quy định của ngành văn hóa thông tin… để lấy lại lòng đường. Chiến dịch sẽ được thực hiện liên tục từ nay cho đến 30/3/2017.

Lực lượng chức năng xử lý tháo dỡ toàn bộ các mái che, mái vẩy, biển quảng cáo không đúng quy định.

Nhóm PV

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/nguoi-dan-dong-thuan-via-he-thong-thoang-49934.html