Người dân Đồng Tâm trao thả hết 19 cán bộ, chiến sỹ

Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng người dân xã Đồng Tâm, Mỹ Đức đi bộ xuống khu vực giữ 19 cán bộ, chiến sỹ. Việc trao thả diễn ra lúc 13h chiều.

XEM CLIP:

Bên ngoài, người dân bàn tán xôn xao, nhiều nụ cười tươi, nhiều người đã bỏ khẩu trang. Rất đông người tập trung trước cửa nhà văn hóa thôn Hoành. Nhiều người mang cả ghế, đứng trên yên xe hướng mắt vào trong.

Bên trong lán, đoàn của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung vừa nhận một khẩu súng. Đây là khẩu súng người dân thu giữ tại nhà văn hóa.

14h20 phút, Bí thư xã Đồng Tâm đọc trên loa để đông đảo người dân được biết chỉ đạo của Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

Chủ tịch Hà Nội khẳng định không truy cứu hình sự đối với việc người dân Đồng Tâm giữ cán bộ, chiến sỹ trái pháp luật.

Ông đã trực tiếp vào nhà văn hóa thôn Hoành, nơi dân làng đang giữ 19 cán bộ chiến sỹ.

Ông Chung nói: "Tôi biết nhiều người dân Đồng Tâm bữa ăn chỉ có rau, không có thịt. Nhưng bà con vẫn đối đãi tử tế, chăm nuôi cán bộ chiến sỹ đầy đủ, còn đổi món ăn cho họ. Không ai bị xước sát gì cả. Chúng tôi ghi nhận những điều này".

Cũng trong các nội dung chỉ đạo, ông hứa với người dân sẽ cho thanh tra lại nội dung đất đai đang gây khiếu kiện.

Dân làng Đồng Tâm đồng loạt vỗ tay sau khi mỗi quyết định chỉ đạo của Chủ tịch Hà Nội được đọc trên loa.

14h40 phút, hàng ngàn người dân đi theo tiễn Chủ tịch Hà Nội ra xe.

Các cán bộ chiến sỹ khi rời khỏi nhà văn hóa thôn Hoành đã ôm chào tạm biệt người dân Đồng Tâm.

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đi bộ từ trụ sở UBND xã Đồng Tâm xuống nhà văn hóa thôn Hoành

Rất đông người dân vây kín trước cửa nhà văn hóa để chứng kiến

Leo rào, đứng lên yên xe hướng mắt về nhà văn hóa

Người dân trả đồ cho cánh sát cơ động

Người dân vui mừng vỗ tay

Nhóm phóng viên

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/tin-anh/vu-dong-tam-my-duc-nguoi-dan-thon-hoanh-trao-tha-het-19-can-bo-chien-sy-368112.html