Người dân Đồng Tâm thả 19 cán bộ, cảnh sát cơ động

14h30 ngày 22/4, 19 cán bộ, cảnh sát cơ động chia thành hai hướng rời khỏi nhà văn hóa thôn Hoành (Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội) sau một tuần bị giữ.

Buổi đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung với nhân dân xã Đồng Tâm đã diễn ra vào khoảng 10h sáng 22/4 tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội.

Ông Chung đã trả lời nhiều kiến nghị của người dân, khẳng định sẽ thanh tra việc sử dụng, quản lý đất tại Đồng Tâm, thanh tra việc công an đưa ông Lê Đình Kình lên xe công vụ chở đi vào hôm 15/4... Ông cam kết sẽ xử lý công tâm mọi việc. Đồng thời, theo bản cam kết đã được chủ tịch Nguyễn Đức Chung ký, sẽ không truy cứu trách nhiệm hình sự người dân trong vụ việc này.

Sau cuộc đối thoại kéo dài hơn 2 tiếng, dân làng Đồng Tâm đồng loạt vỗ tay sau khi mỗi quyết định chỉ đạo của Chủ tịch Hà Nội được đọc trên loa và đồng ý thả người.

Đại diện người dân Đồng Tâm dẫn Chủ tịch TP Nguyễn Đức Chung và đoàn lãnh đạo đến khu vực nhà văn hóa thôn Hoành - nơi người dân đang giữ 19 cán bộ, chiến sĩ. Đến 14h30 ngày 22/4, 19 cán bộ, cảnh sát cơ động chia thành hai hướng rời khỏi nhà văn hóa thôn Hoành (Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội) sau một tuần bị giữ.

Một số hình ảnh buổi đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung với nhân dân xã Đồng Tâm và hình ảnh 19 cán bộ, cảnh sát cơ động được thả:

Đại diện người dân xã Đồng Tâm tham gia buổi đối thoại.

Quang cảnh buổi đối thoại.

Rất đông người dân vây kín trước cửa nhà văn hóa để chứng kiến

Leo rào, đứng lên yên xe hướng mắt về nhà văn hóa

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đi bộ từ trụ sở UBND xã Đồng Tâm xuống nhà văn hóa thôn Hoành

Người dân vui mừng vỗ tay sau khi nghe cam kết của Chủ Tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Nguồn ảnh: VietnamPlus/VietnamNet

Khả Di (T/h)

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/tin-nhanh/nguoi-dan-dong-tam-tha-19-can-bo-canh-sat-co-dong-d111278.html