Người dân Đồng Nai háo hức thông xe cầu An Hảo

Cầu An Hảo thông xe giảm ùn tắc giao thông và rút ngắn thời gian lưu thông từ ngã ba Vũng Tàu vào trung tâm TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Người dân háo hức đi qua cầu An Hảo.

Người dân háo hức đi qua cầu An Hảo.

Ngày 30/4, Tổng công ty Xây dựng số 1 (chủ đầu tư dự án) đã tổ chức Lễ thông xe cầu An Hảo với sự tham dự của lãnh đạo Bộ xây dựng, Bộ GTVT và đại diện UBND tỉnh Đồng Nai.

Cầu An Hảo là hạng mục bổ sung thuộc dự án “xây dựng cầu Ðồng Nai mới và tuyến 2 đầu cầu” do Tổng công ty xây dựng số 1 làm chủ đầu tư theo hình thức BOT. Cầu An Hảo bắt qua sông Cái (một nhánh của sông Đồng Nai) nối liền xã Hiệp Hòa với xã An Bình, là dự án hạ tầng quan trọng kết nối QL51, QL1 với nội ô TP Biên Hòa và QL1K có chiều dài 475m, chiều rộng 23m, gồm 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ và lề cho người đi bộ 2 bên với tổng vốn đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng.

ông Đinh Quốc Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh "Việc thông xe cầu An Hảo giảm ùn tắc giao thông, rút ngắn thời gian lưu thông từ ngã ba Vũng Tàu vào trung tâm TP Biên Hòa".

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đinh Quốc Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh: “Sau thời gian nỗ lực của chủ đầu tư, đơn vị thi công, tư vấn giám sát và sự đồng thuận bàn giao mặt bằng của người dân đã khiến dự án về đích trước tiến độ. Việc thông xe cầu An Hảo có ý nghĩa rất quan trọng trong việc kết nối hạ tầng để đồng thuận đối với sự phát triển của tỉnh Đồng Nai nói chung và TP Biên Hòa nói riêng. Đặc biệt giảm ùn tắc giao thông, rút ngắn thời gian lưu thông từ ngã ba Vũng Tàu vào trung tâm TP Biên Hòa”.

Ông Thái cũng yêu cầu chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại của dự án. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh để quản lý, khai thác công trình có hiệu quả và đảm bảo an toàn giao thông tuyệt đối.

Các đại biểu làm nghi thức cắt băng khánh thành cầu An Hảo.

Việc đưa vào sử dụng cầu An Hảo sẽ giúp giảm tải cho 2 tuyến đường Phạm Văn Thuận và Ðồng Khởi đang trở nên quá tải, đồng thời rút ngắn thời gian lưu thông từ nội ô TP Biên Hòa ra các khu công nghiệp Biên Hòa 1, Biên Hòa 2 và khu vực ngã tư Vũng Tàu. Tương lai, đây là khu vực đầu mối quan trọng với các tuyến giao thông liền kề như QL1, QL51, đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên… góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế Đồng Nai và các tỉnh thành lân cận.

Văn Quyết

Nguồn GTVT: http://www.tapchigiaothong.vn/nguoi-dan-dong-nai-hao-huc-thong-xe-cau-an-hao-d42685.html