Người dân Đà Nẵng mở lòng đón du khách

Pháo hoa bùng nổ, mùa du lịch biển khai trương cũng như hàng chục hoạt động văn hóa, giải trí đỉnh cao như tấm thịnh tình của người Đà Nẵng mang ra đãi du khách gần xa ngay trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày. Và đúng như kỳ vọng, người dân từ khắp mọi miền đất nước và đông đảo du khách quốc tế đã háo hức đến Đà Nẵng đã thực sự mãn nhãn trong không khí tưng bừng của mùa lễ hội.

Pháo hoa bùng nổ, mùa du lịch biển khai trương cũng như hàng chục hoạt động văn hóa, giải trí đỉnh cao như tấm thịnh tình của người Đà Nẵng mang ra đãi du khách gần xa ngay trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày. Và đúng như kỳ vọng, người dân từ khắp mọi miền đất nước và đông đảo du khách quốc tế đã háo hức đến Đà Nẵng đã thực sự mãn nhãn trong không khí tưng bừng của mùa lễ hội.

Pháo hoa trên sông Hàn.

Pháo hoa trên sông Hàn.

ĐÊM SÔNG HÀN THĂNG HOA

Tối 30-4, đúng dịp kỷ niệm ngày thống nhất đất nước, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2017) đã chính thức khai tiệc với những màn thi triển đỉnh cao của đội chủ nhà Việt Nam và Áo đã khiến gần 30.000 khán giả hội tụ về đôi bờ sông Hàn được hòa mình trong không khí của một festival pháo hoa hàng đầu Đông Nam Á. Mở màn cho chuỗi 5 đêm pháo hoa kéo dài trong 2 tháng, đêm khai mạc mang chủ đề “Hỏa” đã thực sự làm nên một bữa tiệc âm thanh và ánh sáng kỳ diệu đầy bất ngờ trong lịch sử gần 9 năm cuộc thi pháo hoa quốc tế Đà Nẵng.

Với vị thế chủ nhà, đội chủ nhà Đà Nẵng (Việt Nam) lấy cảm hứng từ minh triết phương Đông về thuyết Ngũ hành để thiết kế bài thi của mình thành 5 phần theo nguyên lý Ngũ hành tương sinh. Xen lẫn tiếng trống lễ hội đặc trưng của dân tộc, đội chủ nhà Đà Nẵng sử dụng 3.000 quả pháo, đem đến màn pháo hoa rực rỡ với độ “phủ sóng” ở tầm cao và tầm trung. Trong khi đó, đội pháo hoa Fire Event của nước Áo lại đem đến 30 phút thực sự thăng hoa với thông điệp “Hãy giữ cho trái đất an bình”. Với lợi thế cả pháo trên mặt nước, pháo tầm trung và tầm cao, đội Áo lấy gam màu đỏ - tượng trưng cho chủ đề Hỏa để dệt lên bầu trời đêm Đà Nẵng thông điệp về khát vọng hòa bình và tự do trên trái đất như muốn kết nối mọi trái tim đang chứng kiến lễ hội. Đại diện nước Áo cũng mang tới đêm Hỏa các tiết mục nghệ thuật thổi kèn sừng và múa cờ đặc trưng được trình diễn bởi các nghệ sĩ Áo.

Trong ngày thống nhất đất nước, ông Huỳnh Đức Thơ – Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã thay mặt chính quyền và nhân dân thành phố nồng nhiệt chào đón đông đảo du khách từ khắp mọi miền đất nước và bạn bè quốc tế đã chọn thành phố làm điểm đến của kỳ nghỉ lễ. “Đà Nẵng đang mở rộng vòng tay để chào đón những người bạn mới đến lần đầu và cả những người đã quay trở lại. Xin mọi người hãy tạm gác những lo toan công việc và nhọc nhằn của cuộc sống để có được kỳ nghỉ tuyệt vời, hòa mình với không khí vui tươi của mùa lễ hội tại thành phố xinh đẹp, bình yên và trong lành của chúng tôi”, ông Huỳnh Đức Thơ chào đón du khách trong đêm khai mạc DIFF 2017.

Được có mặt trong lễ hội đẳng cấp châu lục, hàng vạn khán giả có mặt trên khán đài, trên những cây cầu đặc trưng hay hai bên bờ sông Hàn đều tỏ ra phấn khích tột độ khi chứng kiến 2 màn trình diễn đậm chất nghệ thuật của đội chủ nhà Việt Nam và Áo. Chị Nguyễn Thị Kim Lan, du khách đến từ Nghệ An hào hứng: “Thấy nhiều lần trên tivi và luôn mong muốn một lần đến Đà Nẵng để xem pháo hoa và đi tham quan thành phố. Thật không thể tưởng tượng được. Quá hoành tráng, quá lung linh. Đây là một sản phẩm du lịch độc nhất vô nhị của Việt Nam”. Trong khi đó, đến từ Hàn Quốc, anh Kim Ho Jie lại hết sức ấn tượng với không khí lễ hội cũng như tình cảm của người dân Đà Nẵng. “Tôi đi đâu cũng được nghe nói rằng năm nay Đà Nẵng có tới 2 tháng lễ hội. Tôi ước sao mình được ở lại đây suốt thời gian này để trải nghiệm những điều tuyệt vời”, Kim Ho Jie phấn khích.

Gần 30.000 khán giả đến hai bên bờ sông Hàn đã thực sự mãn nhãn với màn trình diễn của đội Việt Nam và Áo trong đêm khai mạc DIFF 2017.

BÌNH YÊN ĐÊM KHAI HỘI

Trong đêm khai mạc DIFF 2017, Công an TP Đà Nẵng đã chủ động tốt những phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn cho những địa điểm diễn ra sự kiện, trong đó chú trọng đến khu vực khán đài 22.000 chỗ ngồi – nơi quan khách và nhân dân tham gia thưởng thức 2 đội thi đầu tiên. Gần như 100% CBCS được huy động tham gia trực chiến, trong đó cắt cử hàng trăm CBCS phối hợp với CBCS của Trung đoàn Cảnh sát cơ động tham gia bảo vệ các điểm trọng yếu ở góc đường Bạch Đằng - Trần Phú, khán đài, cầu Sông Hàn, cầu Rồng, cầu Thuận Phước. Từ giữa chiều 30-4, tại những nơi người dân, du khách tập trung đông ven 2 bờ sông, CBCS sử dụng loa tuyên truyền mọi người cảnh giác với tội phạm móc túi, cướp giật và không nên hoảng loạn khi nghe những nguồn tin thất thiệt. Hàng chục CBCS của đội Phòng chống cướp giật được cử xuống khu vực trọng yếu để phòng chống loại tội phạm này. Thượng tá Phan Minh Mẫn, Trưởng CAQ Sơn Trà cho hay, là địa bàn chính diễn ra các hoạt động của DIFF 2017 và là nơi người dân, du khách tập trung đông nhất ở khu khán đài, đơn vị đã huy động CBCS cùng với sự phối hợp của cơ quan quân sự, đồn biên phòng và bảo vệ dân phố của 7 phường chia thành 10 tổ công tác làm nhiệm vụ tuần tra đảm bảo ANTT. Bên cạnh đó, tuyên truyền cho bà con, nhân dân cảnh giác với tội phạm.

Trên các ngả đường, lực lượng CSGT cũng tham gia điều hòa giao thông, tổ chức cắt đường theo đúng phương án được giám đốc CATP phân công nhiệm vụ, không để xảy ra ùn tắc kéo dài. Theo Đại tá Lê Ngọc, Trưởng phòng CSGT, nhờ triển khai tốt công tác phân luồng, điều hòa trên các tuyến, tình trạng ùn tắc giao thông đã không xảy ra, kể thời điểm có đoàn xe VIP, xe đại biểu, xe Ban tổ chức, xe an ninh... đi và đến khu khán đài và lúc kết thúc đêm thi. Tuyến đường thủy, lực lượng CSGT cũng phối hợp với bộ đội biên phòng tham gia TTKS, nghiêm cấm các hoạt động của tàu thuyền vận chuyển khách, đậu đỗ sai quy định.

Riêng Bộ chỉ huy đội Biên phòng đã điều 21 tàu thuyền và huy động gần 200 CBCS kiểm soát tốt các khu vực trọng yếu, từ cầu Thuận Phước đến cầu Rồng, nơi diễn ra các hoạt động của thuyền hoa, hoa đăng và trình diễn pháo hoa. Đối với hơn 20 thuyền du lịch được TP và các ngành đồng ý cho bán vé, chở khách xem pháo hoa trên sông Hàn, BĐBP cũng đã cắt cử mỗi thuyền một CBCS tham gia giám sát, đảm bảo không cho thuyền chở vượt tải, yêu cầu khách trên thuyền 100% phải sử dụng áo phao, tránh những sự cố đáng tiếc.

Lãnh đạo Phòng Tham mưu CATP cho hay, theo báo cáo của các địa phương, nhờ chủ động kỹ các phương án đảm bảo ANTT, TTATXH, phòng chống cháy nổ... nên trong đêm khai hội DIFF 2017 không để xảy ra sự cố lớn, ngoài một số vụ trộm cắp vặt, móc túi xảy ra do mọi người chủ quan khi xem pháo hoa ven đôi bờ sông. Đại tá Trần Phước Hương – Trưởng CAQ Hải Châu trao đổi: Với 68 chốt được giám đốc CATP giao nhiệm vụ đảm bảo ANTT, trong đó có 13 chốt tại khu vực bắn pháo hoa, CBCS CAQ đã tổ chức tốt mọi phương án, không để xảy ra bất kỳ tình huống nào gây mất an ninh, an toàn. Ngoài bảo vệ các chốt, đơn vị cũng đã cử các tổ phối hợp với bảo vệ dân phố, dân phòng tuần tra khép kín trên tất cả các khu vực tổ dân phố, tuyến phố, phòng chống tội phạm nhân cơ hội đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản. “Đêm khai mạc đã diễn ra rất an toàn, nhưng chúng tôi luôn quán triệt CBCS được giao nhiệm vụ không được chủ quan, lơ là, vì lễ hội DIFF 2017 diễn ra trong suốt 2 tháng, nên phải làm sao an toàn cần giữ tuyệt đối, xứng đáng với sự kỳ vọng của giám đốc và nhân dân đã giao phó. Làm sao để du khách khi rời khỏi Đà Nẵng sẽ nhớ mãi, Đà Nẵng luôn là điểm đến an bình”, Đại tá Trần Phước Hương nói.

Lực lượng Công an TP Đà Nẵng đảm bảo an toàn cho người dân và du khách đi xem lễ hội pháo hoa.

MÙA LỄ HỘI MỚI CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU

Dù hôm nay (2-5) là hết ngày nghỉ bù của kỳ lễ nhưng với Đà Nẵng, mùa lễ hội kéo dài 2 tháng với điểm nhấn là DIFF 2017 mới chính thức bắt đầu. Nghĩa là, trong mùa hè này mỗi dịp cuối tuần, du khách lại có thể tận hưởng những màn trình diễn pháo hoa đẳng cấp khác với chủ đề “Thổ” (20-5) với sự xuất hiện của 2 đội Thụy Sĩ và Nhật Bản, “Kim” (27-5) với Trung Quốc và Vương quốc Anh, “Thủy” với Australia và Italia và đêm chung kết 24-6 với chủ đề “Mộc”.

Đi kèm với DIFF 2017 sẽ là những hoạt động phụ trợ quy mô mà hoành tráng nhất vẫn là Lễ hội ẩm thực quốc tế Ngũ Hành diễn ra liên tục đến ngày 30-9 tại Khu Indonesia, Asia Park. Không gian ẩm thực Ngũ Hành với 6.000m2 được thiết kế tương ứng với 5 yếu tố ngũ hành Kim - Mộc- Thủy - Hỏa - Thổ. Không gian được tổ chức và quản lý bởi Vua đầu bếp lừng danh Phạm Tuấn Hải sẽ giới thiệu đến công chúng hàng trăm món ăn đặc trưng cho văn hóa ẩm thực nhiều quốc gia cùng chuỗi chương trình nghệ thuật và giải trí đặc sắc. Lễ hội đường phố diễn ra vào tối thứ 6 hàng tuần từ ngày 5-5 đến 23-6 với sự xuất hiện của các xe hoa được trang trí theo truyền thống văn hóa và nghệ thuật của 8 quốc gia tham gia DIFF 2017 chắc chắn cũng là một sự kiện đầy thú vị với người dân và du khách.

Ngay sau khi khai trương Mùa du lịch biển, các bãi biển Đà Nẵng chạy dọc theo đường Hoàng Sa, Trường Sa, Võ Nguyễn Giáp, Nguyễn Tất Thành sẽ tiếp tục mời gọi du khách với chương trình "Điểm hẹn mùa hè" diễn ra từ ngày 17-6 đến 26-6 tại Công viên Biển Đông. Đây là hai hoạt động hè thường niên diễn ra tại thành phố với các sự kiện mang tính cộng đồng như đua thuyền Kayak, nhảy flashmod bikini, gian hàng ẩm thực - lưu niệm, chương trình Ngày hội miền biển, Đêm Xuân Thiều, Đêm Mỹ Khê.

Chương trình Vũ hội đường phố vào ngày 27-5 và 24-6 tại Khu bờ Đông cầu Rồng (khu đất đường Trần Hưng Đạo - Lý Nam Đế) dự kiến cũng sẽ tiếp tục thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách bởi những trang phục đầy màu sắc kết hợp những tác phẩm âm nhạc nổi tiếng của Việt Nam và nước ngoài với các giai điệu Pasodop, rumba, chachacha, tango, disco bằng nhiều loại nhạc cụ khác nhau như trống, kèn hơi, đàn ghita. Không gian văn hóa cộng đồng diễn ra từ ngày 19-5 đến 31-5 tại Công viên Biển Đông, đường Phạm Văn Đồng sẽ là nơi quy tụ những gian hàng ẩm thực, lưu niệm và những sản phẩm du lịch đặc sắc tại Đà Nẵng. Ngoài ra, không gian còn là địa điểm thu hút bởi những trò chơi dân gian mang đậm bản sắc văn hóa Việt từ thời xưa, những màn trình diễn bartender sáng tạo và đầy hấp dẫn cùng với chương trình âm nhạc hằng đêm sôi động.

Ông Trần Chí Cường – Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng đánh giá, DIFF 2017 kéo dài tới 2 tháng thu hút khách đến đâu, có đạt được con số 2 triệu lượt khách như kỳ vọng hay không thì phải đến khi kết thúc mùa lễ hội mới có thể đánh giá được. “Nhưng rõ ràng sự thay đổi cách tổ chức này đã phân bổ lượng khách trải dài trong nhiều thời điểm, tránh cảnh no dồn đói góp, khi lễ thì khách sạn cháy phòng, dịch vụ quá tải, đến ngày thường lại vắng khách. Việc điều tiết thời gian trình diễn pháo hoa kèm theo sự phân bố hoạt động phụ trợ theo từng thời điểm cũng mang lại cho du khách nhiều lựa chọn hơn khi quyết định đến Đà Nẵng tham quan, du lịch”, ông Cường cho hay.

C.Khanh – C.Hạnh – K.Thanh – N.Tuấn

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/72_165450_nguoi-dan-da-nang-mo-long-don-du-khach.aspx