Người dân, chuyên gia nói gì về quy hoạch 221ha trung tâm TPHCM thành khu đi bộ?
Dự kiến khu phố đi bộ ở trung tâm TPHCM có chu vi 7,35km, tổng diện tích là 221ha. Sau khi hình thành, các phương tiện cá nhân sẽ không được phép đi vào khu phố đi bộ, nhằm để người dân và khách tham quan ra vào khu vực đi bộ thuận tiện, an toàn. TPHCM sẽ bố trí một số bãi đậu xe trên các đường xung quanh và tổ chức xe công cộng như xe buýt điện, monorail để vận chuyển hành khách ra vào khu phố đi bộ.
Những tuyến đường nào bị cấm xe?
Sở GTVT TPHCM cho biết, đơn vị đã giao Khu quản lý giao thông đô thị số 1 làm chủ đầu tư nghiên cứu đề án xây dựng khu vực đi bộ ở trung tâm TP. Trung tâm nghiên cứu giao thông vận tải Việt Đức (thuộc Trường Đại học Việt Đức) là đơn vị lập đề án này.
Theo đó, dự kiến khu phố đi bộ ở trung tâm TPHCM có chu vi 7,35km, tổng diện tích là 221ha, bao gồm một số đoạn trên các tuyến đường Lê Duẩn, Pasteur, Hai Bà Trưng, Mạc Đỉnh Chi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Đồng Khởi, Nguyễn Du, Lý Tự Trọng, Lê Lợi và một số tuyến đường nhỏ ở Quận 1.
Không gian khu phố đi bộ có nhiều công sở, công trình văn hóa như trụ sở UBND TP, TAND TPHCM, Hội trường Thống Nhất, chợ Bến Thành, Công viên Tao Đàn, Nhà hát lớn TP, Thảo Cầm viên Sài Gòn, Đại học Y dược, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn...
Để phục vụ người dân vào phố đi bộ, cơ quan chức năng sẽ bố trí một số bãi đậu xe ở khu vực vành đai như đường Lê Lai, Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Thị Nghĩa, Nguyễn Hữu Cảnh. Người dân di chuyển trong khu vực phố đi bộ bằng xe buýt điện, monorail. Trong tương lai, tuyến metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên được đưa vào hoạt động giúp hành khách vào khu trung tâm thuận tiện.
Trước mắt, Sở GTVT TP sẽ chọn một số tuyến có điều kiện triển khai phố đi bộ như kết nối đường đi bộ Nguyễn Huệ với đường Lê Lợi, Đồng Khởi về khu vực nhà thờ Đức Bà, đường Lê Duẩn. Trong thời gian đầu, các tuyến phố cũng chỉ dành cho người đi bộ vào các buổi tối thứ bảy, chủ nhật, các ngày lễ. Sau đó, thời gian đi bộ sẽ tăng dần và tiến tới bao phủ tất cả các ngày trong tuần.
Người dân, chuyên gia nói gì?
Nhiều người dân sống ở khu vực trung tâm TPHCM lo lắng, khi hình thành phố đi bộ thì việc đi lại bằng ôtô, xe máy sẽ gặp nhiều khó khăn. “Nhà tôi ở trong khu vực đó thì quyền đi lại của tôi bị hạn chế sao? Không lẽ mỗi lần muốn đi đâu cũng cuốc bộ hơn cây số để lấy xe. Hiện bây giờ xe để ở nhà, rồi khi hình thành phố đi bộ phải đem xe đi gửi tháng tốn thêm chi phí?” – anh Bình, sống ở phường Bến Nghé (quận 1), lo lắng.
Tương tự, anh Nguyễn Văn Dũng (phường Nguyễn Thái Bình, quận 1) cho rằng, phố đi bộ quá lớn sẽ hưởng tới sinh hoạt của người dân TP. “Chẳng lẽ người dân muốn đi đâu cũng phải né khu đi bộ? Dân trong khu đi bộ đi đâu, lúc nào cũng phải cuốc bộ lấy xe mới đi công việc được, mang đồ gì vào khu đi bộ cũng phải gửi xe rồi xách đồ đi cả trăm mét vào?” – anh Dũng băn khoăn.
Còn TS Phạm Sanh, chuyên gia giao thông lo lắng, nếu đề án được thực hiện thì các khu vực xung quanh lại xảy ra kẹt xe, ùn tắc. Bởi không được đi trong khu vực trung tâm, xe cộ phải dạt về phía quận xung quanh như quận 4, 3,.. vốn đã không thông thoáng gì. Theo TS Phạm Sanh, để xây dựng một khu phố đi bộ cần phải có lộ trình từ nhỏ đến lớn, có thí điểm dần dần chứ không nên làm một lần 221ha như vậy.
Tương tự, nhiều ý kiến cho rằng, hiện giờ TPHCM đường đã chật, người đông, không còn chỗ đỗ xe thì việc xây một khu phố đi bộ rộng lớn như vậy ngay giữa trung tâm sẽ làm kết nối giao thông trở nên hết sức phức tạp. Ngoài ra, trước khi triển khai đề án khu đi bộ, TP cần giải tỏa, quy hoạch hạ tầng một cách đồng bộ, thiết kế các phương tiện giao thông công cộng, giải quyết vấn đề giao thông một cách có lợi nhất cho người dân.
Trước đó, từ tháng 4.2015, đường Nguyễn Huệ dài 670m, rộng 64m là phố đi bộ đầu tiên tại TPHCM hoạt động vào thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ hội.
Mới đây, tại buổi làm việc với UBND quận 1, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến cũng đề nghị quận 1 chuyển đường Bùi Viện (khu phố Tây) thành phố đi bộ trước dịp lễ 30.4. Thời gian thí điểm đường Bùi Viện trở thành phố đi bộ vào tối thứ 7, chủ nhật hàng tuần, bắt đầu từ 19h. Cùng với đó là các hoạt động lễ hội, chương trình biểu diễn nghệ thuật, ca nhạc… cũng được tổ chức tại đây nhằm tạo thêm sự phong phú, sức hấp dẫn.