Người dân bức xúc vì công ty may gây ô nhiễm môi trường

Quá trình hoạt động, nhà máy của Cty Vinatex Bồng Sơn gây ảnh hưởng môi trường,khiến người dân bức xúc.

(Cadn.com.vn) - Thời gian qua, rất nhiều hộ dân tại Khu tái định cư (TĐC) Gò Gương (thị trấn Bồng Sơn, H. Hoài Nhơn, Bình Định) rất bức xúc do phải sống trong môi trường ô nhiễm phát sinh từ hoạt động của Công ty Vinatex Bồng Sơn (tọa lạc tại lô A6, cách nhà các hộ dân khoảng 50m). Tình trạng ô nhiễm tại đây xuất phát từ việc sử dụng vải vụn để châm đốt lò hơi (tầm 9- 10 giờ và 15 - 16 giờ hàng ngày). Khí thải phát sinh từ vải vụn hòa lẫn trong không khí, rồi theo gió bay thẳng vào nhà dân, gây mùi khét rất khó chịu; ảnh hưởng tiêu cực đến sinh hoạt và sức khỏe người dân, nhất là trẻ nhỏ và người cao tuổi.

Bà Nguyễn Thị Thơm, người dân ở Khu TĐC Gò Gương, than thở: "Hơn 1 năm qua, cứ mỗi khi họ đốt lò là mùi khét lẹt lan tỏa khắp nơi rất khó chịu. Qua các lần tiếp xúc cử tri của HĐND các cấp, người dân đã nhiều lần phản ảnh tình trạng này. Đến tận tháng 8-2016, khi các ngành chức năng quyết liệt kiểm tra, chấn chỉnh thì tình trạng ô nhiễm mùi khét đã giảm so với trước, nhưng mùi hôi phát sinh từ nước thải sinh hoạt của Cty Vinatex Bồng Sơn còn khiến người dân rất khó chịu". Cty Vinatex Bồng Sơn chính thức đi vào hoạt động từ đầu năm 2015, nhưng đến nay chưa đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải theo đúng tiêu chuẩn. Ngoài ra, hệ thống cống thoát nước xung quanh Cty chưa được H. Hoài Nhơn xây dựng hoàn chỉnh. Điều này dẫn đến tình trạng nước thải từ Cty thải ra cống bên ngoài không thể thoát đi hết mà đọng trong cống lâu ngày, phát sinh mùi hôi, gây ảnh hưởng môi trường xung quanh.

Trước những bức xúc của người dân, ngày 10-8-2016, Phó Chủ tịch UBND H. Hoài Nhơn Nguyễn Chí Công đã ký văn bản trả lời người dân, trong đó khẳng định: "Thực tế, từ lúc đi vào hoạt động (cuối tháng 1-2015), Cty dùng nhiên liệu đốt lò là củi gỗ rừng và mồi lò bằng vải vụn; điều này làm phát sinh khí thải, gây ô nhiễm môi trường khu dân cư xung quanh. Hành vi của Cty là vi phạm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường nên ngành chức năng của huyện đã yêu cầu chấm dứt; Cty cũng đã cam kết nghiêm túc chấp hành". Còn bà Nguyễn Thị Thanh Duyên, phụ trách bộ phận hành chính Cty Vinatex Bồng Sơn, thừa nhận: "Trước kia, nhân viên của Cty có sử dụng vải vụn để mồi lò nên phát sinh khí thải gây mùi khét. Sau khi các ngành chức năng H. Hoài Nhơn kiểm tra, nhắc nhở, Cty đã kịp thời khắc phục, không còn sử dụng vải vụn mồi lò". Liên quan đến việc xử lý nước thải, bà Duyên cho biết, toàn bộ nước thải phát sinh từ Cty là nước thải sinh hoạt và đã được xử lý bằng hóa chất tại bể lắng rồi mới xả thải ra hệ thống cống thoát nước bên ngoài. "Do hệ thống cống thoát nước bên ngoài chưa được địa phương đầu tư xây dựng hoàn chỉnh nên việc thoát nước thải gặp khó khăn. Hiện Cty đang kiến nghị địa phương hoàn thiện việc xây dựng hạ tầng xung quanh nhà máy may (đường gom phía trước và hệ thống cống thoát nước thải xung quanh). Bên cạnh đó, Cty cũng đang mời thầu xây dựng hệ thống xử lý nước thải theo đúng tiêu chuẩn", bà Duyên nói.

Khu TĐC Gò Gương chỉ cách nhà máy may của Cty Vinatex Bồng Sơn 1 con đường nên bị ảnh hưởng mùi khét từ lò đốt và mùi hôi từ nước thải.

Để quản lý có hiệu quả công tác chấp hành bảo vệ môi trường của Cty Vinatex Bồng Sơn, UBND H. Hoài Nhơn đã thông báo đến người dân nếu thời gian tới phát hiện đơn vị này gây ảnh hưởng môi trường trong quá trình hoạt động thì phản ảnh với cơ quan chức năng của huyện để kiểm tra, xử lý kịp thời theo quy định pháp luật. Hy vọng rằng, với biện pháp này, thời gian tới các hộ gia đình ở tại Khu TĐC Gò Gương sẽ được sống trong môi trường không khí trong lành.

C.Luận

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_153590_nguo-i-dan-bu-c-xu-c-vi-cong-ty-may-gay-o-nhie-m-m.aspx