Người dân bất an vì liên tục xảy ra động đất

Chỉ trong vòng một tuần lễ đã xảy ra 5 trận động đất, trong đó có 4 trận động đất, kèm theo tiếng nổ lớn làm rung chuyển nhà cửa, công trình ở khu vực thủy điện Sông Tranh 2, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam và 1 trận động đất tại huyện Quế Sơn, khiến cho người dân lo lắng, bất an.

Viện Vật lý địa cầu cho biết, lúc 2h54’27” ngày 6/7, thêm một trận động đất xảy ra tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2. Trận động đất này có độ lớn 2,5 độ Richter, xảy ra tại vị trí có tọa độ 15,264 độ vĩ Bắc, 108,177 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 6km.

Trước đó, ngày 5/7, tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2 cũng liên tiếp xảy ra 2 trận động đất, kèm theo những tiếng nổ làm rung chuyển nhà cửa, công trình tại đây. Ngày 30/6, cũng xảy ra 2 trận động đất cách nhau chỉ một phút tại thủy điện Sông Tranh 2…

Người dân huyện Bắc Trà My lo lắng, bất an do động đất liên tục xảy ra trên địa bàn.

Ông Huỳnh Ngọc Thiệu, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Bắc Trà My, cho biết: Thường khi có mưa, mực nước hồ thủy điện Sông Tranh 2 dâng cao thì mới xảy ra động đất. Thế nhưng, thời gian gần đây trời nắng ráo, không xuất hiện mưa, mực nước hồ thủy điện Sông Tranh 2 cũng ở mức cao trình 175m, nhưng không hiểu vì sao động đất liên tục xảy ra. Điều khác thường này đã khiến người dân hoang mang, lo sợ…

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/xahoi/2014/7/236775.cand