Người Đà Nẵng đến viếng mộ ông Nguyễn Bá Thanh trong dịp Tết Đinh Dậu

Hai năm sau ngày mất của ông Nguyễn Bá Thanh, trong dịp Tết Đinh Dậu này, nhiều người dân Đà Nẵng vẫn đến viếng mộ thắp hương để tưởng niệm một người con ưu tú của thành phố Đà Nẵng.

Người dân Đà Nẵng đến viếng mộ ông Nguyễn Bá Thanh vào dịp tết

Phần mộ của ông Nguyễn Bá Thanh, nguyên Trưởng ban Nội chính Trung ương, nguyên Bí thư Thành ủy TP.Đà Nẵng nằm ở làng La Bông, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Đây cũng chính là nơi ông sinh ra và lớn lên.

Mộ và khu lưu niệm ông Nguyễn Bá Thanh được gia đình ông tự bỏ tiền ra xây dựng trong khuôn viên nghĩa trang gia tộc họ Nguyễn Bá ở nghĩa trang xã Hòa Tiến. Nếu không tính phần nhà lưu niệm và toàn bộ khuôn viên thì mộ ông Nguyễn Bá Thanh cũng đơn giản như nhiều ngôi mộ khác. Điều khác biệt ở đây chính là tình cảm của người dân thành phố Đà Nẵng, bà con xóm làng, dòng họ dành cho ông trong những dịp lễ Tết.

Vào những ngày xuân Đinh Dậu, nhiều người dân Đà Nẵng đã đến thắp hương viếng mộ ông như một sự tưởng niệm về người con ưu tú của thành phố đã đi vào cõi vĩnh hằng. Trong dòng người đến viếng mộ ông Nguyễn Bá Thanh có rất nhiều thành phần, họ là những người già trong làng, là người thân trong gia đình, là những cặp vợ chồng công chức trẻ và các em học sinh...

Lúc sinh thời, ông Nguyễn Bá Thanh đã gắn bó gần như cả cuộc đời mình với thành phố Đà Nẵng trên nhiều lĩnh vực công tác từ chủ nhiệm hợp tác xã cho đến bí thư thành ủy. Chính vì sự gắn bó lâu dài này, ông Nguyễn Bá Thanh đã nhận được rất nhiều tình cảm sâu đậm và sự tin yêu của người dân thành phố Đà Nẵng.

Dưới đây là một số hình ảnh thể hiện tình cảm của người dân Đà Nẵng dành cho ông Nguyễn Bá Thanh trong dịp Tết Đinh Dậu:

Con đường tại thôn La Bông, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang dẫn đến ngôi mộ của ông Nguyễn Bá Thanh

Vào dịp tết, con đường vào mộ ông Thanh lúc nào cũng có xe dừng lại để vào viếng

Nhà bia ghi tóm tắt tiểu sử ông Nguyễn Bá Thanh nhìn từ xa

Cổng vào khu mộ ông Nguyễn Bá Thanh

Nhà lưu niệm ông Nguyễn Bá Thanh xây theo kiểu nhà ba gian kiểu cổ được trang trí chậu cúc vàng vào dịp tết

Một người phụ nữ ở xã Hòa Tiến đưa hai con nhỏ đi thăm mộ ông Nguyễn Bá Thanh

Người dân đi thăm khu lưu niệm

Người quản trang cho biết, hàng ngày ngôi mộ của ông Nguyễn Bá Thanh đón hàng trăm người đến thắp hương và viếng mộ. Đa số khách viếng là người dân trong thành phố, bà con dòng tộc, thỉnh thoảng cũng có những người khách từ các tỉnh thành khác đến viếng. Vào dịp Tết Đinh Dậu, số người đến thắp hương cho ông Nguyễn Bá Thanh đông nhất là từ mùng 1 đến mùng 6, có ngày lên đến vài trăm người. Do số lượng người đến viếng nhiều nên ban quản lý chỉ cho mỗi người được thắp một cây hương trước mộ.

Bất cứ vào giờ nào trong ngày cũng có người đến viếng mộ ông Nguyễn Bá Thanh

Một nữ công chức cùng gia đình đến viếng mộ ông Thanh

Nhà bia ghi tiểu sử ông Nguyễn Bá Thanh

Mộ ông Nguyễn Bá Thanh được trang trí bằng những chậu hoa cúc

Phần cuối mộ được trang trí bằng một chậu quất giản dị

Những chậu hoa nhỏ xung quanh phần mộ

Mỗi người chỉ được thắp một cây hương khi đi viếng mộ

Trước mộ của ông Nguyễn Bá Thanh là tấm ảnh chân dung của ông được làm bằng đá Non Nước

Người quản trang đang thắp hương

Đôi vợ chồng trẻ trước mộ ông Nguyễn Bá Thanh

Người dân viếng nhà bia và đọc tiểu sử của ông Nguyễn Bá Thanh

Gia đình một người dân từ trung tâm thành phố vào viếng mộ

Đa số người đến viếng mộ ông Nguyễn Bá Thanh đều lặng lẽ và trầm tư

Một người phụ nữ trầm ngâm trước những bức ảnh của ông Nguyễn Bá Thanh trong nhà lưu niệm

Trong nhà lưu niệm còn có một chiếc xe Honda 67, đây là chiếc xe từng theo ông thời còn là chủ nhiệm HTX Hòa Nhơn, Hòa Vang

Bài và ảnh: Tiểu Vũ

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/xa-hoi-c-94/nguoi-da-nang-am-tham-den-vieng-mo-ong-nguyen-ba-thanh-55630.html