Người chồng đi xe lăn trong vụ nổ bốt điện ở Hà Đông đã tử vong

Trong số 2 nạn nhân bị thương nặng ở vụ nổ bốt điện trên phố Trưng Nhị (Hà Đông, Hà Nội) thì 1 người đã tử vong vào sáng nay.

TIN LIÊN QUAN

Vụ nổ bốt điện ở Hà Đông: Lời kể của nạn nhân

Nổ trạm biến áp, 5 người bị bỏng

Nổ trạm biến áp như bom, tia lửa trùm khu dân cư Sài ...

Trạm điện nổ như bom ở Sài Gòn do sét đánh

Vụ nổ bốt điện trên phố Trưng Nhị (quận Hà Đông, TP.Hà Nội) vào chiều qua đã khiến vợ chồng người bán hàng nước bị bỏng nặng. Nạn nhân là ông Vũ Đình Thái (63 tuổi) và vợ là bà Nguyễn Thị Hạnh (57 tuổi).

Người thân đau đớn, gào khóc khi thi thể ông Thái được đưa lên xe.

Theo gia đình nạn nhân, do vết thương quá nặng, ông Thái đã tử vong. 9h30 hôm nay, thi thể ông Thái được đưa từ Viện Bỏng Quốc gia về nhà tang lễ để gia đình lo các thủ tục mai táng.

Gia đình nạn nhân cũng cho biết thêm, hiện tại bà Hạnh cũng rất nguy kịch và khả năng sống rất thấp.

Thi thể ông Thái được đưa về nhà tang lễ.

Trước đó, vào khoảng 15h ngày 17/11, trên đường Trưng Nhị xảy ra vụ nổ bốt điện.

Mặc dù lực lượng chức năng đã khống chế được ngọn lửa, nhưng vụ việc khiến 2 vợ chồng bán hàng nước gần đó bị bỏng nặng; 3 người khác bị thương.

Ông Thái bị tàn tật, hai vợ chồng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nên phải dựa vào quán nước để lấy tiền trang trải cho cuộc sống.

Theo Hoàng Hải (Soha)/Trí thức trẻ

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/24/vu-no-bot-dien-o-ha-dong-nguoi-chong-tan-tat-da-tu-vong.html